Khai mạc Hội Trà hoa vàng huyện Ba Chẽ 2020

VOV.VN - Tối 26/12, hàng nghìn người dân và du khách đã cùng hòa vào không gian văn hóa đặc sắc của Lễ khai mạc Hội Trà hoa vàng lần thứ III năm 2020...

Tối 26/12, hàng nghìn người dân và du khách đã cùng hòa vào không gian văn hóa đặc sắc của Lễ khai mạc Hội Trà hoa vàng lần thứ III năm 2020 và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia Miếu Ông - Miếu Bà tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kích cầu du lịch của tỉnh Quảng Ninh dịp cuối năm. 

Với chủ đề “Trà hoa vàng - Danh trà Đất Việt”, không gian Lễ hội tràn ngập sắc vàng của gần 200 cây Trà hoa vàng đang bung nở. Đến với Lễ hội, du khách có thể thưởng thức trà, ngắm hoa và mua các sản phẩm từ cây Trà hoa vàng Ba Chẽ với những công dụng tốt trong việc điều trị và phòng ngừa ung thư, chống mỡ máu, đái tháo đường và xơ vữa động mạch,...

Trong khuôn khổ lễ hội cũng có nhiều gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc hữu của địa phương như rượu Ba kích, nấm Lim xanh, mật ong rừng,...

Chị Lê Vũ Hằng- du khách lần đầu đến với huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh cảm nhận: “Thời tiết hôm nay đã ấp áp hơn những ngày vừa rồi. Nhân lễ hội Trà hoa vàng thì tôi cũng đến đây trước là để tham quan vừa tìm hiểu đặc sản của địa phương, đặc biệt là Trà hoa vàng - một sản phẩm được mệnh danh là “nữ hoàng trà” trong lễ hội trà hoa".

Dịp này, huyện Ba Chẽ cũng tổ chức đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia Miếu Ông - Miếu Bà được xây dựng từ thời Trần (thế kỷ XIII - XIV), là nơi thờ những anh hùng dân tộc, những vị có công trong công cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông thế kỷ thứ XIII.

Bà Đinh Thị Vỹ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Ba Chẽ cho biết: “Đây là một trong những dấu mốc của cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của ông cha ta, đồng thời thể hiện ý chí của người dân nơi đây chinh phục thiên nhiên, xây dựng cuộc sống mới. Di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia cũng giúp cho huyện có thể tổ chức tốt được các hoạt động truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên