Hàng trăm nhà văn hóa cộng đồng tại Đắk Lắk hoạt động kém hiệu quả

VOV.VN - Hàng trăm nhà văn hóa cộng đồng hoạt động kém hiệu quả, trong tổng số 1.700 nhà đã xây dựng, đó là thực trạng đang xảy ra tại Đắk Lắk. Để khắc phục những tồn tại đang xảy ra cần lên kế hoạch hàng năm và dài hạn để thu hút người dân đến sinh hoạt.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, đến nay toàn tỉnh có hơn 1.700 thôn, buôn có nhà văn hóa cộng đồng. Trong 3 năm qua, địa phương này đã chi gần 30 tỷ đồng hỗ trợ trang thiết bị cho các nhà cộng đồng; tổ chức 7 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ văn hóa cơ sở; cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác quản lý, xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho cán bộ văn hóa huyện, xã.

Với sự đầu tư đó, đã có hơn 700 nhà văn hóa cộng đồng tổ chức hoạt động tốt, hơn 1.000 nhà văn hóa cộng đồng đảm bảo trang bị tối thiểu. Các địa phương chưa có nhà văn hóa cộng đồng hoặc hội trường thôn, buôn thì đa số đã được quy hoạch quỹ đất để xây dựng.

Tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng, các ý kiến cho rằng hoạt động của một số thiết chế văn hóa nói chung, và nói riêng nhà văn hóa cộng đồng ở Đắk Lắk đang gặp khó khăn do xuống cấp về cơ sở vật chất; nhiều nhà văn hóa cộng đồng không có công trình phụ trợ như nhà vệ sinh, chỗ để xe, tường rào, cổng; một số được xây dựng ở địa điểm không phù hợp dẫn đến bỏ hoang…

Ông Nguyễn Văn Vỹ, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện Krông Năng nêu thực tế tại địa phương: "Đất mà để xây dựng nhà văn hóa của thôn thì trước đây đầu tư xây dựng khoảng 200 đến 300 mét vuông thôi. Cho nên là các thiết chế sân bãi để phục vụ và các công trình phụ trợ như: công trình vệ sinh, sân bê tông ở ngoài trời thì một số nhà văn hóa vẫn chưa được đầu tư. Hầu như các nhà văn hóa là đều chưa có công trình vệ sinh, còn điện thì do dân tự đóng góp".

Theo bà H Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà văn hóa cộng đồng, UBND cấp huyện và xã cần thực hiện tốt Quy chế tổ chức và hoạt động; quan tâm bố trí ngân sách để thực hiện các nội dung được quy định trong Quy chế. Các địa phương cũng phải lên kế hoạch hoạt động hàng năm và dài hạn để thu hút nhân dân đến tham gia sinh hoạt. Bà H Yim cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục rà soát, lập danh sách và có tiến trình phù hợp để đảm bảo tất cả các thôn buôn đều có nhà văn hóa cộng đồng, hoạt động hiệu quả.

Bà H Yim Kđoh nói: "Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tổng hợp, báo cáo cụ thể số lượng địa phương chưa được đầu tư xây dựng và dự toán kinh phí hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp nhà cộng đồng văn hóa, hội trường bị hư hỏng hoặc xuống cấp. Xây dựng kế hoạch theo lộ trình để mà dễ tổ chức triển khai thực hiện. Ưu tiên đối với địa phương có nhà văn hóa hoặc hội trường xuống cấp trầm trọng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
Đắk Lắk có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

VOV.VN - Sáng nay (16/12), tại thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và trao tặng, truy tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể.

Đắk Lắk có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Đắk Lắk có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

VOV.VN - Sáng nay (16/12), tại thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và trao tặng, truy tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể.

Coi từ chức là văn hóa, là sự tự trọng của Đảng viên
Coi từ chức là văn hóa, là sự tự trọng của Đảng viên

VOV.VN - Lần đầu tiên cùng một lúc có 3 Ủy viên Trung ương được BCH Trung ương cho thôi tham gia cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng sau khi bị kỷ luật. Điều này cho thấy quy định của Đảng đã đi vào thực tiễn cuộc sống, mở đường cho văn hóa từ chức trong Đảng. 

Coi từ chức là văn hóa, là sự tự trọng của Đảng viên

Coi từ chức là văn hóa, là sự tự trọng của Đảng viên

VOV.VN - Lần đầu tiên cùng một lúc có 3 Ủy viên Trung ương được BCH Trung ương cho thôi tham gia cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng sau khi bị kỷ luật. Điều này cho thấy quy định của Đảng đã đi vào thực tiễn cuộc sống, mở đường cho văn hóa từ chức trong Đảng. 

Hoạ sĩ Văn Dương Thành công bố nhiều tác phẩm của các danh hoạ Việt Nam
Hoạ sĩ Văn Dương Thành công bố nhiều tác phẩm của các danh hoạ Việt Nam

VOV.VN - Hoạ sĩ Văn Dương Thành vừa tổ chức triển lãm "Spring sun" trưng bày 200 tác phẩm của các bậc thầy hội hoạ như:  Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, Nguyễn Sáng,...cùng với tranh của bà.

Hoạ sĩ Văn Dương Thành công bố nhiều tác phẩm của các danh hoạ Việt Nam

Hoạ sĩ Văn Dương Thành công bố nhiều tác phẩm của các danh hoạ Việt Nam

VOV.VN - Hoạ sĩ Văn Dương Thành vừa tổ chức triển lãm "Spring sun" trưng bày 200 tác phẩm của các bậc thầy hội hoạ như:  Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, Nguyễn Sáng,...cùng với tranh của bà.

Quảng bá văn hóa, du lịch trong Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022
Quảng bá văn hóa, du lịch trong Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022

VOV.VN - Từ 12 - 14/12, chương trình Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022 do Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ đồng tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Ấn Độ (7/1/1972 - 7/1/2022).

Quảng bá văn hóa, du lịch trong Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022

Quảng bá văn hóa, du lịch trong Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022

VOV.VN - Từ 12 - 14/12, chương trình Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022 do Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ đồng tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Ấn Độ (7/1/1972 - 7/1/2022).