Khánh Hòa xây dựng thương hiệu du lịch thông qua điện ảnh

VOV.VN - Không chỉ xây dựng thương hiệu du lịch địa phương thông qua việc tổ chức định kỳ Festival Biển, tỉnh Khánh Hòa đang hướng tới xây dựng Nha Trang trở thành một thành phố điện ảnh. Sự gắn kết giữa điện ảnh và du lịch là đôi cánh để quảng bá hình ảnh, đưa địa phương phát triển kinh tế.

Tháng 9/2022, lễ trao giải thưởng Cánh diều lần thứ 19 được Hội Điện ảnh Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức thành công tại thành phố Nha Trang, tạo điều kiện để doanh nghiệp, công chúng quan tâm hơn đến hoạt động điện ảnh. Đây cũng là lần đầu tiên giải thưởng danh giá của Hội Điện ảnh Việt Nam được tổ chức tại địa phương thay vì tổ chức tại 2 đô thị lớn là Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh như trước đây.

Một số đơn vị sản xuất phim trong nước đã đến tỉnh Khánh Hòa tìm chất liệu nghệ thuật, bối cảnh quay, khảo sát để xây dựng phim trường. UBND tỉnh Khánh Hòa, Hội Điện ảnh Việt Nam, Công ty Cổ phần Vega City cũng thỏa thuận sẽ tổ chức thường niên giải thưởng Cánh diều tại Nhà hát Đó, thành phố Nha Trang.

Ông Văn Đình Ân, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa cho biết, mỗi kỳ tổ chức giải thưởng Cánh diều ở Nha Trang sẽ là một lần hình ảnh quê hương, con người của Nha Trang- Khánh Hòa được truyền thông, quảng bá rộng rãi. Nếu như được các nhà sản xuất lựa chọn thì Khánh Hòa rất dễ dàng trở thành một phim trường lớn, cho ra đời nhiều tác phẩm điện ảnh.

Theo ông Văn Đình Ân, sức ảnh hưởng của các tác phẩm điện ảnh đối với công chúng rất lớn, từ đó sẽ hỗ trợ địa phương đẩy mạnh quảng bá du lịch. Sau một thời gian, Điện ảnh khủng hoảng, bị trầm lắng, điện ảnh Khánh Hòa cũng không có nổi bật như xưa.

"Chúng ta sẽ thay đổi, hoạt động khởi sắc hơn, những phim về đây, lượng khán giả sẽ đông hơn. Sau này, hiệu ứng là Nha Trang sẽ trở thành một phim trường tự nhiên đối với điện ảnh. Và các đoàn làm phim họ sẽ về đây khai thác phim trường. Nha Trang- Khánh Hòa có lợi thế vừa biển, vừa rừng, đó là phim trường thiên nhiên của chúng ta có sẵn” - ông Ân cho hay.

Từ sau năm 1975, tỉnh Khánh Hòa sớm được lựa chọn để quay nhiều bộ phim nổi tiếng của nước ta như: Tự thú trước bình minh, Bãi biển đời người, Sơn Ca trong thành phố, Về nơi gió cát… Tuy nhiên, những năm về sau, số lượng phim được sản xuất tại Khánh Hòa giảm dần, những bộ phim cuối cùng được sản xuất như: Những nụ hôn rực rỡ, Mỹ nhân kế cũng đã hơn 10 năm.

Trong khi đó, tỉnh Khánh Hòa hiện có điều kiện giao thông, cơ sở lưu trú khá thuận lợi cho việc sản xuất phim. Nguyên nhân chính của thực trạng vừa nêu là thiếu sự liên kết giữa những nhà sản xuất phim và doanh nghiệp tại địa phương. Vì vậy, để có thêm nhiều bộ phim được sản xuất từ vùng đất này, cần có sự liên kết giữa các nhà sản xuất phim và doanh nghiệp. Cụ thể như các doanh nghiệp, địa phương cần hỗ trợ về địa điểm, có sản phẩm để đoàn làm phim lồng ghép vào kịch bản, cảnh quay.

Ông Phạm Minh Nhựt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cho rằng, các doanh nghiệp cần được điện ảnh chắp cánh thương hiệu. Muốn vậy giữa 2 bên phải có không gian để liên kết, gắn kết với nhau. Không gian đó sẽ thuận lợi hơn khi Nha Trang thường xuyên tổ chức các sự kiện điện ảnh.

 “Mình cần các nhà sản xuất nội dung phải có những ý tưởng, có những sản phẩm để quảng bá được du lịch Nha Trang- Khánh Hòa. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, họ phải kết hợp, tạo điều kiện cụ thể bằng vật chất cho các sản xuất nội dung, các nhà sản xuất ý tưởng đến nơi có không gian cảnh quan về thiên nhiên. Lúc đó, họ mới tư duy được ra sản phẩm họ mong muốn, liên kết và gắn kết với nhau thì họ sẵn sàng họ đi ngay. Kích thích họ nhanh chóng ra các sản phẩm như mình mong muốn” - ông Nhựt nói.

Sau khi bế mạc chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023, giữa tháng 6 tới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ phối hợp Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Chương trình có nhiều hoạt động lớn, được kỳ vọng sẽ tăng cường sự liên kết giữa điện ảnh với du lịch, gồm: Diễn đàn “Du lịch và Điện ảnh Việt Nam - Liên kết vươn xa, tạo đà cất cánh”; Hội nghị Quốc tế về xúc tiến đầu tư phát triển thương hiệu du lịch qua điện ảnh năm 2023; Đại nhạc hội chủ đề “Đôi cánh kỳ diệu” tại Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang.

Những hoạt động này quy tụ khách mời là đại diện các hãng phim, đơn vị phát hành phim cùng các đạo diễn, nghệ sỹ nổi tiếng trong nước và quốc tế. Đây là dịp giúp các nhà làm phim cảm nhận được vẻ đẹp của Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Khánh Hòa cho biết, đây là cơ hội để các nhà sản xuất phối hợp với doanh nghiệp cho ra đời các ý tưởng làm phim, cơ hội hợp tác để sản xuất những bộ phim có bối cảnh, câu chuyện gắn với đất và người Khánh Hòa.

“Đầu tư vào đây để làm chưa có, chưa quan tâm hết để phát triển cái này. Chúng ta phải có cơ chế nào đó, có nhà đầu tư nào đó, để họ đầu tư đúng tầm, gắn điện ảnh với du lịch, lúc đó Khánh Hòa mới phát triển được. Nếu để tự thân vận động của chúng ta thì rất là khó. Điện ảnh là nơi quảng bá được, giới thiệu được những tiềm năng giá trị đó, lúc đó du lịch người ta mới đến với mình” - ông Lê Văn Hoa cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa mong muốn kích cầu du lịch từ Festival Biển Nha Trang lần thứ 10 năm 2023
Khánh Hòa mong muốn kích cầu du lịch từ Festival Biển Nha Trang lần thứ 10 năm 2023

VOV.VN - Từ ngày 3-6/6, tại thành phố Nha Trang sẽ diễn ra Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa lần thứ 10. Lễ hội này, tỉnh Khánh Hòa huy động nguồn lực đóng góp của doanh nghiệp để quảng bá những giá trị văn hóa, kích cầu du lịch của địa phương.

Khánh Hòa mong muốn kích cầu du lịch từ Festival Biển Nha Trang lần thứ 10 năm 2023

Khánh Hòa mong muốn kích cầu du lịch từ Festival Biển Nha Trang lần thứ 10 năm 2023

VOV.VN - Từ ngày 3-6/6, tại thành phố Nha Trang sẽ diễn ra Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa lần thứ 10. Lễ hội này, tỉnh Khánh Hòa huy động nguồn lực đóng góp của doanh nghiệp để quảng bá những giá trị văn hóa, kích cầu du lịch của địa phương.

Du lịch Khánh Hòa sôi động, hút khách dịp Lễ 30/4 và 1/5
Du lịch Khánh Hòa sôi động, hút khách dịp Lễ 30/4 và 1/5

VOV.VN - Ngày 29/4, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa bắt đầu đón khách nghỉ Lễ 30/4 và 1/5. Do số ngày nghỉ dài,  giá vé máy bay hạ nhiệt, nguồn cung lượng phòng lớn nên dự báo dịp lễ năm nay, tỉnh Khánh Hòa sẽ đón lượng khách khá lớn.

Du lịch Khánh Hòa sôi động, hút khách dịp Lễ 30/4 và 1/5

Du lịch Khánh Hòa sôi động, hút khách dịp Lễ 30/4 và 1/5

VOV.VN - Ngày 29/4, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa bắt đầu đón khách nghỉ Lễ 30/4 và 1/5. Do số ngày nghỉ dài,  giá vé máy bay hạ nhiệt, nguồn cung lượng phòng lớn nên dự báo dịp lễ năm nay, tỉnh Khánh Hòa sẽ đón lượng khách khá lớn.

Khánh Hòa phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch
Khánh Hòa phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa có ngành nông nghiệp đa dạng và ngành du lịch phát triển. Việc kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch tạo ra nhiều cơ hội tốt cho địa phương, tạo điều kiện giải quyết sinh kế cho người dân ven biển.

Khánh Hòa phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch

Khánh Hòa phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa có ngành nông nghiệp đa dạng và ngành du lịch phát triển. Việc kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch tạo ra nhiều cơ hội tốt cho địa phương, tạo điều kiện giải quyết sinh kế cho người dân ven biển.