Giới thiệu trưng bày chuyên đề “Thi đua ái quốc - Ươm những mầm xanh”

VOV.VN - Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày chuyên đề “Thi đua ái quốc - Ươm những mầm xanh”, với hơn 200 tài liệu và hiện vật.

Trưng bày chuyên đề “Thi đua ái quốc - Ươm những mầm xanh” tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia mở cửa từ ngày 9/6/2023 đến ngày 9/8/2023. Trưng bày gồm 3 phần, phần 1 là "Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua ái quốc"; phần 2 là "Thi đua là yêu nước - Yêu nước thì phải thi đua"; phần 3 là "Khát vọng tuổi trẻ - Ươm những mầm xanh".

Trong đó, phần trưng bày "Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua ái quốc" giới thiệu hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự các đại hội thi đua yêu nước; đại hội các cấp, ngành; sự quan tâm, động viên, khích lệ của Bác đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Thi đua ái quốc. Trưng bày giới thiệu sưu tập các văn bản, thư, bút tích... của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân phong trào Thi đua ái quốc. Ngoài ra còn có các hình ảnh, nội dung của 10 kỳ đại hội thi đua yêu nước.

Dịp này, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tiếp nhận một số hiện vật đặc biệt, như "Máy ảnh và bản thảo sách viết về phong trào thi đua nghìn việc tốt" của Anh hùng lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn; hay "Bộ đồ tập thể thao" gắn với thành tích ở SEA Games 32 của VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh. Những hiện vật này được trưng bày trong phần 3 "Khát vọng tuổi trẻ - Ươm những mầm xanh", là nét mới so với trưng bày về chủ đề "Thi đua ái quốc" của các năm trước.

Trưng bày chuyên đề “Thi đua ái quốc - Ươm những mầm xanh” góp phần khẳng định vị trí, vai trò và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong các giai đoạn cách mạng Việt Nam. Đồng thời là những minh chứng sống động, khơi dậy tinh thần thi đua trong mỗi con người Việt Nam, góp phần dựng xây Tổ quốc, ươm những mầm xanh vì sự nghiệp phát triển đất nước ngày càng văn minh, giàu mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng cục Du lịch: "Không để danh hiệu Michelin chỉ là vật trưng bày cho đẹp"
Tổng cục Du lịch: "Không để danh hiệu Michelin chỉ là vật trưng bày cho đẹp"

VOV.VN - Việt Nam đã chính thức có tên trên bản đồ Michelin thế giới, khi mới đây Michelin Guide công bố 103 nhà hàng tại Hà Nội và TP.HCM được cẩm nang ẩm thực này tuyển chọn, trong đó có 4 nhà hàng được gắn sao Michelin là Ănăn Saigon (TP.HCM), GIA (Hà Nội), Hibana by Koki (Hà Nội) và Tầm Vị (Hà Nội).

Tổng cục Du lịch: "Không để danh hiệu Michelin chỉ là vật trưng bày cho đẹp"

Tổng cục Du lịch: "Không để danh hiệu Michelin chỉ là vật trưng bày cho đẹp"

VOV.VN - Việt Nam đã chính thức có tên trên bản đồ Michelin thế giới, khi mới đây Michelin Guide công bố 103 nhà hàng tại Hà Nội và TP.HCM được cẩm nang ẩm thực này tuyển chọn, trong đó có 4 nhà hàng được gắn sao Michelin là Ănăn Saigon (TP.HCM), GIA (Hà Nội), Hibana by Koki (Hà Nội) và Tầm Vị (Hà Nội).

Nhân chứng lịch sử xúc động tại buổi Trưng bày chuyên đề "Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội”
Nhân chứng lịch sử xúc động tại buổi Trưng bày chuyên đề "Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội”

VOV.VN - Toàn bộ không gian trưng bày được trang trí theo nghệ thuật sắp đặt, như một lời tri ân và là tấm lòng của những người dân Hà Nội luôn biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Nhân chứng lịch sử xúc động tại buổi Trưng bày chuyên đề "Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội”

Nhân chứng lịch sử xúc động tại buổi Trưng bày chuyên đề "Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội”

VOV.VN - Toàn bộ không gian trưng bày được trang trí theo nghệ thuật sắp đặt, như một lời tri ân và là tấm lòng của những người dân Hà Nội luôn biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Trưng bày di sản văn hóa Mường tại Hải Phòng
Trưng bày di sản văn hóa Mường tại Hải Phòng

VOV.VN - Du khách và người dân cũng sẽ được tìm hiểu về giá trị các di sản văn hóa phi vật thể, như: Nghệ thuật Chiêng Mường, Mo Mường, Tri thức Lịch Đoi (Lịch tre), Lễ hội Khai Hạ...

Trưng bày di sản văn hóa Mường tại Hải Phòng

Trưng bày di sản văn hóa Mường tại Hải Phòng

VOV.VN - Du khách và người dân cũng sẽ được tìm hiểu về giá trị các di sản văn hóa phi vật thể, như: Nghệ thuật Chiêng Mường, Mo Mường, Tri thức Lịch Đoi (Lịch tre), Lễ hội Khai Hạ...

Trưng bày hơn 500 hiện vật, tư liệu, hình ảnh về di sản biển, đảo Lý Sơn
Trưng bày hơn 500 hiện vật, tư liệu, hình ảnh về di sản biển, đảo Lý Sơn

VOV.VN - Sáng 29/4, UBND huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khai mạc Trưng bày tư liệu, hiện vật, hình ảnh với Chủ đề “Lý Sơn – Di sản văn hóa biển, đảo” năm 2023. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện Văn hóa, Thể thao kích cầu du lịch năm 2023 của địa phương này.

Trưng bày hơn 500 hiện vật, tư liệu, hình ảnh về di sản biển, đảo Lý Sơn

Trưng bày hơn 500 hiện vật, tư liệu, hình ảnh về di sản biển, đảo Lý Sơn

VOV.VN - Sáng 29/4, UBND huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khai mạc Trưng bày tư liệu, hiện vật, hình ảnh với Chủ đề “Lý Sơn – Di sản văn hóa biển, đảo” năm 2023. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện Văn hóa, Thể thao kích cầu du lịch năm 2023 của địa phương này.