Khởi công xây lại lăng mộ vợ vua Tự Đức

VOV.VN - Việc xây dựng lại lăng mộ bà tài Nhân, vợ vua Tự Đức thực hiện theo bản vẽ thiết kế do Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đề xuất đã được các bên liên quan nhất trí.  

Hôm nay (26/4), Hội đồng Nguyễn Phước tộc Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Chuỗi Giá Trị, chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức-Đồng Khánh, phường Thủy Xuân, thành phố Huế tổ chức lễ đặt đá khởi công thi công công trình lăng vợ vua Tự Đức. Việc xây dựng lại lăng mộ bà tài Nhân, vợ vua Tự Đức thực hiện theo bản vẽ thiết kế do Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đề xuất đã được các bên liên quan nhất trí.  

Khu lăng mộ này nằm trên bãi đất được quy hoạch làm bãi đậu xe phục vụ nhu cầu tham quan 2 di tích lăng vua Tự Đức và lăng vua Đồng Khánh. Vào ngày 20/6/2017, trong quá trình thực hiện dự án bãi đỗ xe, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Chuỗi Giá Trị đã san ủi ngôi mộ này. Sau gần 6 năm bị tạm ngưng, đến nay dự án bãi đậu xe phục vụ di tích lăng vua Tự Đức đã được triển khai trở lại, sau khi các bên liên quan cơ bản tìm được tiếng nói chung.

Việc khởi công xây dựng lại lăng mộ vợ vua Tự Đức này là bước khởi đầu cho việc triển khai các bước xây dựng bãi đậu xe nói trên. Lăng mộ bà Tài Nhân sẽ được xây dựng ở vị trí cũ. Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan để triển khai dự án xây dựng bãi đậu xe lăng vua Tự Đức - Đồng Khánh theo đúng trình tự pháp luật.

Ông Nguyễn Phước Bửu Nam, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam cho biết: “Công ty Chuỗi Giá Trị với Hội đồng Nguyễn Phúc tộc phối hợp để trùng tu và cái bản thiết kế là của Trung tâm bảo tồn di tích và sự chỉ dẫn của Trung tâm bảo tồn di tích cho đúng cái bản thiết kế đó. Tổng diện tích là 202m2, cái lăng chính là 35m2. Ngoài lăng ra, theo thiết kế của bậc tài nhân vợ của vua Tự Đức, Công ty Chuỗi Giá Trị sẽ đảm nhận tất cả các chi phí rồi họ sẽ chọn một đội thi công do Trung tâm chỉ định, làm trong vòng khoảng 50 ngày từ hôm nay cho đến ngày 15/6 sẽ hoàn tất”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tôn vinh vẻ đẹp Cố đô trong lễ hội khinh khí cầu Huế năm 2023
Tôn vinh vẻ đẹp Cố đô trong lễ hội khinh khí cầu Huế năm 2023

VOV.VN - Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế “Huế - Nét đẹp Cố đô” sẽ góp phần quảng bá du lịch Huế tới du khách trong và ngoài nước dưới góc nhìn mới lạ, độc đáo: vừa giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất Cố đô, vừa mang đến màu sắc trẻ trung, năng động của thành phố festival đặc trưng của Việt Nam.

Tôn vinh vẻ đẹp Cố đô trong lễ hội khinh khí cầu Huế năm 2023

Tôn vinh vẻ đẹp Cố đô trong lễ hội khinh khí cầu Huế năm 2023

VOV.VN - Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế “Huế - Nét đẹp Cố đô” sẽ góp phần quảng bá du lịch Huế tới du khách trong và ngoài nước dưới góc nhìn mới lạ, độc đáo: vừa giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất Cố đô, vừa mang đến màu sắc trẻ trung, năng động của thành phố festival đặc trưng của Việt Nam.

Thừa Thiên Huế kiên quyết xử lý nạn chèo kéo du khách
Thừa Thiên Huế kiên quyết xử lý nạn chèo kéo du khách

VOV.VN - Tình trạng chèo kéo du khách, người lái xích lô không mặc đồng phục, đậu đỗ ở những vị trí không đúng quy định để bắt khách tại tỉnh Thừa Thiên Huế đang diễn ra phức tạp. Ngành Du lịch tỉnh này tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, chấn chỉnh tình trạng này, xây dựng môi trường du lịch Huế thân thiện và an toàn.

Thừa Thiên Huế kiên quyết xử lý nạn chèo kéo du khách

Thừa Thiên Huế kiên quyết xử lý nạn chèo kéo du khách

VOV.VN - Tình trạng chèo kéo du khách, người lái xích lô không mặc đồng phục, đậu đỗ ở những vị trí không đúng quy định để bắt khách tại tỉnh Thừa Thiên Huế đang diễn ra phức tạp. Ngành Du lịch tỉnh này tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, chấn chỉnh tình trạng này, xây dựng môi trường du lịch Huế thân thiện và an toàn.

Ngắm hoa ngô đồng và thưởng thức trà sen trong Hoàng cung Huế
Ngắm hoa ngô đồng và thưởng thức trà sen trong Hoàng cung Huế

VOV.VN - Cùng với hoa ngô đồng, sen trắng trong Hoàng cung Huế cũng bắt đầu đơm hoa. Sen Huế ngoài việc là biểu trưng liên quan đến tâm linh, văn hoá Huế mà còn gắn liền với ẩm thực Huế.

Ngắm hoa ngô đồng và thưởng thức trà sen trong Hoàng cung Huế

Ngắm hoa ngô đồng và thưởng thức trà sen trong Hoàng cung Huế

VOV.VN - Cùng với hoa ngô đồng, sen trắng trong Hoàng cung Huế cũng bắt đầu đơm hoa. Sen Huế ngoài việc là biểu trưng liên quan đến tâm linh, văn hoá Huế mà còn gắn liền với ẩm thực Huế.