Lễ hội Thatluang hứa hẹn nhiều hoạt động tín ngưỡng văn hoá hấp dẫn tại Lào

VOV.VN - BounThatluang 2023 là Lễ hội Phật giáo lớn nhất trong văn hoá tín ngưỡng của người dân Lào sẽ diễn ra từ ngày 23 - 27/11 với đầy đủ các nghi thức theo phong tục tập quán.

Theo ban tổ chức, Lễ hội Thatluang 2023 sẽ được tổ chức theo phong tục tập quán của người Lào như tổ chức Đại lễ cầu quốc thái dân an, lễ rước Tháp sáp, cúng dường...Bên cạnh đó, còn có các hoạt động hội chợ thương mại, triển lãm hàng hóa, vui chơi giải trí và biểu diễn văn nghệ mang đậm nét văn hóa truyền thống. Ông Thanome Thamthong, Ban Tổ chức lễ hội cho biết. 

Tổ chức lễ hội không chỉ nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa và truyền thống tốt đẹp từ bao đời nay của người dân Lào, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút khách du lịch thông qua các hoạt động như hội chợ, triển lãm hàng hoá.

Để lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, văn minh cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các khu vực diễn ra hoạt động lễ hội, lực lượng Cảnh sát giao thông thủ đô Vientiane đã huy động 500 chiến sĩ làm nhiện vụ điều tiết chống ùn tắc giao thông. Ngoài ra, chính quyền thủ đô Vientiane cũng tổ chức vẫn chuyển miễn phí cho du khách và người dân tham gia lễ hội bằng xe buýt.

Thatluang là tòa tháp lớn nhất, đẹp nhất của Lào và là biểu tượng văn hoá tiêu biểu cho sự sáng tạo của người Lào qua nhiều thế hệ. Tháp được xây dựng vào thế kỷ XVI, có bệ hình vuông, mỗi bề rộng gần 70m,  xung quanh trang trí 332 hình lá bồ đề cách điệu.

Ngoài tháp chính cao 45m, còn có 30 tháp nhỏ tượng trưng cho 30 năm tu hành của Phật Thích ca. Trên các tháp nhỏ này đắp nổi những hàng chữ Bali, ghi lại những lời răn dạy của Đức Phật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khơi thông nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa
Khơi thông nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa

VOV.VN - Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, nếu biết cách khơi thông nguồn lực, chắc chắn chúng ta sẽ có thêm nguồn lực cho nhiệm vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản, cũng là cho sự phát triển bền vững đất nước.

Khơi thông nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa

Khơi thông nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa

VOV.VN - Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, nếu biết cách khơi thông nguồn lực, chắc chắn chúng ta sẽ có thêm nguồn lực cho nhiệm vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản, cũng là cho sự phát triển bền vững đất nước.

Việt Nam trúng cử thành thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027
Việt Nam trúng cử thành thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027

VOV.VN - Ngày 22/11 tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, trong khuôn khổ Kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 24 các quốc gia thành viên Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Công ước Di sản Thế giới), Việt Nam đã trúng cử trở thành thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027 với 121 phiếu, đứng thứ nhất trong nhóm châu Á-Thái Bình Dương.

Việt Nam trúng cử thành thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027

Việt Nam trúng cử thành thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027

VOV.VN - Ngày 22/11 tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, trong khuôn khổ Kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 24 các quốc gia thành viên Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Công ước Di sản Thế giới), Việt Nam đã trúng cử trở thành thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027 với 121 phiếu, đứng thứ nhất trong nhóm châu Á-Thái Bình Dương.

Giao lưu biễu diễn âm nhạc cung đình của Việt Nam và Hàn Quốc
Giao lưu biễu diễn âm nhạc cung đình của Việt Nam và Hàn Quốc

VOV.VN - Chiều tối nay (22/11), tại Nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại Nội Huế diễn ra Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế với Trung tâm Gugak Âm nhạc Quốc gia Hàn Quốc và chương trình Giao lưu biểu diễn âm nhạc cung đình của Việt Nam và Hàn Quốc.

Giao lưu biễu diễn âm nhạc cung đình của Việt Nam và Hàn Quốc

Giao lưu biễu diễn âm nhạc cung đình của Việt Nam và Hàn Quốc

VOV.VN - Chiều tối nay (22/11), tại Nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại Nội Huế diễn ra Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế với Trung tâm Gugak Âm nhạc Quốc gia Hàn Quốc và chương trình Giao lưu biểu diễn âm nhạc cung đình của Việt Nam và Hàn Quốc.

Vũ Thắng Lợi hát về "Quê hương" trong liveshow thứ 3
Vũ Thắng Lợi hát về "Quê hương" trong liveshow thứ 3

VOV.VN - Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/22-12-2023), Thiếu tá, ca sĩ Vũ Thắng Lợi tổ chức Liveshow mang tựa đề “Quê hương”. Sự kiện diễn ra vào 20 giờ, ngày 22/12, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt  - Xô (Hà Nội).

Vũ Thắng Lợi hát về "Quê hương" trong liveshow thứ 3

Vũ Thắng Lợi hát về "Quê hương" trong liveshow thứ 3

VOV.VN - Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/22-12-2023), Thiếu tá, ca sĩ Vũ Thắng Lợi tổ chức Liveshow mang tựa đề “Quê hương”. Sự kiện diễn ra vào 20 giờ, ngày 22/12, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt  - Xô (Hà Nội).

Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp VHNT Việt Nam" cho dịch giả người Nga
Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp VHNT Việt Nam" cho dịch giả người Nga

VOV.VN - Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam” cho PGS.TS Anatoly Sokolov, cán bộ khoa học của Viện Đông phương học, Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga diễn ra ngày 21/11 tại Moscow. Đây là sự ghi nhận những đóng góp của ông vào sự phát triển của nền VHNT Việt Nam, trong đó có việc hiệu đính tác phẩm Truyện Kiều và Nhật ký Đặng Thùy Trâm, bản dịch ra tiếng Nga.

Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp VHNT Việt Nam" cho dịch giả người Nga

Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp VHNT Việt Nam" cho dịch giả người Nga

VOV.VN - Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam” cho PGS.TS Anatoly Sokolov, cán bộ khoa học của Viện Đông phương học, Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga diễn ra ngày 21/11 tại Moscow. Đây là sự ghi nhận những đóng góp của ông vào sự phát triển của nền VHNT Việt Nam, trong đó có việc hiệu đính tác phẩm Truyện Kiều và Nhật ký Đặng Thùy Trâm, bản dịch ra tiếng Nga.