Khai mạc triển lãm tranh màu nước lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Chiều ngày 15/3, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), diễn ra buổi lễ khai mạc Triển lãm tranh màu nước quốc tế VietnamlnAcquarello 2024. Đây là triển lãm tranh màu nước lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Ba Lan tại Hà Nội, ông Aleksander Surdej nói: “Đại sứ quán Ba Lan luôn nhận thấy tầm quan trọng của nghệ thuật, đặc biệt là hội họa, như một phương tiện mạnh mẽ để thúc đẩy trao đổi và hiểu biết văn hóa. Chúng tôi đã tổ chức nhiều triển lãm trước đây (ví dụ: triển lãm của các nghệ sĩ Ba Lan tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Việt Nam hoặc các Nhà Triển lãm khác). Được trở thành nhà bảo trợ danh dự cho một sự kiện uy tín như vậy tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám là điều rất có ý nghĩa đối với chúng tôi. Địa điểm có bề dày lịch sử và ý nghĩa đối với người dân Việt Nam này chính là bối cảnh hoàn hảo để tôn vinh những màu sắc đa dạng của các nền văn hóa”.

Tham dự sự kiện còn có các Đại sứ, các đơn vị tài trợ sự kiện, các họa sĩ Việt Nam và quốc tế.

Được tổ chức với chủ đề “Sắc màu Văn hóa”, sự kiện này là sự kết hợp hài hòa giữa các sắc thái nghệ thuật phản ánh sự đa dạng phong phú của các nền văn hóa toàn cầu, nơi nghệ thuật có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ để đến được với công chúng.

Triển lãm trưng bày tác phẩm của 465 họa sĩ, đến từ 60 quốc gia, trong đó có 50 họa sĩ Ba Lan, giúp sự kiện này trở thành triển lãm tranh màu nước lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam. Triển lãm sẽ chọn ra và trưng bày hơn 200 bức tranh màu nước tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám từ ngày 15 đến ngày 28/3/2024.

Ngoài ra, tại triển lãm, sẽ có một không gian đặc biệt mang tên "Góc Ba Lan" dành cho các họa sĩ Ba Lan trưng bày các tác phẩm của mình, chấm phá thêm nét nghệ thuật Ba Lan cho sự kiện và nêu bật những đóng góp đáng ghi nhận của các tài năng Ba Lan trong ngành màu nước. Trong thời gian triển lãm, các họa sĩ màu nước bậc thầy Ba Lan cũng tận tay chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn của họ với các sinh viên mỹ thuật và nghệ sĩ địa phương.

Đại sứ Aleksander Surdej cho biết, trong tương lai gần, Đại sứ quán Ba Lan sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức tại Việt Nam để tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa trên các lĩnh vực: văn học, ngôn ngữ…; từ đó thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam-Ba Lan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Khoác áo mới" cho Nhà máy xe lửa Gia Lâm thành không gian sáng tạo nghệ thuật
"Khoác áo mới" cho Nhà máy xe lửa Gia Lâm thành không gian sáng tạo nghệ thuật

VOV.VN - Sau những dấu ấn thành công của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023. Không ít người gửi gắm mong muốn được thấy không gian di sản này hoạt động trở lại.

"Khoác áo mới" cho Nhà máy xe lửa Gia Lâm thành không gian sáng tạo nghệ thuật

"Khoác áo mới" cho Nhà máy xe lửa Gia Lâm thành không gian sáng tạo nghệ thuật

VOV.VN - Sau những dấu ấn thành công của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023. Không ít người gửi gắm mong muốn được thấy không gian di sản này hoạt động trở lại.

Triển lãm ảnh “Ninh Bình trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược”
Triển lãm ảnh “Ninh Bình trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược”

VOV.VN - Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đang phối hợp với Bảo tàng tỉnh Ninh Bình tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề “Ninh Bình trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược”. Thời gian triển lãm diễn ra từ 5-13/3.

Triển lãm ảnh “Ninh Bình trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược”

Triển lãm ảnh “Ninh Bình trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược”

VOV.VN - Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đang phối hợp với Bảo tàng tỉnh Ninh Bình tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề “Ninh Bình trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược”. Thời gian triển lãm diễn ra từ 5-13/3.

Tình mẫu tử ngời sáng qua triển lãm ảnh “Mẹ yêu con”
Tình mẫu tử ngời sáng qua triển lãm ảnh “Mẹ yêu con”

VOV.VN - Hướng tới Kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam diễn ra Triển lãm ảnh "Mẹ yêu con".

Tình mẫu tử ngời sáng qua triển lãm ảnh “Mẹ yêu con”

Tình mẫu tử ngời sáng qua triển lãm ảnh “Mẹ yêu con”

VOV.VN - Hướng tới Kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam diễn ra Triển lãm ảnh "Mẹ yêu con".

Triển lãm tranh “Nghệ thuật đường phố Nam Jam”
Triển lãm tranh “Nghệ thuật đường phố Nam Jam”

VOV.VN - Từ ngày 6/3 đến 9/3, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng diễn ra Triển lãm tranh “Nghệ thuật đường phố Nam Jam” của các nghệ sĩ đường phố tài năng và nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới và trong nước.

Triển lãm tranh “Nghệ thuật đường phố Nam Jam”

Triển lãm tranh “Nghệ thuật đường phố Nam Jam”

VOV.VN - Từ ngày 6/3 đến 9/3, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng diễn ra Triển lãm tranh “Nghệ thuật đường phố Nam Jam” của các nghệ sĩ đường phố tài năng và nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới và trong nước.