Đẩy mạnh trao đổi khách Việt Nam – Hàn Quốc qua du lịch MICE

VOV.VN - Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức sự kiện Korea MICE Roadshow năm 2023 tại Hà Nội và TP.HCM lần lượt vào ngày 6/6 và 8/6/2023 với sự tham gia của đại diện 24 công ty du lịch và cục xúc tiến du lịch các địa phương tại Hàn Quốc.

Theo ông Lee Jae Hoon – Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO Việt Nam), thông qua sự kiện Korea MICE Roadshow năm nay, KTO Việt Nam mong muốn kết nối các đơn vị du lịch, lữ hành Việt Nam và Hàn Quốc một cách hiệu quả nhất, đồng thời giới thiệu về du lịch Hàn Quốc nói chung và du lịch MICE nói riêng. Trong năm du lịch Hàn Quốc 2023 - 2034, KTO Việt Nam sẽ tích cực đẩy mạnh các hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam.

Một trong các hoạt động trọng tâm của Korea MICE Roadshow là hoạt động B2B Meeting - nơi gặp gỡ và trao đổi trực tiếp giữa đại diện các đơn vị du lịch, lữ hành, hãng hàng không của Việt Nam và Hàn Quốc. Riêng về du lịch MICE, Hàn Quốc đã và đang tập trung phát triển loại hình này thông qua việc thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là chạy đua đăng cai tổ chức Triển lãm Thế giới "World Expo 2030" tại Busan.

Sự kiện tại Hà Nội chiều 6/6 đã thu hút hơn 150 đại diện phía Việt Nam, đến từ các cơ quan xúc tiến du lịch, hãng hàng không, công ty lữ hành... Tham dự sự kiện lần này, ông Vũ Việt Hùng - đại diện thương mại của hãng hàng không Vietravel Airlines khu vực miền Bắc cho biết Hàn Quốc là thị trường tiềm năng của Vietravel Airlines, theo kế hoạch mở rộng mạng bay của hãng đến Đông Bắc Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… Trước đó trong tháng 4 và tháng 5/2023, hãng này cũng đã thực hiện các chuyến bay charter từ Nha Trang đến Daegu (Hàn Quốc).

"Qua trao đổi với cục xúc tiến du lịch các địa phương ở Hàn Quốc như Busan, Seoul hay Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, chúng tôi có thêm dữ liệu về lượng khách du lịch tới các điểm đến, cũng như dữ liệu người Việt Nam tại Hàn Quốc để phục vụ việc mở đường bay. Dự kiến cuối năm Vietravel Airlines sẽ mở đường bay thường lệ từ Việt Nam tới Incheon, vì vậy sự hỗ trợ của các đối tác tại Hàn Quốc là rất quan trọng", ông Vũ Việt Hùng trả lời phóng viên VOV.VN. 

Nhiều chính sách hỗ trợ dành riêng cho đoàn du lịch hội nghị, du lịch khen thưởng tới Hàn Quốc đã được giới thiệu trong chương trình Korea MICE Roadshow 2023, được kỳ vọng sẽ giúp các công ty du lịch tại Việt Nam đẩy mạnh thị trường Hàn Quốc trong thời gian tới, đặc biệt là dòng khách du lịch kết hợp tổ chức sự kiện, hội thảo.

Bà Hoàng Thùy Dương - Giám đốc điều hành Công ty du lịch Ehoo LTS (Hàn Quốc) cho biết đơn vị có nhiều kế hoạch và chính sách hỗ trợ để thu hút khách Việt Nam tới Hàn Quốc: "Trong tháng 9, chúng tôi triển khai thêm các  sản phẩm mới theo chuyến bay charter từ Hà Nội - Incheon, TP.HCM - Incheon, Đà Nẵng - Jeonju để du khách có nhiều lựa chọn du lịch Hàn Quốc. Đặc biệt về du lịch MICE, chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa, trang phục truyền thống các nước châu Á tại Hàn Quốc. Đây là dịp để trang phục truyền thống của Việt Nam như áo dài được quảng bá sâu rộng ở Hàn Quốc. Ngoài ra chúng tôi còn phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo tại Việt Nam để tổ chức sự kiện về lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp tại Hàn Quốc vào tháng 12 năm nay"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Quốc mở rộng nguồn khách du lịch từ Hàn Quốc
Phú Quốc mở rộng nguồn khách du lịch từ Hàn Quốc

VOV.VN - Việc thiết lập quan hệ hợp tác với quận Yeonsu (thành phố Incheon, Hàn Quốc) được kỳ vọng mang đến cơ hội mới cho ngành du lịch, dịch vụ tại Phú Quốc.

Phú Quốc mở rộng nguồn khách du lịch từ Hàn Quốc

Phú Quốc mở rộng nguồn khách du lịch từ Hàn Quốc

VOV.VN - Việc thiết lập quan hệ hợp tác với quận Yeonsu (thành phố Incheon, Hàn Quốc) được kỳ vọng mang đến cơ hội mới cho ngành du lịch, dịch vụ tại Phú Quốc.

Giải mã sức hút của Jeollanam-do, "kinh đô ẩm thực" ở Hàn Quốc
Giải mã sức hút của Jeollanam-do, "kinh đô ẩm thực" ở Hàn Quốc

VOV.VN - Với đường bay thẳng và chính sách miễn thị thực tới thủ phủ Muan, các điểm đến tại tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc) đang tràn trề cơ hội đón du khách từ Việt Nam. Hiện còn mới mẻ với du khách Việt Nam nhưng điểm đến này được coi là "kinh đô ẩm thực", được người Hàn Quốc đặc biệt yêu thích.

Giải mã sức hút của Jeollanam-do, "kinh đô ẩm thực" ở Hàn Quốc

Giải mã sức hút của Jeollanam-do, "kinh đô ẩm thực" ở Hàn Quốc

VOV.VN - Với đường bay thẳng và chính sách miễn thị thực tới thủ phủ Muan, các điểm đến tại tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc) đang tràn trề cơ hội đón du khách từ Việt Nam. Hiện còn mới mẻ với du khách Việt Nam nhưng điểm đến này được coi là "kinh đô ẩm thực", được người Hàn Quốc đặc biệt yêu thích.

Gangneung, nơi cảm nhận một Hàn Quốc khác biệt
Gangneung, nơi cảm nhận một Hàn Quốc khác biệt

VOV.VN - Tự định vị là điểm đến của thiên nhiên, văn hóa nghệ thuật và kinh doanh, thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon, Hàn Quốc) ngày càng thu hút khách quốc tế nhờ kết nối với sân bay Yangyang cùng chính sách miễn visa cho du khách từ một số quốc gia.

Gangneung, nơi cảm nhận một Hàn Quốc khác biệt

Gangneung, nơi cảm nhận một Hàn Quốc khác biệt

VOV.VN - Tự định vị là điểm đến của thiên nhiên, văn hóa nghệ thuật và kinh doanh, thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon, Hàn Quốc) ngày càng thu hút khách quốc tế nhờ kết nối với sân bay Yangyang cùng chính sách miễn visa cho du khách từ một số quốc gia.

Say đắm mùa đông Gangwon, Hàn Quốc
Say đắm mùa đông Gangwon, Hàn Quốc

VOV.VN - Mùa đông ở Gangwon thực sự rất lạnh. Nhưng cái rét cắt da và khung cảnh tuyết phủ trắng xóa tạo thành lợi điểm giúp nơi này thu hút rất đông khách du lịch.

Say đắm mùa đông Gangwon, Hàn Quốc

Say đắm mùa đông Gangwon, Hàn Quốc

VOV.VN - Mùa đông ở Gangwon thực sự rất lạnh. Nhưng cái rét cắt da và khung cảnh tuyết phủ trắng xóa tạo thành lợi điểm giúp nơi này thu hút rất đông khách du lịch.