Ngoài Song Song, K-Drama còn những cặp đôi “phim giả tình thật” nào?

VOV.VN - Ngoài Song Joong Ki và Song Hye Kyo, điện ảnh Hàn Quốc còn chứng kiến rất nhiều cặp đôi yêu nhau cả trong phim lẫn ngoài đời.

Go Hye Sun và Ahn Jae Hyun gặp nhau năm 2015 khi đóng cặp trong bộ phim "Bác sĩ ma cà rồng", rồi kết hôn sau đó một năm. Go Hye Sun và Ahn Jae Hyun hiện nay được coi là cặp đôi đẹp nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc.
Ryu Soo Young và Park Ha Sun gặp nhau trong bộ phim "Hai tuần" năm 2013. Sau hơn ba năm yêu nhau, đến đầu năm 2017 vừa qua hai người đã quyết định về chung một nhà.
Năm 2010 Park Si Eun và Jin Tae Hyun gặp nhau trong phim "Flower Pumpkin Flower", ba năm sau họ gặp nhau một lần nữa trong phim "Vòng tay tình ái". Đến tháng 7 năm 2015 cặp đôi đã quyết định tổ chức đám cưới.
Choi Won Young và Shim Yi Young gặp nhau trong bộ phim “Di sản trăm năm” vào năm 2013 và cũng kết hôn một năm sau đó.
Năm 2008, In Gyo Jin và So Yi Hyun gặp nhau trong bộ phim "Aeja's Older Sister, Minja", tiếp tục đến năm 2012 lại bắt cặp trong phim "Happy Ending". Đến năm 2014 họ đã có "Happy Ending" thực sự khi về chung một nhà.
Năm 2004 Ji Sung và Lee Bo Young gặp nhau trong bộ phim "Điệu nhảy cuối cùng", nhưng mãi đến năm 2007 hai người mới thừa nhận và công khai tình cảm. Đến tháng 9 năm 2013 cặp đôi quyết định kết hôn.
Han Ga gặp Yeon Jung Hoon trong bộ phim "Yellow Handkerchief"  vào năm 2003. Hai năm sau họ về chung một nhà.
Eugene đã kết hôn với Ki Tae Young vào năm 2011. Trước đó, năm 2009 họ quen nhau nhờ đóng cặp trong bộ phim truyền hình "Tìm kiếm tình yêu".
Lee Chun Hee và Jun Hye Jin gặp nhau trong bộ phim truyền hình "Cười trong nước mắt" năm 2009, đến năm 2011 hai người kết hôn.
Kim So Yeon và Lee Sang Woo đến với nhau nhờ bộ phim "Gia hòa vạn sự thành" năm 2016, mới đây cặp đôi vừa về chung một nhà.
Joo Sang Wook và Cha Ye Ryun gặp nhau trong bộ phim "Cám dỗ nghiệt ngã" năm 2015. Sau hai năm yêu nhau, vừa qua họ mới về chung một nhà.

Cuối cùng là cặp đôi đang "hot" nhất trong những ngày qua. Song Joong Ki và Song Hye Kyo đến với nhau sau hai năm kể từ khi "Hậu duệ mặt trời"  mới chuẩn bị bấm máy. Đến tháng mười tới đây cặp đôi sẽ chính thức về chung sống một nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Song Song thực chất yêu nhau trước khi bấm máy “Hậu duệ mặt trời“
Song Song thực chất yêu nhau trước khi bấm máy “Hậu duệ mặt trời“

VOV.VN - Một người bạn thân của Song Joong Ki và Song Hye Kyo khẳng định họ yêu nhau từ tháng hai, trước khi bộ phim "Hậu duệ mặt trời" bấm máy vào tháng 5/2015.

Song Song thực chất yêu nhau trước khi bấm máy “Hậu duệ mặt trời“

Song Song thực chất yêu nhau trước khi bấm máy “Hậu duệ mặt trời“

VOV.VN - Một người bạn thân của Song Joong Ki và Song Hye Kyo khẳng định họ yêu nhau từ tháng hai, trước khi bộ phim "Hậu duệ mặt trời" bấm máy vào tháng 5/2015.

Những người tình màn ảnh của Song Hye Kyo và Song Joong Ki
Những người tình màn ảnh của Song Hye Kyo và Song Joong Ki

VOV.VN - Trước khi đến với nhau cả trong phim lẫn ngoài đời, cặp đôi Song Song đã từng bắt cặp thậm chí từng "phim giả tình thật" với những diễn viên này.

Những người tình màn ảnh của Song Hye Kyo và Song Joong Ki

Những người tình màn ảnh của Song Hye Kyo và Song Joong Ki

VOV.VN - Trước khi đến với nhau cả trong phim lẫn ngoài đời, cặp đôi Song Song đã từng bắt cặp thậm chí từng "phim giả tình thật" với những diễn viên này.