Hà Nội mở lại rạp chiếu phim, địa điểm văn hóa, người dân vừa mừng vừa lo

VOV.VN - Điều quan trọng vẫn là ý thức của mỗi người, khi thấy có biểu hiện của bệnh thì cần ở nhà, tránh tiếp xúc với người xung quanh để giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Từ hôm nay (10/2), các rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật trên địa bàn TP Hà Nội được mở cửa đón khách sau một thời gian khá dài phải đóng cửa do dịch Covid-19. Trong bối cảnh dịch covid 19 diễn biến phức tạp, người  dân Hà Nội vừa mừng, vừa lo khi đón nhận thông tin này. 

Bên cạnh việc mở cửa rạp chiếu phim, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thành phố cũng sẽ triển khai phục vụ các hoạt động tín ngưỡng của nhân dân tại khu di tích - thắng cảnh chùa Hương trước Rằm tháng Giêng cũng như các điểm thăm quan, di tích văn hóa lịch sử khác trên địa bàn thành phố (không tổ chức lễ hội) phù hợp với các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Đón nhận thông tin này, nhiều người dân tỏ ra háo hức bởi đã lâu không được đến những địa điểm tham quan mà họ yêu thích. Đặc biệt, những bạn trẻ có thói quen tới rạp chiếu phim để được thưởng thức những bộ phim mới.

Chị Phạm Minh Anh, ở quận Thanh Xuân và anh Trần Văn Hiếu ở quận Hoàng Mai chia sẻ, là tín đồ mê phim nên rất hào hứng khi nghe tin rạp chiếu phim tại Hà Nội được hoạt động trở lại. Đây là cơ hội để thưởng thức những bộ phim mới vừa ra rạp.

“Ngay khi biết thông tin các rạp chiếu phim tại Hà Nội được mở trở lại, bé nhà tôi đã ngay lập tức lên kế hoạch thứ 7 này cả nhà đi xem phim và cũng đã lựa chọn một số bộ phim để cho phù hợp với cả gia đình. Khi chuẩn bị cho các con đi xem phim, gia đình cũng đã xác định chúng ta sẽ “sống chung với lũ” và phải tự có những biện pháp bảo vệ cho mình”, chị Minh Anh bày tỏ.

“Mình rất thích đi xem phim nhưng nửa năm rồi không được đi vì dịch cản trở. Bây giờ có nhiều phim của Việt Nam mình rất muốn xem nhưng khi đến rạp sẽ chọn lúc mà ít người và phải luôn mang theo khẩu trang, sát khuẩn trong người”, anh Hiếu cho biết.

Mặc dù việc mở cửa trở lại rạp chiếu phim, địa điểm văn hóa nghệ thuật hay các điểm tham quan, di tích…cho thấy cuộc sống đang dần trở lại theo cách bình thường mới, người dân có thể vui chơi, giải trí ở từng địa điểm tùy theo sở thích nhưng nhiều người cũng bày tỏ sự lo lắng. Việc tập trung đông người tại các điểm chiếu phim và biểu diễn văn hóa dễ dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

“Dịch vẫn đang phức tạp nên khi mọi người đến những nơi đông người cố gắng tuân thủ quy tắc 5K, cố gắng hạn chế đến những chỗ quá đông người và có thể đến những nơi vắng người hơn để phòng dịch. Nhưng ai có biểu hiện ho, sốt cũng nên có ý thức ở nhà, test nhanh và theo dõi sức khỏe, khi nào ổn định thì đi chơi sau”, anh Nguyễn Khánh Trung ở quận Cầu Giấy bày tỏ.

Trước những băn khoăn của người dân, PGS.TS. Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế nhận định, trong bối cảnh cả nước đang dần mở lại các hoạt động, với độ phủ vaccine rộng, tình hình dịch hiện vẫn đang được kiểm soát. Dù mở cửa các hoạt động nhưng vẫn song hành với giải pháp chung sống an toàn. Chính quyền địa phương không được phép “buông trôi”, “thả lỏng” mà phải có các biện pháp thích ứng an toàn, thực hiện nghiêm biện pháp 5K. Điều quan trọng nhất, đó là ý thức của mỗi người dân, khi thấy có biểu hiện của bệnh thì cần ở nhà, tránh tiếp xúc với người xung quanh để giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

“Rạp chiếu phim có môi trường kín nên khi tiếp xúc gần vẫn có nguy cơ cao. Do đó mỗi người vẫn phải thực hiện đúng quy định các biện pháp phòng bệnh để giảm nguy cơ, đó là đeo khẩu trang khi xem phim, nếu rạp nào bố trí được giãn cách thì càng tốt. Vấn đề khử khuẩn, khai báo y tế vẫn phải tuân thủ các biện pháp phòng bệnh Covid 19 ở những nơi nguy cơ cao, tiếp xúc gần, nhất là trong phòng kín. Tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta có sự linh hoạt trong 5K để làm sao có được phương án phòng bệnh tốt nhất”, PGS.TS. Trần Đắc Phu khuyến cáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rạp chiếu phim tại Hà Nội nhộn nhịp chuẩn bị mở cửa trở lại
Rạp chiếu phim tại Hà Nội nhộn nhịp chuẩn bị mở cửa trở lại

VOV.VN - Các cụm rạp CGV, Beta, BHD, Trung tâm chiếu phim Quốc gia,... đều đang hoàn tất những công tác chuẩn bị cuối cùng để mở cửa trở lại phục vụ khán giả.

Rạp chiếu phim tại Hà Nội nhộn nhịp chuẩn bị mở cửa trở lại

Rạp chiếu phim tại Hà Nội nhộn nhịp chuẩn bị mở cửa trở lại

VOV.VN - Các cụm rạp CGV, Beta, BHD, Trung tâm chiếu phim Quốc gia,... đều đang hoàn tất những công tác chuẩn bị cuối cùng để mở cửa trở lại phục vụ khán giả.

Rạp chiếu phim Hà Nội sẵn sàng đón khán giả
Rạp chiếu phim Hà Nội sẵn sàng đón khán giả

VOV.VN - Đại diện các cụm rạp CGV, Galaxy, Beta, Trung tâm chiếu phim quốc gia Hà Nội… đều vui mừng khi sắp được phục vụ khán giả Thủ đô.

Rạp chiếu phim Hà Nội sẵn sàng đón khán giả

Rạp chiếu phim Hà Nội sẵn sàng đón khán giả

VOV.VN - Đại diện các cụm rạp CGV, Galaxy, Beta, Trung tâm chiếu phim quốc gia Hà Nội… đều vui mừng khi sắp được phục vụ khán giả Thủ đô.

Rạp chiếu phim, cơ sở biểu diễn nghệ thuật ở Hà Nội được phép hoạt động trở lại từ 10/2
Rạp chiếu phim, cơ sở biểu diễn nghệ thuật ở Hà Nội được phép hoạt động trở lại từ 10/2

VOV.VN - Các rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tuân thủ nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Rạp chiếu phim, cơ sở biểu diễn nghệ thuật ở Hà Nội được phép hoạt động trở lại từ 10/2

Rạp chiếu phim, cơ sở biểu diễn nghệ thuật ở Hà Nội được phép hoạt động trở lại từ 10/2

VOV.VN - Các rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tuân thủ nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.