Mỹ Tâm sẵn sàng nhận “gạch đá” khi đóng phim “Chị trợ lý của anh“

VOV.VN - Tại buổi công chiếu phim ở Hà Nội, Mỹ Tâm cho biết, cô sẵn sàng nhận "gạch đá" sau khi bộ phim "Chị trợ lý của anh" ra mắt khán giả. 

Đầu năm 2019, Mỹ Tâm bất ngờ "khai màn" đường đua phim Việt 2019 bằng dự án điện ảnh đầu tay, kiêm luôn vai chính mang tên "Chị trợ lý của anh".

Trong phim, Mỹ Tâm đảm nhận vai diễn cô gái thông minh, giỏi giang Khả Doanh và chàng doanh nhân trẻ tuổi Phúc Nam (Mài Tài Phến). Vì muốn cứu doanh nghiệp sữa của gia đình thoát khỏi sự thâu tóm của một tập đoàn nước ngoài, cô đành tạm rời bỏ chức vụ phó tổng giám đốc trong công ty mình để trở thành trợ lý cho Phúc Nam - giám đốc một công ty cà phê cùng với nhiệm vụ phải tìm cho anh ta một cô bạn gái. Đây là một trong những thỏa thuận ngầm giữa Khả Doanh và ông nội của Phúc Nam, người đang nắm giữ 20% cổ phần trong công ty của gia đình Khả Doanh.

Mỹ Tâm trẻ trung, xinh đẹp trong "Chị trợ lý của anh".

Vốn là một “bà chằn” hét ra lửa tại công ty của mình, Doanh chứng tỏ bản lĩnh ngay từ những ngày khởi đầu công việc mới. Trong khi đó, Nam lại là một chàng trai độc thân, hết mình với công việc và có lối sống khá phóng khoáng. Chính cá tính của Doanh là nguyên nhân làm nảy sinh nhiều cuộc tranh cãi tưởng chừng không có hồi kết giữa cô và chàng giám đốc trẻ...

Việc Mỹ Tâm vừa đóng vai nữ chính vừa sản xuất phim điện ảnh khiến nhiều người bất ngờ. Với lượng fan đông đảo của Mỹ Tâm thì không cần bàn cãi, bởi chỉ cần nhìn thấy thần tượng đi, đứng, nói, cười là đã đủ. Song với khán giả thông thường, nhiều người không tránh khỏi hoài nghi. Bởi bộ phim truyền hình ca nhạc đầu tiên của Việt Nam - "Cho một tình yêu" với diễn xuất của Mỹ Tâm và Tuấn Hưng cách đây 8 năm đã bị đánh giá là "thảm hại". Hơn nữa, Mỹ Tâm và nam chính Mai Tài Phến mới chỉ có kinh nghiệm đóng chung... MV "Đừng hỏi em" và Mai Tài Phến vẫn được khen ngợi là đẹp trai hơn là... diễn xuất tốt.

Mai Tài Phến.

Trong buổi ra mắt "Chị trợ lý của anh", Mỹ Tâm thẳng thắn thừa nhận việc khán giả chê bai diễn xuất của cô trong bộ phim "Cho một tình yêu" là đúng", bởi "lúc đó tôi chưa chuẩn bị kĩ, cũng như chưa đủ trải nghiệm để diễn tốt. Bản thân tôi cũng thấy vai diễn đó hời hợt, chưa đủ hay nên trong một thời gian dài dù nhận nhiều lời mời nhưng tôi từ chối hết".

Lựa chọn một hướng đi an toàn hơn, với "Chị trợ lý của anh", Mỹ Tâm quyết định bê nguyên con người thật của cô lên phim. Mỹ Tâm chia sẻ: "Tâm thấy nhân vật hơi giống với mình nên tự tin hơn, dễ dàng hoá thân vào nhân vật hơn. Tôi diễn xuất với Mai Tài Phến cũng rất tâm đầu ý hợp. Tất cả những gì Tâm làm cho dự án này đều xuất phát từ tình yêu nghệ thuật của mình. Có những thứ mình không nghĩ tới, nhưng cái gì đến tự nhiên đến. Với bộ phim này, tôi "mua đất" xong hết rồi, để chiếu phim xong, nghiệm thu được bao nhiêu "gạch đá" tôi sẵn sàng xây nhà luôn".

"Chị trợ lý của anh" được công chiếu rộng rãi các rạp toàn quốc từ ngày 4/1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ Tâm diện đầm gợi cảm tại buổi công chiếu phim đầu tay ở Hà Nội
Mỹ Tâm diện đầm gợi cảm tại buổi công chiếu phim đầu tay ở Hà Nội

VOV.VN - Trong buổi công chiếu phim điện ảnh đầu tay mang tên "Chị trợ lý của anh" tại Hà Nội, Mỹ Tâm, Mai Tài Phến cùng đoàn làm phim đã giao lưu với các fan.

Mỹ Tâm diện đầm gợi cảm tại buổi công chiếu phim đầu tay ở Hà Nội

Mỹ Tâm diện đầm gợi cảm tại buổi công chiếu phim đầu tay ở Hà Nội

VOV.VN - Trong buổi công chiếu phim điện ảnh đầu tay mang tên "Chị trợ lý của anh" tại Hà Nội, Mỹ Tâm, Mai Tài Phến cùng đoàn làm phim đã giao lưu với các fan.

Chính thức ra mắt phim điện ảnh đầu tay của Mỹ Tâm
Chính thức ra mắt phim điện ảnh đầu tay của Mỹ Tâm

VOV.VN - Bộ phim Việt mở màn phòng chiếu năm 2019 là bộ phim điện ảnh đầu tiên của nữ ca sĩ Mỹ Tâm mang tên “Chị trợ lý của anh”.

Chính thức ra mắt phim điện ảnh đầu tay của Mỹ Tâm

Chính thức ra mắt phim điện ảnh đầu tay của Mỹ Tâm

VOV.VN - Bộ phim Việt mở màn phòng chiếu năm 2019 là bộ phim điện ảnh đầu tiên của nữ ca sĩ Mỹ Tâm mang tên “Chị trợ lý của anh”.