Lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh

VOV.VN - Hôm nay (23/3), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh”.

Hội thảo “Xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh” là hoạt động thiết thực, cụ thể của các cấp công đoàn chào mừng kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”. Thông qua hội thảo làm sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của việc xây dựng và lan toả văn hoá doanh nghiệp; tác động tích cực của việc xây dựng và lan toả văn hoá doanh nghiệp đến xây dựng giai cấp công nhân và hoạt động công đoàn.

Ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, vai trò của văn hóa doanh nghiệp ngày càng quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Có thể nói, một doanh nghiệp muốn khẳng định được vị thế trong thương trường, có được niềm tin yêu, sự mến phục của đối tác, khách hàng cũng như sự gắn bó, cống hiến của đội ngũ nhân viên, công nhân, người lao động thì việc xây dựng, duy trì và phát triển nền văn hóa doanh nghiệp vững mạnh là một yếu tố cốt lõi.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung: sự cần thiết xây dựng văn hoá doanh nghiệp, văn hoá công nhân; thực trạng văn hoá doanh nghiệp hiện nay và giải pháp xây dựng, phát triển văn hoá doanh nghiệp; cách thức xây dựng văn hoá doanh nghiệp, sự tham gia của người lao động trong xây dựng văn hoá doanh nghiệp; các giải pháp nâng cao đời sống văn hoá tinh thần và sức khoẻ cho công nhân; văn hoá doanh nghiệp và sự thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn tại doanh nghiệp; văn hoá doanh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; vai trò của các hiệp hội trong xây dựng văn hoá doanh nghiệp...

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết và trao giải hội thi “Sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc" năm 2022. Theo Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy, đã có 33 tác phẩm đã đoạt giải trong cuộc thi này. Giải Nhất thuộc về bài dự thi "Rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại" của Trường Tiểu học Tân Dĩnh (Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang). Hai giải Nhì được trao cho 2 đơn vị là Công đoàn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (Công đoàn Điện lực Việt Nam) và Công đoàn Trường Cao đẳng Thái Nguyên (Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên).

Cuộc thi đã lan tỏa những lợi ích tích cực, hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao giữ gìn sức khỏe, nâng cao sức đề kháng phòng, chống bệnh tật, giảm bớt những căng thẳng mệt mỏi, góp phần phòng tránh bệnh nghề nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng công việc của người lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xanh hóa giúp doanh nghiệp Việt hội nhập tốt hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu
Xanh hóa giúp doanh nghiệp Việt hội nhập tốt hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu

VOV.VN - Trong bối cảnh hiện nay, để phát triển bền vững, yêu cầu đặt ra cho các DN là phải xanh hoá các hoạt động sản xuất, trách nhiệm với môi trường, tăng trưởng xanh…

Xanh hóa giúp doanh nghiệp Việt hội nhập tốt hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu

Xanh hóa giúp doanh nghiệp Việt hội nhập tốt hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu

VOV.VN - Trong bối cảnh hiện nay, để phát triển bền vững, yêu cầu đặt ra cho các DN là phải xanh hoá các hoạt động sản xuất, trách nhiệm với môi trường, tăng trưởng xanh…

Xuân mới nghĩ về văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh
Xuân mới nghĩ về văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh

VOV.VN - Người kinh doanh có đạo đức sẽ biết cân bằng lợi ích giữa DN với cộng đồng và đây là xu thế sẽ phải làm, vì kinh doanh không có trách nhiệm, không có đạo đức sẽ bị cộng đồng xa lánh, đối tác, bạn hàng ít hợp tác.

Xuân mới nghĩ về văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh

Xuân mới nghĩ về văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh

VOV.VN - Người kinh doanh có đạo đức sẽ biết cân bằng lợi ích giữa DN với cộng đồng và đây là xu thế sẽ phải làm, vì kinh doanh không có trách nhiệm, không có đạo đức sẽ bị cộng đồng xa lánh, đối tác, bạn hàng ít hợp tác.

24 doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam năm 2022
24 doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam năm 2022

VOV.VN - Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ hai năm 2022 với chủ đề “Chấn hưng Văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững” được tổ chức sáng nay (3/12). Năm 2022 có 24 doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hội đồng Quốc gia xét duyệt. 

24 doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam năm 2022

24 doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam năm 2022

VOV.VN - Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ hai năm 2022 với chủ đề “Chấn hưng Văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững” được tổ chức sáng nay (3/12). Năm 2022 có 24 doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hội đồng Quốc gia xét duyệt. 

Xây dựng đời sống văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp
Xây dựng đời sống văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp

VOV.VN - Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ hai năm 2022 thúc đẩy xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh; tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam; lan tỏa sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Xây dựng đời sống văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng đời sống văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp

VOV.VN - Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ hai năm 2022 thúc đẩy xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh; tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam; lan tỏa sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động.