Ukraine sẽ nối lại đàm phán với Nga trong trường hợp nào?

VOV.VN - Ukraine sẽ chỉ nối lại đàm phán với Nga nếu được các nước phương Tây yêu cầu. Đây là khẳng định của các chuyên gia trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu và các nỗ lực nhằm thúc đẩy đàm phán tới nay đều không đạt kết quả. 

Theo nhà khoa học chính trị Sezer, cựu Đại diện thương mại Thổ Nhĩ Kỳ tại Nga, Ukraine sẽ chỉ nối lại đàm phán với Nga nếu được các nước phương Tây yêu cầu. Ông Sezer nhắc lại ý kiến của ông Arakhamia, lãnh đạo phe Người phục vụ nhân dân của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể đã kết thúc vào mùa xuân năm 2022, khi Ukraine và Nga tiến hành đám phán dưới sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng rất tiếc, sau đó phía Ukraine đã không đồng tình với vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ và Thủ tướng Anh, khi đó là ông Boris Johnson, đã kêu gọi Ukraine không ký kết bất cứ điều khoản nào với Nga.

Trong khi đó, phát biểu trên mạng xã hội X (Twitter), ông Florian Philippot, lãnh đạo đảng "Những người yêu nước Pháp" cho rằng, phương Tây nên thúc đẩy Ukraine đàm phán với Nga, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga và bắt đầu đối thoại với Nga càng sớm càng tốt.

Tổng thống Nga Putin trước đó nhiều lần khẳng định Nga chưa bao giờ từ chối đối thoại, song nhấn mạnh các cuộc thảo luận chỉ có thể diễn ra nếu phía Ukraine cũng cho thấy sự sẵn sàng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phần Lan từ chối đối thoại chính trị với Nga về biên giới
Phần Lan từ chối đối thoại chính trị với Nga về biên giới

VOV.VN - Phần Lan chưa có ý định tiến hành các cuộc thảo luận chính trị với Nga liên quan đến tình hình ở biên giới phía Đông vào thời điểm hiện nay. Phát biểu được Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo đưa ra hôm qua trên Kênh truyền hình Phần Lan Yle.

Phần Lan từ chối đối thoại chính trị với Nga về biên giới

Phần Lan từ chối đối thoại chính trị với Nga về biên giới

VOV.VN - Phần Lan chưa có ý định tiến hành các cuộc thảo luận chính trị với Nga liên quan đến tình hình ở biên giới phía Đông vào thời điểm hiện nay. Phát biểu được Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo đưa ra hôm qua trên Kênh truyền hình Phần Lan Yle.

Nga phản ứng trước quyết định của Moldova tham gia lệnh trừng phạt của EU
Nga phản ứng trước quyết định của Moldova tham gia lệnh trừng phạt của EU

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, mục đích của quyết định mà lãnh đạo Moldova đưa ra là phá hủy hoàn toàn mối quan hệ giữa Nga và Moldova, vốn đã ở trong tình trạng tồi tệ.

Nga phản ứng trước quyết định của Moldova tham gia lệnh trừng phạt của EU

Nga phản ứng trước quyết định của Moldova tham gia lệnh trừng phạt của EU

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, mục đích của quyết định mà lãnh đạo Moldova đưa ra là phá hủy hoàn toàn mối quan hệ giữa Nga và Moldova, vốn đã ở trong tình trạng tồi tệ.

Nga phản ứng trước tuyên bố của NATO về "Schengen quân sự"
Nga phản ứng trước tuyên bố của NATO về "Schengen quân sự"

VOV.VN - Ngày 24/11, phản ứng trước tuyên bố của NATO về sự cần thiết phải tạo ra một "Schengen quân sự”, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, khẳng định, tuyên bố này của NATO đang làm gia tăng căng thẳng ở châu Âu.

Nga phản ứng trước tuyên bố của NATO về "Schengen quân sự"

Nga phản ứng trước tuyên bố của NATO về "Schengen quân sự"

VOV.VN - Ngày 24/11, phản ứng trước tuyên bố của NATO về sự cần thiết phải tạo ra một "Schengen quân sự”, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, khẳng định, tuyên bố này của NATO đang làm gia tăng căng thẳng ở châu Âu.

Thủ tướng Slovakia yêu cầu phân tích tác động của lệnh trừng phạt chống Nga
Thủ tướng Slovakia yêu cầu phân tích tác động của lệnh trừng phạt chống Nga

VOV.VN - Ngày 24/11, tại Praha, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết, Slovakia dự định yêu cầu phân tích tác động của các biện pháp trừng phạt chống lại Liên bang Nga đối với nền kinh tế của từng quốc gia EU và toàn bộ liên minh.

Thủ tướng Slovakia yêu cầu phân tích tác động của lệnh trừng phạt chống Nga

Thủ tướng Slovakia yêu cầu phân tích tác động của lệnh trừng phạt chống Nga

VOV.VN - Ngày 24/11, tại Praha, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết, Slovakia dự định yêu cầu phân tích tác động của các biện pháp trừng phạt chống lại Liên bang Nga đối với nền kinh tế của từng quốc gia EU và toàn bộ liên minh.