Độc đáo "Lễ lấy nước" nơi đầu nguồn Pác Bó

VOV.VN - Sáng nay (20/2), tại đầu nguồn dòng suối Lê Nin lịch sử, người dân bản Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức nghi lễ lấy nước ở suối Lê Nin và dâng lên Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nghi lễ dựa theo phong tục lấy nước đầu xuân của người dân địa phương và là hoạt động ý nghĩa mở đầu chương trình “Lễ hội về nguồn Pác Bó” năm 2023. 

Từ sáng sớm, đoàn rước nước mang theo ống bương, cành lộc vào đầu nguồn dòng suối Giàng (suối Lê Nin) để lấy nước. Chủ Lễ làm lễ và thực hiện nghi thức lấy nước đầu nguồn, sau đó đoàn rước nước lộc đến Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh làm lễ dâng nước. Chủ lễ dâng hương, trà, cành lộc lên ban thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh cầu mong một năm mới quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu... 

Ông Quán Chí Khiàng, bậc cao niên của bản Pác Bó là người chủ lễ năm nay cho biết, lễ dâng nước không chỉ thể hiện nét đẹp trong phong tục truyền thống mà còn là sự trân trọng, biết ơn của người dân Pác Bó với công lao của Bác Hồ:  “Năm 1941, Bác Hồ bước chân đến đầu nguồn Pác Bó, Bác đến đây hoạt động cách mạng và có cả toàn dân làng Pác Bó cùng tham gia. Tại sao có hai tên suối Lê Nin và núi Các Mác, đó là Bác Hồ đặt tên, đây là điều tuyệt vời và bà con thấy rất tự hào. Năm nay cao tuổi mà tôi vẫn được tham dự và đóng góp một phần nhỏ cho lễ hội, tôi thấy người mạnh khỏe hơn, hạnh phúc hơn”.

Phong tục lấy nước ngày đầu năm mới là nét đẹp trong văn hóa được đồng bào Tày, Nùng tại nhiều nơi ở Cao Bằng duy trì, việc lấy nước dâng lên đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được bà con thực hiện vào ngày mùng 1 tháng Hai âm lịch từ nhiều năm qua.

Ông Đào Văn Mùi. Giám đốc Ban quản lý Di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng cho biết: “Pác Bó là nơi Bác Hồ chọn về nước xây dựng căn cứ địa cách mạng Việt Nam và trực tiếp tuyên truyền giá trị tư tưởng chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là dịp để Pác Bó và ngành du lịch Cao Bằng phát huy giá trị di sản văn hóa khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó cũng như những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Tày, Nùng tỉnh Cao Bằng”.

Đến với Lễ hội về nguồn Pác Bó năm 2023, du khách còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc huyện Hà Quảng; hòa mình vào không khí sôi động của các trò chơi truyền thống như tung còn, lảy cỏ, đi cà kheo, đi guốc ván...; thưởng thức văn hóa ẩm thực độc đáo của các dân tộc, tham gia vào các công đoạn làm bánh khẩu sli, làm hương thảo mộc, tham quan khu trưng bày sản phẩm Làng nghề dệt thổ cẩm và nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đầu xuân trẩy hội “lấy nước mới” cùng người dân Cao Bằng
Đầu xuân trẩy hội “lấy nước mới” cùng người dân Cao Bằng

VOV.VN - Tục lấy nước đầu năm là một nét văn hóa đẹp của đồng bào dân tộc Tày, Nùng ở Cao Bằng; cầu cho một năm mới ấm no, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Tới đây, tục lấy nước sẽ được lồng ghép vào các sản phẩm du lịch tại Pác Bó, để du khách có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và ý nghĩa.

Đầu xuân trẩy hội “lấy nước mới” cùng người dân Cao Bằng

Đầu xuân trẩy hội “lấy nước mới” cùng người dân Cao Bằng

VOV.VN - Tục lấy nước đầu năm là một nét văn hóa đẹp của đồng bào dân tộc Tày, Nùng ở Cao Bằng; cầu cho một năm mới ấm no, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Tới đây, tục lấy nước sẽ được lồng ghép vào các sản phẩm du lịch tại Pác Bó, để du khách có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và ý nghĩa.

Về nơi đầu nguồn Pác Bó
Về nơi đầu nguồn Pác Bó

VOV.VN - Cụm di tích lịch sử suối Lê Nin - hang Pác Bó ở Cao Bằng là một địa điểm du lịch được rất nhiều du khách gần xa yêu mến. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn để sinh sống và làm việc sau khi trở về nước.

Về nơi đầu nguồn Pác Bó

Về nơi đầu nguồn Pác Bó

VOV.VN - Cụm di tích lịch sử suối Lê Nin - hang Pác Bó ở Cao Bằng là một địa điểm du lịch được rất nhiều du khách gần xa yêu mến. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn để sinh sống và làm việc sau khi trở về nước.