Festival Biển Nha Trang: Hoành tráng và ấn tượng khát vọng phát triển

VOV.VN - Sau 4 ngày Festival Biển Nha Trang- Khánh Hòa 2023 (từ ngày 3-6/6), Lễ hội này đã tạo ấn tượng mạnh với du khách và người dân địa phương về một vùng đất có nhiều tiềm năng biển, đảo và khát vọng phát triển. Đây không chỉ là sự kiện về văn hóa, thể thao, du lịch mà còn góp phần xúc tiến đầu tư, kích cầu tiêu dùng để Khánh Hòa duy trì đà khôi phục kinh tế.

Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2023 với chủ đề “Khánh Hòa- Khát vọng phát triển” có hơn 70 hoạt động văn hóa, thể thao, xúc tiến đầu tư được tổ chức. Để lại ấn tượng sâu sắc với hàng vạn người dân và du khách chính là 4 đêm sự kiện chính được tổ chức trên sân khấu chính ở Quảng trường 2/4, trung tâm thành phố Nha Trang. 

Được tổ chức sau một thời gian gián đoạn do dịch bệnh, Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa thực sự đem lại sự tươi mới. Không chỉ phát huy hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại, sôi động mà tại Lễ hội này lần đầu tiên du khách được xem trình diễn hơn 1.600 thiết bị bay không người lái trên bầu trời vịnh Nha Trang. Từ nhiều góc nhìn khác nhau, hàng loạt di tích, cảnh vật, công trình hiện đại của địa phương được tái hiện để giới thiệu về một vùng đất xứ Trầm- biển Yến, giàu tiềm năng, đậm đà văn hóa biển đang phát triển hiện đại, với khát vọng vươn ra biển lớn.

 

Hơn 70 sự kiện tại Festival này đã được cộng đồng doanh nghiệp, người dân nhiệt tình hưởng ứng. Cùng với các hoạt động văn hóa, thể thao đậm tính biển, tính cộng đồng, tỉnh Khánh Hòa còn tổ chức các hội chợ, hội thảo để giới thiệu kết nối tiêu thụ nông sản, kích cầu du lịch. UBND tỉnh phối hợp Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị “Kết nối Khánh Hòa với các đối tác quốc tế: Khát vọng phát triển”. Hội nghị này có sự tham gia của đại diện cơ quan ngoại giao của các nước: Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Singapore, Campuchia, Italia, Hà Lan, Cuba, Liên bang Nga, Thái Lan, Thụy Sĩ… và đại diện các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế.

Ông Nguyễn Huy Hân, Tổng Giám đốc một doanh nghiệp du lịch vừa cho ra đời sản phẩm du lịch “đi bộ dưới biển” tại phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang cho biết: “Chúng tôi đã cố gắng cho kịp Lễ hội Festival Biển lần này. Sản phẩm mới của chúng tôi không cần phải đi cano ra biển nữa mà nằm ngay cạnh bờ biển xinh đẹp của thành phố Nha Trang. Lấy câu chuyện của xứ sở Trầm Hương xưa, cấy ghép giá thể san hô trên đó. Khi du khách đi xuống dưới khám phá loại hình của chúng tôi cũng sẽ hiểu được lịch sử của Nha Trang- Khánh Hòa”.

Festival Biển Nha Trang -Khánh Hòa 2023 là sự khởi động tốt cho mùa du lịch biển. Ước đến hết tháng 6, ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa đón hơn 2,2 triệu lượt khách, trong đó, 700 ngàn lượt khách quốc tế, doanh thu hơn 11.400 tỷ đồng. Hiện nay, các hãng Hàng không đã tăng chuyến bay, ngành Đường sắt cũng tăng thêm đôi tàu đến với Nha Trang để đáp ứng nhu cầu khách vào mùa cao điểm du lịch hè. Khách du lịch từ các thị trường Hàn Quốc, các quốc gia Trung Á, đặc biệt là thị trường Trung Quốc đang có sự hồi phục ấn tượng. Trong tháng 6 này, số chuyến bay quốc tế đến Khánh Hòa đạt hơn 1.700 chuyến, tăng 20% so với tháng 5.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, Festival Biển Nha Trang lần thứ 10 là cơ hội để ngành Du lịch quảng bá về Nha Trang là điểm đến an toàn, chất lượng với các đối tác quốc tế: “Hiệp hội du lịch cũng mời đại diện các Hiệp hội, các công ty lữ hành Trung Quốc sang dự Festival, hiện nay, đang thực hiện các chương trình khảo sát các dịch vụ du lịch của Khánh Hòa để chào bán sản phẩm tại thị trường Trung Quốc. Hy vọng thời gian tới, với các chương trình liên kết, xúc tiến, quảng bá giữa 2 bên, lượng khách sẽ tăng trưởng”.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, Festival Biển Nha Trang- Khánh Hòa đã thành công về nhiều mặt, đặc biệt là hiệu quả về văn hóa, kinh tế đối với địa phương. Qua đây, góp phần khẳng định khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa mạnh về kinh tế biển, sớm trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Trong đó, du lịch, dịch vụ tiếp tục khẳng định là mũi nhọn của địa phương.

Từ thành công của Festival Biển, ngay trong mùa hè này, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục tổ chức hàng loạt sự kiện lớn để khôi phục kinh tế, trong đó, có việc phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan Trung ương tổ chức chương trình Chính luận Nghệ thuật “Mạnh, giàu từ biển quê hương” vào tháng 8, tới đây.

Ông Nguyễn Tấn Tuân nói: “Các cơ quan báo chí, các đài truyền thông rất tốt về Festival Biển lần thứ 10. Khánh Hòa mà nhận được những từ khen ngợi như “mãn nhãn” hay “mãi đỉnh” là khó lắm. Tự kiểm tra lại là công tác tổ chức làm rất tốt. Phải khẳng định là kinh tế du lịch kéo theo dịch vụ, thương mại hiện nay vẫn là chủ công. Đó là thị trường để chúng ta kích cầu tiêu dùng, kích cầu du lịch, phải chăm chút từng khách tốt”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bế mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023
Bế mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023

VOV.VN - Tối 6/6, tại Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ bế mạc Festival Biển Nha Trang- Khánh Hòa 2023. Đêm bế mạc với chủ đề “Khánh Hòa- Đoàn kết vươn tới tương lai” đã khép lại 4 ngày lễ hội với hơn 70 chương trình, sự kiện của Festival Biển lần thứ 10.

Bế mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023

Bế mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023

VOV.VN - Tối 6/6, tại Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ bế mạc Festival Biển Nha Trang- Khánh Hòa 2023. Đêm bế mạc với chủ đề “Khánh Hòa- Đoàn kết vươn tới tương lai” đã khép lại 4 ngày lễ hội với hơn 70 chương trình, sự kiện của Festival Biển lần thứ 10.

Du lịch Cần Thơ “xanh – đẹp” đón hè sau khi dọn hàng trăm tấn rác
Du lịch Cần Thơ “xanh – đẹp” đón hè sau khi dọn hàng trăm tấn rác

VOV.VN - Cần Thơ đã phối hợp cùng nhiều tổ chức nhằm giải quyết vấn đề xử lý rác thải, trong đó có Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub, thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam) với dự án “Vì sông Mekong không rác”. Với nhiều mô hình hiệu quả, sau một năm triển khai dự án, dòng sông Mekong đã bớt rác thải, nhiều khu du lịch nhận được phản hồi tích cực từ du khách.

Du lịch Cần Thơ “xanh – đẹp” đón hè sau khi dọn hàng trăm tấn rác

Du lịch Cần Thơ “xanh – đẹp” đón hè sau khi dọn hàng trăm tấn rác

VOV.VN - Cần Thơ đã phối hợp cùng nhiều tổ chức nhằm giải quyết vấn đề xử lý rác thải, trong đó có Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub, thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam) với dự án “Vì sông Mekong không rác”. Với nhiều mô hình hiệu quả, sau một năm triển khai dự án, dòng sông Mekong đã bớt rác thải, nhiều khu du lịch nhận được phản hồi tích cực từ du khách.

Đẩy mạnh trao đổi khách Việt Nam – Hàn Quốc qua du lịch MICE
Đẩy mạnh trao đổi khách Việt Nam – Hàn Quốc qua du lịch MICE

VOV.VN - Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức sự kiện Korea MICE Roadshow năm 2023 tại Hà Nội và TP.HCM lần lượt vào ngày 6/6 và 8/6/2023 với sự tham gia của đại diện 24 công ty du lịch và cục xúc tiến du lịch các địa phương tại Hàn Quốc.

Đẩy mạnh trao đổi khách Việt Nam – Hàn Quốc qua du lịch MICE

Đẩy mạnh trao đổi khách Việt Nam – Hàn Quốc qua du lịch MICE

VOV.VN - Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức sự kiện Korea MICE Roadshow năm 2023 tại Hà Nội và TP.HCM lần lượt vào ngày 6/6 và 8/6/2023 với sự tham gia của đại diện 24 công ty du lịch và cục xúc tiến du lịch các địa phương tại Hàn Quốc.