Thái Hòa miệt mài tập đi ván trượt để làm "Tèo em"

VOV.VN - Để hoàn thành bộ phim mới có tên "Tèo em", Thái Hòa và Jonny Trí Nguyễn đã cũng tập luyện vất vả nhằm phục vụ cho các cảnh quay.

Sau thành công của những bộ phim hài như: Để mai tính, Long ruồi, Cưới ngay kẻo lỡ, mùa Giáng sinh 2013, đạo diễn Charlie Nguyễn cùng đoàn phim của mình sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam một bộ phim hài hành trình mang tên "Tèo em". Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên: Jonny Trí Nguyễn, Thái Hòa, Lan Ngọc… 

Đây là một bộ phim hài hành trình, đi từ bối cảnh này tới bối cảnh khác kết hợp với với những màn hành động. Bộ phim là câu chuyện xúc động về tình huynh đệ, về mâu thuẫn nội tại trong mỗi người đàn ông, về khao khát tình thân của những số phận đưa đẩy. Vì thế, bộ phim thực chất là hành trình trưởng thành mà mỗi người sẽ thấy một phần bản thân mình trong đó. 


Tuy nhiên, để một tác phẩm điện ảnh được hoàn thiện là cả một quá trình hợp tác của các thành viên trong đoàn làm phim. Họ không chỉ cống hiến công sức, tâm huyết để có thể mang tới cho khán giả những cảnh quay đẹp mắt cùng với các màn hành  động gay cấn.

Mỗi một diễn viên đều phải luyện tập rất nghiêm khắc. Và đặc biệt với Thái Hòa – hóa thân trong vai Tèo em – một vai diễn khác với bất cứ một nhân vật nào anh từng thể hiện. Anh đã phải luyện tập rất gian khổ để đóng các cảnh hành động nguy hiểm như trượt ván, mang bao cát…/.

Một số hình ảnh Jonny Trí Nguyễn, Thái Hòa tập đi ván trượt:

Trong phim, diễn viên Jonny Trí Nguyễn sẽ vào vai Tí - người lanh lợi, lịch lãm

Còn Thái Hòa vào vai Tèo - kẻ cù lần, ngây ngô.


Đây sẽ là hình ảnh hoàn toàn khác với bất cứ một nhân vật nào Thái Hòa từng thể hiện.

Jonny Trí Nguyễn, Thái Hòa cùng tập đi ván trượt.

Bên cạnh đó, Thái Hòa còn phải tập vác bao cát
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Anh lại làm công tử nhà giàu trong phim mới
Việt Anh lại làm công tử nhà giàu trong phim mới

VOV.VN - “Chỉ có thể là yêu” dài 32 tập của đạo diễn trẻ Vũ Minh Trí sẽ ra mắt khán giả lúc 20h35 thứ 5, 6 hàng tuần từ ngày 6/12.

Việt Anh lại làm công tử nhà giàu trong phim mới

Việt Anh lại làm công tử nhà giàu trong phim mới

VOV.VN - “Chỉ có thể là yêu” dài 32 tập của đạo diễn trẻ Vũ Minh Trí sẽ ra mắt khán giả lúc 20h35 thứ 5, 6 hàng tuần từ ngày 6/12.

“Thor: The Dark World” tụt hạng phim ăn khách ở Bắc Mỹ
“Thor: The Dark World” tụt hạng phim ăn khách ở Bắc Mỹ

VOV.VN - “The Hunger Games: Catching Fire” đã trở thành phim ăn khách nhất Bắc Mỹ thế chỗ của "Thor: The Dark World".

“Thor: The Dark World” tụt hạng phim ăn khách ở Bắc Mỹ

“Thor: The Dark World” tụt hạng phim ăn khách ở Bắc Mỹ

VOV.VN - “The Hunger Games: Catching Fire” đã trở thành phim ăn khách nhất Bắc Mỹ thế chỗ của "Thor: The Dark World".

Bi Rain đóng cùng Bruce Willis trong phim mới “The Prince”
Bi Rain đóng cùng Bruce Willis trong phim mới “The Prince”

VOV.VN - Bi Rain sẽ cùng các diễn viên Hollywood tham gia phim hành động mới của đạo diễn Brian A. Miller.

Bi Rain đóng cùng Bruce Willis trong phim mới “The Prince”

Bi Rain đóng cùng Bruce Willis trong phim mới “The Prince”

VOV.VN - Bi Rain sẽ cùng các diễn viên Hollywood tham gia phim hành động mới của đạo diễn Brian A. Miller.

Phim tâm lý hài “Gái già xì tin” sắp lên sóng
Phim tâm lý hài “Gái già xì tin” sắp lên sóng

VOV.VN - Bộ phim “Gái già xì tin”, 20 tập, dự kiến sẽ phát sóng vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần kể từ ngày 8/12 trên kênh VTV6.

Phim tâm lý hài “Gái già xì tin” sắp lên sóng

Phim tâm lý hài “Gái già xì tin” sắp lên sóng

VOV.VN - Bộ phim “Gái già xì tin”, 20 tập, dự kiến sẽ phát sóng vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần kể từ ngày 8/12 trên kênh VTV6.

Phim Việt đang ở thời kỳ "làm tiền"
Phim Việt đang ở thời kỳ "làm tiền"

NSND Đặng Nhật Minh lật giở lại nhiều vấn đề, trong đó có chuyện phân kỳ nền điện ảnh Việt Nam, xuyên qua 3 thế kỷ.

Phim Việt đang ở thời kỳ "làm tiền"

Phim Việt đang ở thời kỳ "làm tiền"

NSND Đặng Nhật Minh lật giở lại nhiều vấn đề, trong đó có chuyện phân kỳ nền điện ảnh Việt Nam, xuyên qua 3 thế kỷ.

Phim truyền hình Việt đang…“sến hóa” để lấy khán giả?
Phim truyền hình Việt đang…“sến hóa” để lấy khán giả?

Những bộ phim tâm lý lãng mạn “made in Việt Nam” đang đi tìm khán giả, với những tựa phim rất..."sến".

Phim truyền hình Việt đang…“sến hóa” để lấy khán giả?

Phim truyền hình Việt đang…“sến hóa” để lấy khán giả?

Những bộ phim tâm lý lãng mạn “made in Việt Nam” đang đi tìm khán giả, với những tựa phim rất..."sến".