“Tiên hắc ám” - Angelina Jolie và những câu chuyện chưa kể

VOV.VN -Bộ phim “Tiên hắc ám” là những câu chuyện chưa từng được hé lộ về “Meleficent” – một phù thủy có trái tim hóa đá do bị phản bội

Được giới thiệu từ năm 1959 bộ phim hoạt hình “Sleeping Beauty” (Người đẹp ngủ trong rừng) đã trở thành tác phẩm được nhiều bạn nhỏ yêu thích trên khắp thế giới. Và giờ đây sau 55 năm, hãng Disney tiếp tục mang đến cho ra mắt phiển bản do người đóng với tên gọi “Meleficent” (tựa lời Việt: “Tiên hắc ám”) với nhiều bí mật mà chúng ta chưa được biết đến.

Khác với những phiên bản trước, lần này, “Tiên hắc ám” sẽ khám phá những câu chuyện chưa từng được Disney tiết lộ về một trong những nhân vật phản diện đáng sợ nhất của lịch sử phim hoạt hình cổ điển – Meleficent (Tiên hắc ám); về sự phản bội và những tình tiết khiến trái tim người phụ nữ ấy trở nên hóa đá.

Vai chính Maleficent được giao cho nữ diễn viên nổi tiếng Angelina Jolie, đây là màn tái xuất màn bạc bất ngờ và rất đặc biệt của cô.

Với phiên bản điện ảnh lần này, đạo diễn Robert Strombergat tập trung khắc họa hình ảnh của Maleficent rõ nét hơn, miêu tả về quá khứ của bà để người xem có thể hiểu được nguyên nhân dẫn đến việc bà ta trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. 

Đạo diễn Robert Strombergat chia sẻ: “Ban đầu tôi muốn mang đến cho bộ phim nhiều yếu tố giả tưởng và siêu thực, nhưng tôi cũng muốn nhân vật Tiên Hắc Ám có những điểm thực nhất để khán giả có thể cảm nhận được. Trong những bộ phim trước đây, tôi thường sử dụng những yếu tố siêu thực là điểm mạnh của mình, nhưng với bộ phim này, tôi sẽ tiếp cận một cách đối lập hoàn toàn: chúng tôi sẽ bắt đầu với hiện thực và tăng dần yếu tố siêu thực về sau. Tôi nghĩ điểm này sẽ khá mới mẻ”.

Vẫn với tạo hình mang nét đáng sợ, nhưng hình tượng Maleficent mới do Angelina Jolie đảm nhiệm còn mang thêm một nét quyến rũ ma mị. Cốt truyện cũng bật mí những bất ngờ thú vị như chi tiết Maleficent và công chúa Aurora đã từng có cuộc gặp gỡ trong rừng khi công chúa còn nhỏ.

Công chúa Aurora (Elle Fanning đảm nhiệm) là con gái duy nhất của Đức vua Stefan và là người chịu lời nguyền của Maleficent.

Không chỉ vậy, “Tiên hắc ám” cũng là bộ phim đánh dấu màn tái xuất màn bạc bất ngờ và rất đặc biệt của Angelina Jolie. Và cô từng chia sẻ: “Maleficent là nhân vật cổ tích mà tôi vô cùng ấn tượng. Bởi vậy, tôi cảm thấy cực kỳ hứng thú khi được tái hiện hình ảnh này trên màn bạc". 

Đồng thời, con gái ruột của Angelina Jolie, cô bé Vivienne Jolie-Pitt, cũng là người đảm nhận vai công chúa Aurora khi còn nhỏ. Trong phim, Công chúa Aurora là con gái duy nhất của Đức vua Stefan và là người chịu lời nguyền của Maleficent. Cô bé lớn lên và phát triển một tình yêu thiên nhiên không thua kém gì Maleficent, nhưng lại trở thành nạn nhân đứng giữa sự thù hận của vương quốc trong rừng mà cô yêu mến với vương quốc loài người quê hương của mình.

Có thế nói, bộ phim không chỉ là một câu chuyện cổ tích huyền thoại mà còn xen lẫn cả những yếu tố hành động hấp dẫn. Hình ảnh những trận đụng độ giữa đội quân quái vật và người rất hoành tráng, những cảnh bay lượn trên không gian bao la hùng vĩ và đáng chú ý nhất là chi tiết Maleficent hóa thân thành con rồng lửa hung tợn tạo cho khán giả một cảm giác hồi hộp và kịch tính khi xem phim.

"Tiên hắc ám" ngoài sự tham gia của Angelina Jolie với vai trò diễn viên chính và Giám đốc Sản xuất, bộ phim còn có sự tham gia diễn xuất của: Sharlto Copley, Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple và Lesley Manville. Phim hiện được chiếu tại Việt Nam từ ngày 30/5/2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên