Tình tiết 'Hoa hồng trên ngực trái' luẩn quẩn

San (Diệu Hương) ra sức phản đối anh trai - Bảo (Hồng Đăng) - khi anh bày tỏ tình cảm với Khuê (Hồng Diễm). 

"Hoa hồng trên ngực trái" hiện phát sóng tập 34. Sau khi Khuê ly dị, chồng cũ của cô - Thái (Ngọc Quỳnh) - phá sản, phim diễn biến chậm. Tám tập gần đây, phim xoay quanh chuyện tình tay ba giữa Thái - Bảo - Khuê. Mất hết tài sản, bị người tình phản bội, Thái ra sức níu kéo vợ cũ dù bị từ chối nhiều lần. Trong khi đó, Bảo dần nhận ra tình cảm mình dành cho Khuê nhưng cô liên tục né tránh.

Hồng Diễm (trái, vai Khuê) và Diệu Hương (vai San). Ảnh: VFC.

Trên fanpage bộ phim, đa số khán giả ủng hộ Bảo, Khuê đến với nhau nhưng băn khoăn cách biên kịch giải quyết tình huống vì phim chỉ còn hơn mười tập, diễn biến tâm lý nhân vật Khuê chưa được làm rõ, nhiều chi tiết trùng lặp, nhất là trong cách thể hiện tình cảm của các nhân vật. 

Vai San (Diệu Hương) - em gái Bảo - cũng vấp phải một số phản đối khi ngăn cản anh trai đến với Khuê. "Làm em thì đừng xen vào chuyện tình cảm của anh trai, nhất là khi anh trưởng thành và lập gia đình rồi", khán giả Hà Phùng bình luận. Diễn xuất của Lương Giang trong vai Ngân - người yêu cũ của Bảo - cũng bị khán giả chê đơ, thoại cứng. Nhân vật ra sức đeo bám Bảo, phá hoại tình cảm mới của anh. Lương Giang cho biết cô bình thản trước mọi ý kiến khen chê. Do đã lâu không đóng phim truyền hình, cô bối rối khi thực hiện một số phân đoạn.

Kịch bản phim còn tạo rắc rối ở chi tiết San vướng vào mối quan hệ với Khang - em cùng cha khác mẹ của Thái. "Quan hệ của các nhân vật trong phim rất phức tạp. Bảo thích Khuê, Khuê là bạn thân của San, San lại đang mập mờ với Khang - em trai chồng cũ của Khuê. Nếu họ đến với nhau, cách xưng hô của các nhân vật sẽ thế nào đây?", khán giả Hồng Anh bình luận. "Tiết tấu phim chậm hơn và rắc rối khi khai thác chuyện tình cảm của các nhân vật", khán giả Hồng Hạnh bình luận. Trước đó, nửa đầu phim hấp dẫn vì tạo nhiều kịch tính qua các nhân vật như Trà, bà Dung - người giăng bẫy hãm hại Thái vì ân oán cũ. 

"Hoa hồng trên ngực trái" ban đầu dự kiến dài 34 tập, sau đó được kéo dài lên 46 tập. Phim được viết bởi các biên kịch Thu Thủy, Minh Ngọc, Diệu Thúy. Trong đó, Thu Thủy là trưởng nhóm biên kịch phim "Về nhà đi con"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Hoa hồng trên ngực trái” tập 34: San cho rằng Khuê không xứng với Bảo
“Hoa hồng trên ngực trái” tập 34: San cho rằng Khuê không xứng với Bảo

VOV.VN - Điều bất ngờ trong "Hoa hồng trên ngực trái" tập 34 là San phản đối chuyện tình cảm của Khuê và Bảo vì cho rằng cô không xứng với anh trai mình.

“Hoa hồng trên ngực trái” tập 34: San cho rằng Khuê không xứng với Bảo

“Hoa hồng trên ngực trái” tập 34: San cho rằng Khuê không xứng với Bảo

VOV.VN - Điều bất ngờ trong "Hoa hồng trên ngực trái" tập 34 là San phản đối chuyện tình cảm của Khuê và Bảo vì cho rằng cô không xứng với anh trai mình.

“Hoa hồng trên ngực trái” tập 33: Khuê bị vợ cũ của Bảo dằn mặt
“Hoa hồng trên ngực trái” tập 33: Khuê bị vợ cũ của Bảo dằn mặt

VOV.VN - Diễn biến "Hoa hồng trên ngực trái" tập 33: vợ cũ của Bảo dằn mặt Khuê, Thái về công ty của Khang làm việc...

“Hoa hồng trên ngực trái” tập 33: Khuê bị vợ cũ của Bảo dằn mặt

“Hoa hồng trên ngực trái” tập 33: Khuê bị vợ cũ của Bảo dằn mặt

VOV.VN - Diễn biến "Hoa hồng trên ngực trái" tập 33: vợ cũ của Bảo dằn mặt Khuê, Thái về công ty của Khang làm việc...

Lương Thanh hé lộ cái kết bi thảm của Trà 'Hoa hồng trên ngực trái'
Lương Thanh hé lộ cái kết bi thảm của Trà 'Hoa hồng trên ngực trái'

Hình ảnh nhân vật Trà bị hai công an còng tay vừa được diễn viên Lương Thanh chia sẻ.

Lương Thanh hé lộ cái kết bi thảm của Trà 'Hoa hồng trên ngực trái'

Lương Thanh hé lộ cái kết bi thảm của Trà 'Hoa hồng trên ngực trái'

Hình ảnh nhân vật Trà bị hai công an còng tay vừa được diễn viên Lương Thanh chia sẻ.