“Tiên hắc ám” soán ngôi “Dị nhân” ở Bắc Mỹ

VOV.VN -“Maleficent” - bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh sau 4 năm vắng bóng của Angelina Jolie đã gây bão ở rạp chiếu cuối tuần qua.

Ngay trong tuần đầu tiên ra mắt, “Maleficent” - phiên bản mới của câu chuyện “Người đẹp ngủ trong rừng” đã vươn lên đứng đầu BXH phim ăn khách khu vực Bắc Mỹ, đẩy quán quân của tuần trước “Dị nhân "(X-Men: Days Of Future Past) xuống vị trí thứ 2. Tác phẩm thần thoại bom tấn đánh dấu sự trở lại màn ảnh sau 4 năm vắng bóng của Angelina Jolie đã thu về 70 triệu USD tại khu vực Bắc Mỹ.

“Maleficent” - bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh sau 4 năm vắng bóng của Angelina Jolie đã thực sự gây bão ngoài rạp chiếu cuối tuần qua

Trong “Maleficent”, Angelina Jolie lần đầu vào vai một phù thủy, một nhân vật phản diện đã từng xuất hiện trong bộ phim hoạt hình “Sleeping Beauty” cũng do Disney sản xuất năm 1959.

Trước đó, những ai từng xem bộ phim trong quá khứ chỉ biết đến nhân vật này là một mụ phù thủy độc ác sống trong một tòa lâu đài đen tối và có tính đố kỵ. Nhưng phiên bản điện ảnh lần này sẽ tập trung khắc họa hình ảnh của Maleficent rõ nét hơn, miêu tả về quá khứ của bà để người xem có thể hiểu được nguyên nhân dẫn đến việc bà ta trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn.


“Maleficent” trailer

Theo trang web thống kê doanh thu Box Office Mojo, các chuyên gia dự đoán “Maleficent” sẽ mở màn với mức doanh thu 55 triệu USD. Ông Dave Hollis, Giám đốc phân phối của Walt Disney cũng hy vọng bộ phim thu sẽ về khoảng 60 triệu USD. Vì thế, sau 3 ngày công chiếu, doanh thu mở màn 70 triệu USD của bộ phim thực sự là một con số ấn tượng. “Chúng tôi rất vui mừng với khởi đầu này” – ông Dave Hollis nói.

Với kinh phí sản xuất lên tới 180 triệu USD, ngoài 70 triệu USD tại Bắc Mỹ, bộ phim còn thu về thêm hơn 100 triệu USD từ thị trường thế giới. Đây là doanh thu mở màn cao nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của Angelina Jolie, vượt xa cột mốc 60,2 triệu USD mà “Kung Fu Panda” từng làm được năm 2008.

Quán quân của tuần trước, “X-Men: Days Of Future Past” ngậm ngùi lui xuống vị trí thứ 2 sau màn soán ngôi ngoạn mục của “Maleficent”. Tuần qua, tập phim mới nhất về các dị nhân chỉ có doanh thu 32,6 triệu USD tại các rạp ở Mỹ và Canada, giảm 64,1% so với tuần mở màn.

Quán quân của tuần trước, “X-Men: Days Of Future Past” ngậm ngùi lui xuống vị trí thứ 2

Cho tới thời điểm này, tập phim thứ 7 trong loạt phim X-Men kể trên đã thu về tổng cộng 162 triệu USD tại Mỹ và 338 triệu USD ở các nước khác, giúp “Days of Future Past” trở thành bộ phim X-Men ăn khách nhất từ trước tới nay với 500 triệu USD chỉ sau hai tuần.

Phim hài “A Million Ways to Die in the West” quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng Charlize Theron, Liam Neeson, Sarah Silverman, Neil Patrick Harris… mới ra mắt trong tuần qua đã vươn lên vị trí số 3 trong BXH phim ăn khách Bắc Mỹ với con số 17,1 triệu USD. Tuy vậy, đây là con số đáng thất vọng, chỉ bằng một phần ba so với “Ted” – bộ phim hài cũng được đạo diễn bởi MacFarlane ra mắt vào năm 2012. Trước đó, bộ phim được các chuyên gia dự đoán sẽ mở màn với doanh thu từ 20- 25 triệu USD.

Những vị trí còn lại trong Top 10 tuần qua thuộc về “Godzilla”, “Blended”, “Neighbors”, “The Amazing Spider-Man 2”, “Million Dollar Arm”, “Chef” và “The Other Woman”./.

Top 10 phim ăn khách Bắc Mỹ tuần qua:

1. Maleficent – Disney – 70 triệu USD
2. X-Men: Days of Future Past ­– Fox/Marvel – 32,6 triệu USD
3. A Million Ways to Die in the West – Universal – 17,06 triệu USD
4. Godzilla - Warner Bros./Legendary – 12,2 triệu USD
5. Blended - Warner Bros. – 8,4 triệu USD
6. Neighbors – Universal – 7,7 triệu USD
7. The Amazing Spider-Man 2 – Sony – 3,77 triệu USD
8. Million Dollar Arm - Disney – 3,7 triệu USD
9. Chef – Open Road Films – 2 triệu USD
10. The Other Woman – Fox – 1,4 triệu USD

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên