Việt Anh “rũ bỏ” hình ảnh công tử trong phim hợp tác Việt - Hàn

VOV.VN - Thay vì hình ảnh một công tử nhà giàu, trong bộ phim “Tuổi thanh xuân” diễn viên Việt Anh sẽ vào vai một người lao động phải bươn trải với cuộc sống...

Mỗi khi nhắc tới nam diễn viên Việt Anh nhiều khán giả Việt Nam sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh một công tử nhà giàu luôn chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ và có cái gì ngông nghênh mà anh từng thể hiện trên màn ảnh qua các vai diễn như: Thanh Lâm (trong phim “Chạy án”), Huy (phim “Tình yêu không hẹn trước”) và gần đây là anh chàng đào hoa Long (phim “Chỉ có thể là yêu”). Tuy nhiên, trong bộ phim mới do VTV hợp tác sản xuất cùng CJE&M của Hàn Quốc có tên “Tuổi thanh xuân” nam diễn viên Việt Anh lại vào vai một anh chàng thuộc tầng lớp lao động phải bươn trải để kiểm sống có tên là Hưng.

Theo diễn viên Việt Anh: “Đây đúng là một vai diễn khác hoàn toàn với những gì mà tôi từng thể hiện trước đây trên màn ảnh. Trong phim “Tuổi thanh xuân” tôi sẽ vào vai Hưng – một anh chàng xuất thân từ tầng lớp lao động. Và anh ta đã phải lăn lộn, bươn trải để mưu sinh ở Hàn Quốc. Đặc biệt, nhân vật Hưng mà tôi đảm nhiệm còn có một điều rất lạ – anh ta hoàn toàn không có tình cảm hay rung động với bất kỳ một cô gái nào cho tới khi gặp và yêu cô giáo Mai (Kim Tuyến đảm nhiệm)”.


Nam diễn viên Việt Anh
“Đây cũng là một nhân vật có nhiều vốn sống và giống như người anh cả trong các nhân vật xuất hiện tại Hàn Quốc. Qua nhân vật Hưng, khán giả cũng sẽ có cơ hội hiểu được cuộc sống của những người dân lao động Việt Nam tại nước ngoài như thế nào. Họ phải đối diện với những gì mà mong mỏi điều gì. Chính những điều đó giúp tôi nhận thấy đây là một vai diễn có nhiều màu sắc và góc cạnh để tôi có cơ hội được thể hiện khả năng diễn xuất đồng thời làm mới hình ảnh của mình” – diễn viên Việt Anh chia sẻ.

Bộ phim “Tuổi thanh xuân” là dự án làm phim truyền hình đầu tiên của Việt Nam và Hàn Quốc (Tập đoàn truyền thông CJ E&M) cùng hợp tác sản xuất.

Phim có nội dung xoay quanh những người trẻ với những trải nghiệm chỉ có ở một thời điểm trong đời, những trải nghiệm không quay đầu và không hối tiếc. Những chàng trai, cô gái trong phim đều còn rất trẻ, trước mắt họ là ngưỡng cửa cuộc sống với vô vàn lựa chọn, đầy ắp đam mê và mơ ước. Họ đã đi qua những tháng năm đầy ý nghĩa ở Seoul, trải nghiệm đủ những vui buồn, đủ thất bại và thành công, đủ những biến cố của tình bạn, tình yêu, và tình người… để rồi trở thành những người dám ước mơ, dám khát vọng.

Quan trọng hơn cả, họ đủ trưởng thành để nhận ra một điều giản dị: Cho dù có đi đâu, thành công đến mức nào thì quê hương, đất nước luôn là nơi mỗi con người ta hướng tới, là điểm dừng chân  mang lại sự bình yên và hạnh phúc.


Dàn diễn viên và đạo diễn của "Tuổi thanh xuân"
Đây là bộ phim dành cho giới trẻ nên dàn diễn viên của phim cũng rất đa dạng và phong cách của cả hai nước. Các diễn viên Hàn Quốc tham gia trong phim là những gương mặt được yêu thích như: Kang Tae Oh, Shin Hae Sun, Shin Jae Ha và Roh Haeng Ha. Còn phía Việt Nam có 4 diễn viên tham gia diễn viên Việt Anh, Nhã Phương, Hồng Đăng và Kim Tiến. Đây đều là những gương mặt diễn viên đã có chỗ đứng trong lòng khán giả.

“Tuổi thanh xuân” được đạo diễn bởi đạo diễn Khải Anh, Bùi Tiến Huy và đạo diễn Hàn Quốc Myung Hyun Woo. Phim sẽ được bấm máy từ ngày 10/8 tại Việt Nam và được quay ở cả hai nước (Việt Nam – Hàn Quốc). Và dự kiến phim sẽ được phát sóng trên VTV vào cuối năm 2014 vời độ dài 36 tập.

Đồng thời, theo nhà sản xuất, bộ phim “Tuổi thanh xuân” dự định sau khi phát sóng ở Việt Nam và Hàn Quốc, phim sẽ được phát sóng tại một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là phát sóng tại Mỹ thông qua kênh M Channel của CJ. Ở Việt Nam, phim sẽ được phát bằng tiếng Việt còn ở các sẽ có phụ đề./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diệu Hương làm mẹ kế trong phim mới “Bánh đúc có xương”
Diệu Hương làm mẹ kế trong phim mới “Bánh đúc có xương”

VOV.VN - Từng định nghỉ diễn nhưng vì yêu thích vai diễn Bảo Khánh trong “Bánh đúc có xương” nên Diệu Hương đã trở lại màn ảnh nhỏ.

Diệu Hương làm mẹ kế trong phim mới “Bánh đúc có xương”

Diệu Hương làm mẹ kế trong phim mới “Bánh đúc có xương”

VOV.VN - Từng định nghỉ diễn nhưng vì yêu thích vai diễn Bảo Khánh trong “Bánh đúc có xương” nên Diệu Hương đã trở lại màn ảnh nhỏ.

"Lời thì thầm từ quá khứ" - phim mới trên VTV3
"Lời thì thầm từ quá khứ" - phim mới trên VTV3

VOV.VN - Bộ phim "Lời thì thầm từ quá khứ" dài 35 tập sẽ phát sóng vào tối thứ 5, thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3 từ ngày 16/7 tới. 

"Lời thì thầm từ quá khứ" - phim mới trên VTV3

"Lời thì thầm từ quá khứ" - phim mới trên VTV3

VOV.VN - Bộ phim "Lời thì thầm từ quá khứ" dài 35 tập sẽ phát sóng vào tối thứ 5, thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3 từ ngày 16/7 tới. 

Phim truyền hình Hàn Quốc 2014: Tiếp tục "gây sốt"?
Phim truyền hình Hàn Quốc 2014: Tiếp tục "gây sốt"?

VOV.VN - Những bộ phim truyền hình lên sóng vào đầu năm 2014 hứa hẹn sẽ mang đến thay đổi tích cực cho làng phim Hàn.

Phim truyền hình Hàn Quốc 2014: Tiếp tục "gây sốt"?

Phim truyền hình Hàn Quốc 2014: Tiếp tục "gây sốt"?

VOV.VN - Những bộ phim truyền hình lên sóng vào đầu năm 2014 hứa hẹn sẽ mang đến thay đổi tích cực cho làng phim Hàn.

Phim truyền hình Hàn Quốc “Ngọn lửa tham vọng” sắp lên sóng
Phim truyền hình Hàn Quốc “Ngọn lửa tham vọng” sắp lên sóng

VOV.VN - “Flames of Desire” được xếp vào danh sách những bộ phim gia đình không thể không xem năm 2011 của điện ảnh Hàn Quốc.

Phim truyền hình Hàn Quốc “Ngọn lửa tham vọng” sắp lên sóng

Phim truyền hình Hàn Quốc “Ngọn lửa tham vọng” sắp lên sóng

VOV.VN - “Flames of Desire” được xếp vào danh sách những bộ phim gia đình không thể không xem năm 2011 của điện ảnh Hàn Quốc.