Trailer ‘Đập cánh giữa không trung’ hé lộ nhiều cảnh sốc

Bộ phim dán nhãn 16+ “Đập cánh giữa không trung” vừa hé lộ trailer thứ hai, trong đó có nhiều cảnh quay, câu thoại táo bạo của diễn viên chính Thùy Anh.

Sau hành trình chu du qua 11 quốc gia và vùng lãnh thổ ở nhiều liên hoan phim lớn như Venice (Italy), Toronto (Canada), Kim Mã (Đài Loan)… Đập cánh giữa không trung mới chính thức ra mắt khán giả cả nước từ ngày 23/1.

Ba buổi chiếu tại LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ ba thành công rực rỡ với số lượng khán giả chật kín, bộ phim được kỳ vọng tạo nên một cú hích cho nền điện ảnh độc lập Việt Nam sau khi ra rạp. Từ 23/1, phim sẽ được chiếu tại hai phòng chiếu dành cho phim độc lập Việt Nam và Hàn Quốc - CGV Art House, sau đó mới được chiếu trên toàn hệ thống rạp của CGV trên toàn quốc.

Thanh Duy (vai Linh) và Thùy Anh (vai Huyền) trong một cảnh phim "Đập cánh giữa không trung" (Ảnh: VnExpress)

Trailer chính thức mới ra mắt của bộ phim hé lộ nhiều cảnh quay cũng như lời thoại táo bạo của nữ diễn viên chính Thùy Anh. Ngay phần mở đầu trailer là cuộc trò chuyện giữa người thầy giáo và nhân vật chính - Huyền. Khi người thầy hỏi: “Em làm gì mà tôi nhắn tin, gọi điện đều không trả lời?”, Huyền (Thùy Anh đóng) đáp lại: “Phá thai ạ!” (xem trailer).

Xuyên suốt trailer, nhiều cảnh nóng giữa Thùy Anh cùng hai diễn viên Hoàng Hà (vai Tùng - người yêu của Huyền) và Trần Bảo Sơn (vai Hoàng) cũng được hé lộ thoáng qua.

Được phát hành theo hướng độc lập như phim tài liệu Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp mong mỏi Đập cánh giữa không trung có thể chiếu được những khung giờ đẹp và thời gian chiếu kéo dài để những khán giả quan tâm có thể được trải nghiệm bộ phim một cách trọn vẹn nhất tại rạp chiếu.

Hai trong số những cảnh quay gây sốc của nữ diễn viên 19 tuổi, Thùy Anh, xuất hiện trong trailer của bộ phim (Ảnh: VnExpress)

Nguyễn Hoàng Điệp cho biết: “Với tư cách là một nhà làm phim vô tình đứng vào vai trò nhà phát hành phim độc lập cho chính bộ phim của mình, tôi nghĩ lúc này chúng tôi đang làm hết sức với những bài học đơn giản và vỡ lòng nhất về công tác phát hành. Giờ đây chúng tôi không cầu gì hơn ngoài sự chú ý, quan tâm của khán giả. Nếu khán giả dành cho Đập cánh một cơ hội, chúng tôi tin rằng, Đập cánh sẽ đạt kết quả không tồi ngoài rạp. Đó sẽ là sự khích lệ không chỉ dành cho êkíp mà còn như một cánh cửa với các nhà làm phim độc lập, phim nghệ thuật, phim thể nghiệm và tôi nghĩ, không loại trừ cả phim nhà nước nữa”.

Đập cánh giữa không trung dài 98 phút được Nguyễn Hoàng Điệp ấp ủ trong 5 năm và được sản xuất bởi một hãng phim độc lập chuyên về phim nghệ thuật và thử nghiệm. Bên cạnh đó, dự án còn được hỗ trợ bởi ba nhà đồng sản xuất đến từ Pháp, Đức, Nauy. Bộ phim cũng từng nhận tài trợ của nhiều Quỹ điện ảnh trên thế giới: World Cinema Fund (LHP Berlin, Đức), World Cinema Support (LHP Cannes, Pháp), Sorfund (Nauy) - quỹ điện ảnh lớn nhất Bắc Âu, Fonds Francophone de production audiovisuelle du Sud (Pháp) và CDEF (Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam).

"Đập cánh giữa không trung" tới thiệu tới khán giả hai gương mặt trẻ là Thùy Anh và Hoàng Hà (Ảnh: VnExpress)

Huyền (Thùy Anh) là một cô gái trẻ đang cần tiền để phá thai. Tùng (Hoàng Hà) - bạn trai của cô, bỗng nhiên biến mất sau khi thua sạch số tiền tiết kiệm của hai người cho những trận chọi gà. Huyền bị bỏ lại với sự giúp đỡ duy nhất từ người bạn thân chuyển giới tên Linh (Thanh Duy). Sau đó, cô gặp Hoàng (Trần Bảo Sơn) - người có khoái cảm đặc biệt với những phụ nữ có bầu. Câu chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi Hoàng khiến Huyền cảm thấy hạnh phúc đến nỗi cô gần như quên rằng có một bào thai đang lớn dần lên trong bụng.

Bộ phim được công chiếu tại Tuần lễ phê bình phim nằm trong khuôn khổ LHP Venice năm 2014 và nhận giải Phim đầu tay hay nhất của Liên đoàn các nhà phê bình phim châu Âu và Địa Trung Hải (FEDEORA) trao tặng. Phim đã có buổi công chiếu Bắc Mỹ thành công tại LHP Toronto (Canada), công chiếu châu Á tại LHP Quốc tế Busan, tham gia nhiều LHP uy tín khác tại Đan Mạch, Pháp, Ấn Độ, Đài Loan, Mỹ, Nauy...

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp được trao giải “Đạo diễn xuất sắc” tại LHP Quốc tế Bratislava (Slovakia) - LHP uy tín tại châu Âu dành cho phim đầu tay và phim thứ hai. Vào cuối tháng 11/2014, bộ phim đã có ba buổi chiếu thành công tại LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ ba và thắng giải “Phim được Ban giám khảo lựa chọn”. Sau đó, bộ phim tiếp tục được công chiếu tại Pháp và được trao giải “Special Mention” tại LHP ba lục địa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Đập cánh giữa không trung” và những góc khuất của người chuyển giới
“Đập cánh giữa không trung” và những góc khuất của người chuyển giới

Thanh Duy Idol từng khóc như con nít ngay tại trường quay khi đạo diễn hô chuyển cảnh, vì những dồn nén tâm lý nặng nề do nhân vật gây ra trong bộ phim "Đập cánh giữa không trung".

“Đập cánh giữa không trung” và những góc khuất của người chuyển giới

“Đập cánh giữa không trung” và những góc khuất của người chuyển giới

Thanh Duy Idol từng khóc như con nít ngay tại trường quay khi đạo diễn hô chuyển cảnh, vì những dồn nén tâm lý nặng nề do nhân vật gây ra trong bộ phim "Đập cánh giữa không trung".

 “Đập cánh giữa không trung” nhận giải đặc biệt tại LHP Quốc tế Hà Nội
“Đập cánh giữa không trung” nhận giải đặc biệt tại LHP Quốc tế Hà Nội

VOV.VN - Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã rơi nước mắt sau khi nhận giải thưởng cho bộ phim. Cô xúc động vì được giải ngay tại quê hương Hà Nội của mình.

 “Đập cánh giữa không trung” nhận giải đặc biệt tại LHP Quốc tế Hà Nội

“Đập cánh giữa không trung” nhận giải đặc biệt tại LHP Quốc tế Hà Nội

VOV.VN - Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã rơi nước mắt sau khi nhận giải thưởng cho bộ phim. Cô xúc động vì được giải ngay tại quê hương Hà Nội của mình.

"Đập cánh giữa không trung" giành giải Phim hay nhất ở Venice
"Đập cánh giữa không trung" giành giải Phim hay nhất ở Venice

VOV.VN - Bộ phim “Đập cánh giữa không trung” với sự góp mặt của nam diễn viên Trần Bảo Sơn đã được vinh dự nhận giải Phim hay nhất ở Tuần phê bình phim quốc tế Venice.

"Đập cánh giữa không trung" giành giải Phim hay nhất ở Venice

"Đập cánh giữa không trung" giành giải Phim hay nhất ở Venice

VOV.VN - Bộ phim “Đập cánh giữa không trung” với sự góp mặt của nam diễn viên Trần Bảo Sơn đã được vinh dự nhận giải Phim hay nhất ở Tuần phê bình phim quốc tế Venice.

Đạo diễn “Đập cánh giữa không trung” từng không lạc quan tranh giải
Đạo diễn “Đập cánh giữa không trung” từng không lạc quan tranh giải

VOV.VN - Đã có lúc đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp không cảm thấy lạc quan khi “Đập cánh giữa không trung” được tranh giải ở LHP Quốc tế HN, cùng với nhiều tác phẩm quốc tế chất lượng cao. 

Đạo diễn “Đập cánh giữa không trung” từng không lạc quan tranh giải

Đạo diễn “Đập cánh giữa không trung” từng không lạc quan tranh giải

VOV.VN - Đã có lúc đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp không cảm thấy lạc quan khi “Đập cánh giữa không trung” được tranh giải ở LHP Quốc tế HN, cùng với nhiều tác phẩm quốc tế chất lượng cao. 

“Đập cánh giữa không trung” - cánh chim trong bão
“Đập cánh giữa không trung” - cánh chim trong bão

Bộ phim gây tiếng vang ở nhiều liên hoan phim quốc tế năm nay kể một câu chuyện đầy bạo liệt, u tối về cuộc sống nhưng vẫn mang màu sắc lạc quan và lãng mạn.

“Đập cánh giữa không trung” - cánh chim trong bão

“Đập cánh giữa không trung” - cánh chim trong bão

Bộ phim gây tiếng vang ở nhiều liên hoan phim quốc tế năm nay kể một câu chuyện đầy bạo liệt, u tối về cuộc sống nhưng vẫn mang màu sắc lạc quan và lãng mạn.

‘Đập cánh giữa không trung’ tham dự LHP Venice
‘Đập cánh giữa không trung’ tham dự LHP Venice

Bộ phim độc lập của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp lọt vào danh sách tranh giải “Phim đầu tay xuất sắc” và chiếu trong hạng mục Tuần lễ phê bình phim quốc tế.

‘Đập cánh giữa không trung’ tham dự LHP Venice

‘Đập cánh giữa không trung’ tham dự LHP Venice

Bộ phim độc lập của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp lọt vào danh sách tranh giải “Phim đầu tay xuất sắc” và chiếu trong hạng mục Tuần lễ phê bình phim quốc tế.