Giới thiệu đến công chúng gần 200 hiện vật về Phật giáo

VOV.VN - Ngày 15/8, Bảo tàng Đồ sứ kí kiểu thời Nguyễn đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Dấu ấn Phật giáo trên cổ ngoạn”. Gần 200 hiện vật có niên đại từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIX đã được giới thiệu đến công chúng.

Gần 200 hiện vật về Phật giáo và đồ gốm sứ quý giá được giới thiệu tại không gian Bảo tàng Đồ sứ kí kiểu thời Nguyễn (số 114 Mai Thúc Loan, TP.Huế) là những hiện vật sưu tập của Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, nhà sưu tầm Nguyễn Hữu Hoàng (TP.Huế) và nhà sưu tầm Lâm Dũ Xênh (Quảng Ngãi).

Nhiều hiện vật từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIX được hiệu đến công chúng như: tượng phật, tượng các vị bồ tát, pháp khí (đồ thờ cúng trong Phật giáo) được làm bằng các chất liệu quý như ngọc, ngà, bạc, đồng, gỗ trầm hương, đá…  

Các hiện vật được chế tác tinh xảo dưới bàn tay tài hoa của các nghệ nhân xưa. Trong đó, nhiều tượng phật có xuất xứ từ Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Việt Nam…

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, cũng là người sáng lập Bảo tàng Đồ sứ kí kiểu thời Nguyễn, cho biết: Trưng bày chuyên đề “Dấu ấn Phật giáo trên cổ ngoạn” nhằm giới thiệu đến công chúng một phần trong kho tàng di sản văn hóa Phật giáo của Việt Nam và các nước.

Qua đó, tạo điều kiện cho du khách tiếp cận với các hiện vật, cổ vật quý, làm nổi bật bức tranh đa sắc màu của di sản văn hóa Phật giáo của dân tộc. Từ đó, có ý thức tốt hơn trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản này.

Trưng bày chuyên đề “Dấu ấn Phật giáo trên cổ ngoạn” sẽ mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 15.3.2025. Đây sẽ là địa chỉ không thể bỏ qua đối với những người đam mê tìm hiểu, nghiên cứu cổ vật, nghiên cứu văn hóa Phật giáo..

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trùng tu di tích – Làm sao cho đúng?
Trùng tu di tích – Làm sao cho đúng?

VOV.VN - Trùng tu di tích luôn là vấn đề nóng trong lĩnh vực bảo tồn văn hóa. Việc trùng tu di tích là cần thiết để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Tuy nhiên, trùng tu như thế nào để thực sự mang lại hiệu quả là câu hỏi không dễ giải quyết.

Trùng tu di tích – Làm sao cho đúng?

Trùng tu di tích – Làm sao cho đúng?

VOV.VN - Trùng tu di tích luôn là vấn đề nóng trong lĩnh vực bảo tồn văn hóa. Việc trùng tu di tích là cần thiết để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Tuy nhiên, trùng tu như thế nào để thực sự mang lại hiệu quả là câu hỏi không dễ giải quyết.

Thông tin cháo lươn Nghệ An trở thành di sản văn hóa phi vật thể là sai sự thật
Thông tin cháo lươn Nghệ An trở thành di sản văn hóa phi vật thể là sai sự thật

VOV.VN - Ngày 14/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 3466 /BVHTTDL-VP gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, đề nghị xác minh và xử lý các đối tượng đăng thông tin “cháo lươn Nghệ An được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”.

Thông tin cháo lươn Nghệ An trở thành di sản văn hóa phi vật thể là sai sự thật

Thông tin cháo lươn Nghệ An trở thành di sản văn hóa phi vật thể là sai sự thật

VOV.VN - Ngày 14/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 3466 /BVHTTDL-VP gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, đề nghị xác minh và xử lý các đối tượng đăng thông tin “cháo lươn Nghệ An được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”.

Đẩy nhanh hoàn thiện trùng tu Điện Thái Hòa
Đẩy nhanh hoàn thiện trùng tu Điện Thái Hòa

VOV.VN - Dự án Bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích điện Thái Hòa dự kiến sẽ được khánh thành, đón khách tham quan vào cuối tháng 11 tới, vượt tiến độ nhiều tháng so với kế hoạch. Đây là nỗ lực rất lớn của tỉnh Thừa Thiên Huế và các bên liên quan trong việc từng bước phục hồi, giữ gìn Quần thể di tích Cố đô Huế.

Đẩy nhanh hoàn thiện trùng tu Điện Thái Hòa

Đẩy nhanh hoàn thiện trùng tu Điện Thái Hòa

VOV.VN - Dự án Bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích điện Thái Hòa dự kiến sẽ được khánh thành, đón khách tham quan vào cuối tháng 11 tới, vượt tiến độ nhiều tháng so với kế hoạch. Đây là nỗ lực rất lớn của tỉnh Thừa Thiên Huế và các bên liên quan trong việc từng bước phục hồi, giữ gìn Quần thể di tích Cố đô Huế.