Diễn viên Thuỳ Anh: “Tôi không sợ đóng cảnh nóng”

VOV.VN - "Tôi quan tâm đến những cảnh thể hiện tâm lý nhân vật. Còn tôi không sợ đóng cảnh "nóng", diễn viên Thuỳ Anh chia sẻ.

Thuỳ Anh là cô gái có vẻ đẹp lạ, cằm hơi nhô ra bướng bỉnh, đôi mắt to và sâu. Vẻ đẹp rất điện ảnh ấy đã được đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chấm cho vai Phan Linh trong Bộ tứ 10A8, sau đó lại thử thách cô gái nhỏ đầy tiềm năng này cho vai Huyền trong “Đập cánh giữa không trung”, và sắp tới là dự án phim dành cho những nạn nhân bị xâm hại tình dục “Câu chuyên buồn nhất thế gian”. Không còn nét lí lắc, nhí nhảnh của Phan Linh ngày nào, Thùy Anh vụt lớn trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp và cá tính. “Sung sức” và “gợi cảm” là hai từ gần đây người ta hay nhắc về sự trở lại của cô.

Vẻ đẹp "lạ" của Thuỳ Anh.

PV: Thuỳ Anh đến với nghề diễn như thế nào? Sau 2 bộ phim rất thành công là “Bộ tứ 10A8” và “Đập cánh giữa không trung”, lâu lắm khán giả mới thấy Thuỳ Anh trở lại?

Diễn viên Thuỳ Anh: Năm lớp 8, tôi vẫn chưa biết diễn viên là gì. Khi đọc được tin “Bộ tứ 10A8” casting, tôi chỉ nghĩ đơn giản: đóng phim là có tiền. Tôi đến với nghề diễn với suy nghĩ đơn giản và ngây thơ như thế. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy đúng là nghề chọn người.

Thế nhưng, tôi đã từ chối rất nhiều cơ hội để việc theo học ngành Ngân hàng có kết quả tốt nhất. Sau khi tốt nghiệp, tôi nhận ra, mình phải sống với đam mê của cuộc đời và quyết định làm lại từ đầu. Nhưng cũng lo sợ, liệu vắng mặt quá lâu rồi mọi người còn nhớ đến cái tên Thuỳ Anh không?

Thuỳ Anh gợi cảm của tuổi 23.

PV: Vì sao Thuỳ Anh lại lựa chọn ngành ngân hàng mà không phải là một cơ sở đào tạo về điện ảnh-sân khấu nào đó?

Diễn viên Thuỳ Anh: Thực ra đó là lựa chọn của… bố mẹ Thuỳ Anh. Trong gia đình mình không có ai theo nghệ thuật, việc dành tất cả mọi lựa chọn theo nghệ thuật đối với bố mẹ tôi có gì đó hơi… phiêu lưu. Tuy nhiên, nếu sau này không đóng phim nữa chắc chắn tôi cũng sẽ làm một nghề gì đó liên quan đến nghệ thuật.

PV: Thuỳ Anh có thấy mình quá "tỉnh táo" hay không?

Diễn viên Thuỳ Anh: Việc theo học ngành Ngân hàng hoàn toàn là quyết định của bố mẹ. Tôi chỉ nghĩ đến giờ mình vẫn chưa làm được gì cho bố mẹ nên không muốn bố mẹ buồn. Sau khi tốt nghiệp xong, tôi vẫn có thể làm diễn viên được cơ mà. Tôi nghĩ mình có sự tỉnh táo vừa đủ.

PV: Thuỳ Anh đã Nam tiến được hơn nửa năm để tìm kiếm cơ hội. Cuộc sống ở mảnh đất mới như thế nào?

Diễn viên Thuỳ Anh: Sau khi vào Sài Gòn, do hợp đồ ăn, tôi béo lên những… 4 cân. Thực sự đó là một cơn ác mộng. Ngoài việc xuất hiện trong một số phim ngắn, quay MV, tôi đang đóng một vai phụ trong “Cả một đời ân oán” phần 2 và ra Tết sẽ là một phim điện ảnh với ca sĩ Erik.

Vẻ đẹp bốc lửa của nữ diễn viên trẻ.

Có một điều thú vị là sau “Bộ tứ 10A8”, mọi người nghĩ Thuỳ Anh chỉ hợp với hình tượng nghịch ngợm, lí lắc. Đến khi tham gia “Đập cánh giữa không trung”, mọi người lại “đóng đinh” Thuỳ Anh là một diễn viên phim nghệ thuật. Ở chiều ngược lại, tôi không muốn đóng đinh mình vào bất cứ hình tượng cố định nào mà muốn thử sức với mọi thể loại phim, mọi vai diễn.

PV: Nhiều diễn viên chọn cách đi tắt như… quen đai gia để nổi tiếng nhanh hơn?

Diễn viên Thuỳ Anh: Tôi vẫn đang đợi những đại gia đó xuất hiện (cười)… Nói đùa vậy thôi, tôi thấy chưa có đại gia nào thích tôi và thú thực cũng không biết tìm đại gia kiểu gì?(Cười). Chắc vì tôi không được nhẹ nhàng, dịu dàng như nhiều cô gái bây giờ chăng?

PV: Thuỳ Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ đánh đổi để nổi tiếng hơn, có nhiều vai diễn hơn?

Diễn viên Thuỳ Anh: Đánh đổi nếu ở mức độ cảm thấy thoải mái và hợp lí thì sẵn sàng. Nhưng đánh đổi ở đây không phải là nhan sắc, thân xác mà là lao động, tâm sức trong công việc.

PV: Nhiều người nhắc đến cảnh nóng của Thuỳ Anh với Trần Bảo Sơn trong “Đập cánh giữa không trung”. Nếu được đề nghị đóng cảnh nóng tiếp tục, Thuỳ Anh có nhận lời hay không?

Diễn viên Thuỳ Anh: Sau bộ phim "Đập cánh giữa không trung" hầu như mọi người đều hỏi tôi về cảnh nóng. Nhưng cảnh nóng chỉ có tác dụng bổ trợ cho nội dung phim. Tôi quan tâm đến những cảnh thể hiện tâm lý nhân vật. Còn tôi không sợ đóng cảnh "nóng".

Thuỳ Anh nổi tiếng với những vai diễn sáng giá của dòng phim nghệ thuật.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp nói với tôi: "Khi viết "Đập cánh giữa không trung", chị Nguyễn Hoàng Điệp nói: “Người đầu tiên chị nghĩ đến là em. Nhưng vì lúc đó em còn nhỏ quá, chị không muốn huỷ hoại em". Khi Thuỳ Anh đủ 18 tuổi và cũng là lúc chị Trương Hồ Phương Nga từ chối vai diễn đó, chị Điệp có đến gặp và tôi nghĩ đây chính là cơ hội cho mình. Huyền của Đập cánh giữa không trung là một dấu ấn đẹp trong sự nghiệp diễn xuất của tôi.

PV: Đối với Thuỳ Anh, chị Nguyễn Hoàng Điệp là người như thế nào?

Diễn viên Thuỳ Anh: Bình thường chị Điệp là người rất hiền, chị như người chị của mình và thường xuyên chỉ bảo tôi trong cuộc sống. Nhưng khi chị Điệp làm đạo diễn thì tôi rất sợ. Đến bây giờ lớn như thế này rồi vẫn còn sợ. Chị ấy rất nghiêm khắc và luôn yêu cầu diễn viên phải lao động cật lực. Không riêng tôi mà cả đoàn ai cũng sợ chị Điệp.

PV: Thuỳ Anh của tuổi 23 thường xuyên xuất hiện với những trang phục gợi cảm, không còn là cô bé Phan Linh nghịch ngợm trong “Bộ tứ 10A8” ngày nào nữa?

Diễn viên Thuỳ Anh: Cuối năm cấp 3, tôi bất đầu đi tập gym, tập nhảy sexy dance và cảm thấy rất thích mặc những trang phục gợi cảm, cá tính. Tôi không quan niệm vào showbiz là phải gợi cảm và cũng không gò mình theo những gì mình không thích, không hợp. Tôi nghĩ sự gợi cảm phải đến từ bản năng. Hiện tại, tôi thấy thích và phù hợp với phong cách gợi cảm.

Lúc đầu bố mẹ lo lắng, nhưng sau đó thấy con gái không làm gì phản cảm nên cũng hiểu và chia sẻ với con gái hơn.

PV: Tết này với Thuỳ Anh có ý nghĩa như thế nào?

Diễn viên Thuỳ Anh: Năm nào cũng thế, tôi và chị gái vào bếp phụ mẹ để nấu những món ăn cổ truyền như canh măng, nem rán, thịt đông... Tôi tự tin có thể làm nem rất ngon, và còn mang đi biếu ông bà, họ hàng nữa. Tết năm nay đáng nhớ hơn những năm khác vì là cái Tết đầu tiên sau mấy tháng xa nhà nên cũng không muốn đi chơi đâu. Thời gian rảnh là chỉ muốn được ở bên cạnh gia đình thôi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thuỳ Anh hoá nữ nhiếp ảnh gia gợi cảm trong “Nếu ta còn bên nhau“
Thuỳ Anh hoá nữ nhiếp ảnh gia gợi cảm trong “Nếu ta còn bên nhau“

VOV.VN - Trong phim ngắn "Nếu ta còn bên nhau", nữ diễn viên gợi cảm Thùy Anh của “Đập cánh giữa không trung” bất ngờ vào vai một nhiếp ảnh gia gợi cảm.

Thuỳ Anh hoá nữ nhiếp ảnh gia gợi cảm trong “Nếu ta còn bên nhau“

Thuỳ Anh hoá nữ nhiếp ảnh gia gợi cảm trong “Nếu ta còn bên nhau“

VOV.VN - Trong phim ngắn "Nếu ta còn bên nhau", nữ diễn viên gợi cảm Thùy Anh của “Đập cánh giữa không trung” bất ngờ vào vai một nhiếp ảnh gia gợi cảm.

Bộ ảnh bikini quyến rũ của nữ diễn viên Thuỳ Anh
Bộ ảnh bikini quyến rũ của nữ diễn viên Thuỳ Anh

VOV.VN - Nữ diễn viên "Đập cánh giữa không trung" Thuỳ Anh vừa tung bộ ảnh bikini khoe 3 vòng quyến rũ.

Bộ ảnh bikini quyến rũ của nữ diễn viên Thuỳ Anh

Bộ ảnh bikini quyến rũ của nữ diễn viên Thuỳ Anh

VOV.VN - Nữ diễn viên "Đập cánh giữa không trung" Thuỳ Anh vừa tung bộ ảnh bikini khoe 3 vòng quyến rũ.