Fetival Huế 2022: Sẵn sàng cho "bữa tiệc" văn hóa

VOV.VN - Chiều nay (20/6), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp báo Tuần lễ Festival Huế 2022 với chủ đề “Di sản văn hoá với hội nhập và phát triển”.

Tuần lễ Festival Huế 2022 diễn ra từ ngày 25/6 đến ngày 30/6. Chương trình Nghệ thuật Khai màn diễn ra lúc 20 giờ ngày 25/6 tại Quảng trường Ngọ Môn. Hơn 20 năm hình thành và phát triển, Festival Huế  đạt được những thành quả nhất định, khẳng định vị thế và thương hiệu trong cộng đồng các Festival chuyên nghiệp trên thế giới, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Huế trở thành thành phố Festival, năm nay, tỉnh Thừa Thiên Huế định hướng mô hình Festival bốn mùa nhằm kích cầu du lịch. Festival Huế bốn mùa là chuỗi các hoạt động văn hóa, lễ hội diễn ra quanh năm, phân bố theo chủ đề từng mùa, tạo thêm sản phẩm du lịch phục vụ du khách và công chúng. Tuần lễ Festival Huế 2022 có 8 đoàn nghệ thuật nước ngoài tham gia là: Pháp, Bỉ, Israel, Tây Ban Nha, Brazil, Nga, Saudi Arabia và Thái Lan, cùng với 30 đoàn nghệ thuật tiêu biểu trong nước… hứa hẹn tạo nên bữa tiệc văn hóa hấp dẫn.  

Tuần lễ Festival Huế 2022 với 8 chương trình, lễ hội chính cùng nhiều hoạt động hưởng ứng hướng về cộng đồng. Đêm khai màn Festival 2022 với chủ đề “Đất nước thái hòa, bốn phương an lạc” sẽ tôn vinh những giá trị văn hóa mang đậm bản sắc Huế. Ngoài ra, hàng loạt các hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn phục vụ du khách và cộng đồng như: lễ hội ẩm thực, lễ hội khinh khí cầu, ngày hội Áo dài cộng đồng Huế… cùng chuỗi triển lãm, trưng bày chuyên đề hấp dẫn. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng ban Tổ chức Festival Huế 2022 cho biết: đây là cơ hội để du khách thưởng thức sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, nơi trải nghiệm những sắc màu văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn:  

 “Tuần lễ Festival sẽ có một chương trình mang sự tươi mới. Chúng tôi sẽ có một lễ khai màn tại quảng trường Ngọ Môn. Bên cạnh đó thì rất nhiều các hoạt động hưởng ứng trong tuần lễ với mục tiêu hướng về cộng đồng như là các lễ hội khinh khí cầu, các lễ hội ẩm thực, các lễ hội đường phố để cộng đồng người dân trên địa bàn toàn tỉnh đều tham gia vào tuần lễ trọng điểm này"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ có 2 lễ hội ẩm thực nhân dịp Festival Huế 2022
Sẽ có 2 lễ hội ẩm thực nhân dịp Festival Huế 2022

VOV.VN - Dịp Festival Huế 2022, du khách có cơ hội trải nghiệm rất nhiều hoạt động ẩm thực tại lễ hội “Ẩm thực Kinh đô Huế với bốn phương” (từ ngày 23 – 26/6) và lễ hội “100 món ẩm thực đường phố - Huế 2022” (từ ngày 25 – 30/6).

Sẽ có 2 lễ hội ẩm thực nhân dịp Festival Huế 2022

Sẽ có 2 lễ hội ẩm thực nhân dịp Festival Huế 2022

VOV.VN - Dịp Festival Huế 2022, du khách có cơ hội trải nghiệm rất nhiều hoạt động ẩm thực tại lễ hội “Ẩm thực Kinh đô Huế với bốn phương” (từ ngày 23 – 26/6) và lễ hội “100 món ẩm thực đường phố - Huế 2022” (từ ngày 25 – 30/6).

Khai mạc Festival biển “Hội An cảm xúc mùa hè”
Khai mạc Festival biển “Hội An cảm xúc mùa hè”

VOV.VN - Thông qua Festival biển lần này, thành phố Hội An kỳ vọng sẽ tạo nên những dấu ấn đặc sắc về du lịch biển, du lịch xanh, du lịch sinh thái.

Khai mạc Festival biển “Hội An cảm xúc mùa hè”

Khai mạc Festival biển “Hội An cảm xúc mùa hè”

VOV.VN - Thông qua Festival biển lần này, thành phố Hội An kỳ vọng sẽ tạo nên những dấu ấn đặc sắc về du lịch biển, du lịch xanh, du lịch sinh thái.

Không bán vé các chương trình Festival Huế 2022
Không bán vé các chương trình Festival Huế 2022

VOV.VN - Tuần lễ Festival Huế 2022 diễn ra từ ngày 25 - 30/6 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”. Ban Tổ chức Festival Huế vừa quyết định không bán vé các chương trình nghệ thuật.

Không bán vé các chương trình Festival Huế 2022

Không bán vé các chương trình Festival Huế 2022

VOV.VN - Tuần lễ Festival Huế 2022 diễn ra từ ngày 25 - 30/6 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”. Ban Tổ chức Festival Huế vừa quyết định không bán vé các chương trình nghệ thuật.