Hải Phòng chuyển đổi số trong quảng bá văn hóa - lịch sử

VOV.VN - Gần 380 di tích trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ được đăng ký mã QR giúp người dân dễ dàng tìm hiểu các giá trị lịch sử - văn hóa của các khu di tích, danh lam thắng cảnh. Đây là dự án "Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử - văn hóa" do Thành đoàn Hải Phòng triển khai.

Đến thăm Từ Lương Xâm (phường Nam Hải, quận Hải An, Hải Phòng), du khách dễ dàng thấy bảng quét mã QR ở khu vực Tam quan. Chỉ một thao tác đơn giản trên smartphone, thông tin về di tích lịch sử văn hóa Từ Lương Xâm - ngôi đền thờ Đức vương Ngô Quyền đã hiển thị đầy đủ trên trang “Hai Phong Destination”, một chuyên mục trên website của Thành đoàn Hải Phòng.

Ông Phạm Văn Xuân - Phó ban Khánh tiết Từ Lương Xâm cho biết, từ khi Thành đoàn Hải Phòng triển khai gắn mã QR giới thiệu về di tích Từ Lương Xâm, du khách rất hài lòng, bởi họ hiểu hơn về các giá trị lịch sử - văn hóa của di tích này: "Có người đến đây cũng chỉ biết ở đây có đền thôi, chứ không biết thờ ai. Từ Lương Xâm là di tích lịch sử rất lâu đời, năm 1522 đã có sắc phong Từ Lương Xâm rồi. Mục đích quét mã QR để quảng bá về khu di tích, nhất là giúp giới trẻ tìm hiểu về di tích Từ Lương Xâm này".

Cùng với di tích lịch sử văn hóa Từ Lương Xâm, Thành đoàn Hải Phòng đã triển khai gắn mã QR giới thiệu các giá trị lịch sử - văn hóa tại 13 di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác trên địa bàn như: Di tích lịch sử chùa Đại Vĩnh (xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy), nhà tù Căng Máy Chai (quận Ngô Quyền), Bưu điện thành phố (quận Hồng Bàng), chùa Phổ Chiếu (quận Lê Chân), chùa Minh Thị (huyện Tiên Lãng)… Đây là những phần việc đầu tiên trong công trình thanh niên “Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử - văn hóa” do Thành đoàn Hải Phòng thực hiện. Trước đó, để phục vụ việc tra cứu thông tin và quét mã QR được dễ dàng, đoàn thanh niên các quận, huyện trên địa bàn Hải Phòng đã phối hợp với các phòng quản lý văn hóa cấp huyện xây dựng nội dung thông tin, hình ảnh tuyên truyền về các di tích bằng song ngữ Việt - Anh, đăng tải tại chuyên mục “Hai Phong Destination” trên website Thành đoàn Hải Phòng.

Trong giai đoạn tới, tiếp tục thực hiện công trình thanh niên “chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử - văn hóa”, Thành đoàn Hải Phòng sẽ triển khai cập nhật QR Code tại 378 điểm di tích lịch sử cấp thành phố. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng cho biết hoạt động này là "cầu nối" đưa các di tích lịch sử - văn hóa đến gần hơn với cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh thành phố Hải Phòng.

"Dự kiến trong thời gian tới, Ban thường vụ Thành đoàn làm việc với VNPT Hải Phòng để bàn phương án triển khai cung cấp mã và thiết kế mô hình thực tế ảo 3D tại một số điểm di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng trên địa bàn Hải Phòng. Khi có mô hình 3D rồi, ngoài việc có thể đến trực tiếp tham quan những địa điểm du lịch, di tích lịch sử thì du khách cũng có thể ngắm toàn cảnh nhằm hình dung trước được phối cảnh di tích, cùng những hình ảnh chân thực nhất để có thể hiểu biết hơn về các khu di tích" - ông Nguyễn Văn Hiếu nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Văn hóa đọc trong thời kỳ chuyển đổi số
Văn hóa đọc trong thời kỳ chuyển đổi số

VOV.VN - Theo số liệu từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam chỉ có 30% số người đọc sách thường xuyên, 26% không đọc sách và 44% thỉnh thoảng mới đọc sách. Thế nhưng, chúng ta lại có đến 70% người dân sử dụng Internet, nằm trong top đầu thế giới.

Văn hóa đọc trong thời kỳ chuyển đổi số

Văn hóa đọc trong thời kỳ chuyển đổi số

VOV.VN - Theo số liệu từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam chỉ có 30% số người đọc sách thường xuyên, 26% không đọc sách và 44% thỉnh thoảng mới đọc sách. Thế nhưng, chúng ta lại có đến 70% người dân sử dụng Internet, nằm trong top đầu thế giới.

Chuyển đổi số tạo đột phá cho các di tích, bảo tàng
Chuyển đổi số tạo đột phá cho các di tích, bảo tàng

VOV.VN - Với sự phát triển của công nghệ, hình thức hướng dẫn tham quan, giới thiệu các sưu tập hiện vật trực tuyến hay trưng bày ảo... ngày càng phong phú, đa dạng; cho thấy xu hướng tất yếu này trong hoạt động bảo tồn, bảo tàng và du lịch.

Chuyển đổi số tạo đột phá cho các di tích, bảo tàng

Chuyển đổi số tạo đột phá cho các di tích, bảo tàng

VOV.VN - Với sự phát triển của công nghệ, hình thức hướng dẫn tham quan, giới thiệu các sưu tập hiện vật trực tuyến hay trưng bày ảo... ngày càng phong phú, đa dạng; cho thấy xu hướng tất yếu này trong hoạt động bảo tồn, bảo tàng và du lịch.

Chuyển đổi số tạo ra thị trường xuất bản mở, đa dạng
Chuyển đổi số tạo ra thị trường xuất bản mở, đa dạng

VOV.VN - Sáng 5/10, Tọa đàm "Chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành" và khai mạc Trưng bày các ấn phẩm về chuyển đổi số đã diễn ra tại Hà Nội.

Chuyển đổi số tạo ra thị trường xuất bản mở, đa dạng

Chuyển đổi số tạo ra thị trường xuất bản mở, đa dạng

VOV.VN - Sáng 5/10, Tọa đàm "Chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành" và khai mạc Trưng bày các ấn phẩm về chuyển đổi số đã diễn ra tại Hà Nội.