Phần Lan từ chối đối thoại chính trị với Nga về biên giới

VOV.VN - Phần Lan chưa có ý định tiến hành các cuộc thảo luận chính trị với Nga liên quan đến tình hình ở biên giới phía Đông vào thời điểm hiện nay. Phát biểu được Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo đưa ra hôm qua trên Kênh truyền hình Phần Lan Yle.

Theo Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo, Phần Lan sẵn sàng thảo luận ở cấp độ ngoại giao, nhưng sẽ không có cuộc thảo luận chính trị nào với phía Nga.

Báo cáo của lực lượng biên phòng Phần Lan cho biết, các đại diện ủy quyền biên giới của Phần Lan và Nga thường xuyên tổ chức các cuộc họp nhưng các cuộc đàm phán không dẫn đến giải pháp ổn định tình hình ở khu vực biên giới.

Kể từ ngày 18/11, chính quyền Phần Lan đã đóng cửa 7 trong số 8 trạm kiểm soát ở biên giới với Nga. Phía Nga không loại trừ khả năng chính quyền Phần Lan có thể đóng cửa hoàn toàn biên giới. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grushko nhấn mạnh việc làm này của Phần Lan sẽ làm tổn hại đến lợi ích của chính Phần Lan. Phía Nga cho rằng, chính các nước châu Âu đã tạo điều kiện cho hàng trăm nghìn người di cư đến khu vực châu Âu và bây giờ các nước này đang tìm cách trốn tránh trách nhiệm về những gì đang xảy ra. 

Theo Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Peskov, Nga lấy làm tiếc khi Phần Lan áp dụng cách tiếp cận chống Nga. Ông đồng thời khẳng định các lực lượng chức năng Nga luôn tuân thủ các quy định ở cửa khẩu biên giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Láng giềng “xích mích”, Phần Lan đóng hầu hết các cửa khẩu biên giới với Nga
Láng giềng “xích mích”, Phần Lan đóng hầu hết các cửa khẩu biên giới với Nga

VOV.VN - Bắt đầu từ hôm nay (24/11), Phần Lan sẽ đóng hầu hết các cửa khẩu biên giới với Nga và chỉ mở duy nhất tuyến đường qua Bắc cực xa xôi nhằm kiểm soát người di cư trái phép.

Láng giềng “xích mích”, Phần Lan đóng hầu hết các cửa khẩu biên giới với Nga

Láng giềng “xích mích”, Phần Lan đóng hầu hết các cửa khẩu biên giới với Nga

VOV.VN - Bắt đầu từ hôm nay (24/11), Phần Lan sẽ đóng hầu hết các cửa khẩu biên giới với Nga và chỉ mở duy nhất tuyến đường qua Bắc cực xa xôi nhằm kiểm soát người di cư trái phép.

Pfizer yêu cầu Ba Lan bồi thường 1,5 tỷ USD vì vi phạm hợp đồng vaccine Covid-19
Pfizer yêu cầu Ba Lan bồi thường 1,5 tỷ USD vì vi phạm hợp đồng vaccine Covid-19

VOV.VN - Công ty dược phẩm khổng lồ Pfizer của Mỹ đang kiện Ba Lan ra tòa ở châu Âu vì không tôn trọng hợp đồng mua 60 triệu liều vaccine Covid-19 trị giá 1,5 tỷ USD mà hãng này đã phát triển.

Pfizer yêu cầu Ba Lan bồi thường 1,5 tỷ USD vì vi phạm hợp đồng vaccine Covid-19

Pfizer yêu cầu Ba Lan bồi thường 1,5 tỷ USD vì vi phạm hợp đồng vaccine Covid-19

VOV.VN - Công ty dược phẩm khổng lồ Pfizer của Mỹ đang kiện Ba Lan ra tòa ở châu Âu vì không tôn trọng hợp đồng mua 60 triệu liều vaccine Covid-19 trị giá 1,5 tỷ USD mà hãng này đã phát triển.

Người dân dải Gaza lần đầu tiên được trở về nhà sau 49 ngày xung đột
Người dân dải Gaza lần đầu tiên được trở về nhà sau 49 ngày xung đột

VOV.VN - Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày giữa Israel và lực lượng vũ trang Hamas đã có hiệu lực từ hôm 24/11. Việc trao trả con tin giữa hai bên đã diễn ra. Những chuyến hàng viện trợ đang tiến vào dải Gaza, trong khi người dân nơi đây cũng lần đầu tiên được về nhà.

Người dân dải Gaza lần đầu tiên được trở về nhà sau 49 ngày xung đột

Người dân dải Gaza lần đầu tiên được trở về nhà sau 49 ngày xung đột

VOV.VN - Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày giữa Israel và lực lượng vũ trang Hamas đã có hiệu lực từ hôm 24/11. Việc trao trả con tin giữa hai bên đã diễn ra. Những chuyến hàng viện trợ đang tiến vào dải Gaza, trong khi người dân nơi đây cũng lần đầu tiên được về nhà.