Đưa vào hoạt động Làng văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số huyện A Lưới

VOV.VN - Sáng nay (6/9), UBND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức khánh thành Làng văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tại xã Hồng Thượng, huyện A Lưới sau hơn 2 năm triển khai xây dựng.

Làng Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện A Lưới được xây dựng tại Khu bảo tồn sim thuộc xã Hồng Thượng. Làng có quy mô diện tích 5hec ta với tổng kinh phí đầu tư gần 20,8 tỉ đồng từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021- 2025.

Làng Văn hóa này được khởi công xây dựng từ tháng 5/2023. Đến nay, các công trình chính của dự án, bao gồm: Khối nhà sinh hoạt cộng đồng chung, Nhà sinh hoạt cộng đồng của người Pa Cô; Tà Ôi và Cơ Tu, đường giao thông… Các hạng mục phụ trợ như sân vườn, điện, nước, cảnh quan cây xanh… đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Làng Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện A Lưới là nơi tổ chức nhiều lễ hội văn hóa truyền thống, tái hiện nét đẹp, cảnh sinh hoạt trong đời sống của đồng bào các dân tộc… Qua đó, tạo điểm nhấn kết nối du khách đến tham gia, trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị tại huyện A Lưới.

Tại lễ khánh thánh, huyện A Lưới tổ chức tái hiện các hoạt động Lễ hội của từng dân tộc trong không gian văn hoá của các dân tộc như: Lễ hội A Rêu Ca của đồng bào Pa Cô; Lễ hội Kliing Tang (lễ cúng Giàng) của người Tà Ôi, Lễ hội Ân Ninh (đáp lễ của nhà trai) của người Cơ Tu. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Làng Văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện A Lưới được xây dựng nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc, phát huy giá trị các lễ hội truyền thống, đáp ứng nhu cầu giao lưu văn hóa của người dân và du khách… 

Ông Hải nói: “Hiện nay, huyện đang triển khai giai đoạn 1. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2, xây dựng các ngôi nhà nguyên bản của các đồng bào dân tộc thiểu số và một số không gian của các dân tộc để tổ chức các hoạt động chung. Giai đoạn sau, huyện sẽ triển khai các bước tiếp theo để Làng Văn hóa bảo tồn đúng bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, để bà con có nơi sinh hoạt, đồng thời phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn huyện”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh: “Ta năm mươi ngồi viết thơ buồn"
Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh: “Ta năm mươi ngồi viết thơ buồn"

VOV.VN - Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh sinh năm 1968, nổi tiếng trong giới sinh viên Hà Nội khi anh là gương mặt thơ nổi bật của phong trào thơ sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Nhiều bài thơ của Nguyễn Tiến Thanh viết trong khoảng thời gian này hiện vẫn có người thuộc nằm lòng.

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh: “Ta năm mươi ngồi viết thơ buồn"

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh: “Ta năm mươi ngồi viết thơ buồn"

VOV.VN - Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh sinh năm 1968, nổi tiếng trong giới sinh viên Hà Nội khi anh là gương mặt thơ nổi bật của phong trào thơ sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Nhiều bài thơ của Nguyễn Tiến Thanh viết trong khoảng thời gian này hiện vẫn có người thuộc nằm lòng.

Bộ Văn hóa đề nghị không tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém
Bộ Văn hóa đề nghị không tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tiếp tục yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về lễ hội; yêu cầu Ban tổ chức lễ hội thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nhằm tổ chức lễ hội trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương.

Bộ Văn hóa đề nghị không tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém

Bộ Văn hóa đề nghị không tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tiếp tục yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về lễ hội; yêu cầu Ban tổ chức lễ hội thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nhằm tổ chức lễ hội trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương.

Bùng nổ "Liveshow” của Họa mi nước Anh Adele tại châu Âu
Bùng nổ "Liveshow” của Họa mi nước Anh Adele tại châu Âu

VOV.VN - Những ngày qua, thành phố Munich của Đức bùng nổ với chuỗi liveshow của nữ ca sĩ Adele, người được mệnh danh là họa mi nước Anh. Đây là chuỗi liveshow lớn nhất ở châu Âu của Adele với những dấu ấn đặc biệt, quy mô chưa từng có.

Bùng nổ "Liveshow” của Họa mi nước Anh Adele tại châu Âu

Bùng nổ "Liveshow” của Họa mi nước Anh Adele tại châu Âu

VOV.VN - Những ngày qua, thành phố Munich của Đức bùng nổ với chuỗi liveshow của nữ ca sĩ Adele, người được mệnh danh là họa mi nước Anh. Đây là chuỗi liveshow lớn nhất ở châu Âu của Adele với những dấu ấn đặc biệt, quy mô chưa từng có.