Ngày ấy - bây giờ của dàn diễn viên phim “Xin hãy tin em“

VOV.VN -Đồng nghiệp không ai biết nữ diễn viên vào vai Hoài Thát-chơ đi đâu, còn Hoa Thúy trở thành doanh nhân thành đạt và đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

"Xin hãy tin em" là bộ phim của đạo diễn Đỗ Thanh Hải phát sóng trên VTV vào năm 1997. Bộ phim xoay quanh cuộc sống của những sinh viên năm cuối để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, đặc biệt là hai diễn viên chính Lê Vũ Long (Phong) và Lệ Hằng (Hoài "Thát-chơ").
Nữ diễn viên Lệ Hằng được đạo diễn Đỗ Thanh Hải giao cho vai Hoài "Thát-chơ" khi đang là sinh viên năm đầu tiên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô gái người Tuyên Quang rất thành công trong việc khắc họa một cô gái cá tính, thích uống rượu, hay bỏ học, sẵn sàng tham gia vào các cuộc ẩu đả nhưng lại sống rất tình cảm.
Sau phim "Xin hãy tin em", Lệ Hằng tiếp tục đóng phim. Tuy nhiên, khán giả chỉ nhớ cô với vai diễn Hoài "Thát-chơ". Sau khi tốt nghiệp trường Sân khấu điện ảnh, Lệ Hằng trở thành diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ.
Lệ Hằng kết hôn khi còn đang là sinh viên. Chồng cô làm nghề kinh doanh tự do. Nhiều năm trước, nữ diễn viên bất ngờ xin nghỉ việc tại Nhà hát Tuổi trẻ. Đồng nghiệp tại Nhà hát không biết cô đi đâu. Lệ Hằng cũng không còn tham gia vào bất cứ hoạt động nghệ thuật nào.
Lê Vũ Long xuất thân là diễn viên múa nhưng diễn xuất của anh trong vai Phong khiến trái tim nhiều khán giả nữ thổn thức. Anh là con trai của diễn viên điện ảnh Dũng Nhi. Sau "Xin hãy tin em", anh còn tham gia vào hàng loạt những bộ phim điện ảnh nổi tiếng như: "Những người thợ xẻ", "Của rơi", "Mùa hè chiều thẳng đứng", "Người đàn bà mộng du"… 
 Đang tạo được những bước tiến vững chắc trong môn nghệ thuật thứ 7, Lê Vũ Long bất ngờ rút lui để chuyên tâm vào lĩnh vực múa. Anh cũng thử sức với vai trò đạo diễn trong một số show thời trang nổi tiếng. Năm 2012, anh quay trở lại với khán giả truyền hình bằng bộ phim "Hai phía chân trời" và mới đây nhất là bộ phim "Tình khúc Bạch Dương" đang chiếu trên VTV.
Lê Vũ Long có cuộc sống hạnh phúc bên vợ cũng là một biên đạo múa và hai con gồm một trai, một gái.
Nữ diễn viên Hoa Thúy vào vai người bạn thân thiết của Hoài "Thát-chơ". Cô đóng phim "Xin hãy tin em" khi đang là sinh viên theo học hát chèo.
Sau "Xin hãy tin em", Hoa Thúy có bước đột phá lớn trong sự nghiệp khi vào vai nữ chính trong series phim "Cảnh sát hình sự". Cô tham gia thêm nhiều phim, trong đó có tác phẩm gây chú ý của đạo diễn Phan Đăng Di mang tên "Bi, đừng sợ". Cô hiện đang là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ.
Năm 18 tuổi, Hoa Thúy lên xe hoa cùng nam diễn viên Tùng Dương. Khi ấy, người đàn ông của cô trải qua một lần đổ vỡ. Cả hai có với nhau một bé gái trước khi đường ai nấy đi. Hiện tại, họ trở thành những người bạn, cùng nhau chăm sóc con.
Sau cuộc hôn nhân đầu thất bại, Hoa Thúy tìm được hạnh phúc bên người đàn ông làm nghề kinh doanh. Anh hiện đang sống ở Quảng Ninh, còn cô và hai con trai sống ở Hà Nội. Ngoài công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, Hoa Thúy còn khá mát tay trong lĩnh vực kinh doanh.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày ấy - bây giờ của nữ hoàng ảnh lịch đình đám Y Phụng
Ngày ấy - bây giờ của nữ hoàng ảnh lịch đình đám Y Phụng

VOV.VN - Ở độ tuổi 40 song "nữ hoàng ảnh lịch" Y Phụng vẫn giữ được nhan sắc ngọt ngào và quyến rũ.

Ngày ấy - bây giờ của nữ hoàng ảnh lịch đình đám Y Phụng

Ngày ấy - bây giờ của nữ hoàng ảnh lịch đình đám Y Phụng

VOV.VN - Ở độ tuổi 40 song "nữ hoàng ảnh lịch" Y Phụng vẫn giữ được nhan sắc ngọt ngào và quyến rũ.

Dàn diễn viên “Avengers: Cuộc chiến vô cực” ngày ấy - bây giờ
Dàn diễn viên “Avengers: Cuộc chiến vô cực” ngày ấy - bây giờ

VOV.VN - Vũ trụ điện ảnh Marvel đã biến không ít những diễn viên từ vô danh trở nên nổi tiếng toàn thế giới với các vai siêu anh hùng.

Dàn diễn viên “Avengers: Cuộc chiến vô cực” ngày ấy - bây giờ

Dàn diễn viên “Avengers: Cuộc chiến vô cực” ngày ấy - bây giờ

VOV.VN - Vũ trụ điện ảnh Marvel đã biến không ít những diễn viên từ vô danh trở nên nổi tiếng toàn thế giới với các vai siêu anh hùng.