Liên hoan tiếng hát cơ quan văn hóa tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2022

VOV.VN - Liên hoan tiếng hát các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2022 có sự tham dự của hơn 400 diễn viên, nhạc công không chuyên thuộc 11 đội thi đến từ 10 huyện, thành phố và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang.

Liên hoan tiếng hát các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu là dịp cán bộ, nhân viên, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu gặp gỡ giao lưu, thể hiện tài năng ca, múa, nhạc; trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng. 

Liên hoan tiếng hát các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2022 có sự tham dự của hơn 400 diễn viên, nhạc công không chuyên thuộc 11 đội thi đến từ 10 huyện, thành phố và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang. Đây là những đơn vị xuất sắc được lựa chọn ở liên hoan cấp cơ sở. Năm nay, các đội thi đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, đậm bản sắc văn hóa của mỗi địa phương, vùng miền, đặc trưng nghề nghiệp, giới thiệu về những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng và giữ vững danh hiệu đạt chuẩn văn hóa. 

Trong 35 phút, mỗi đội trải qua hai phần thi. Phần thi giới thiệu, các đơn vị thực hiện qua hình thức sân khấu hóa. Phần năng khiếu, mỗi đội biểu diễn một chương trình nghệ thuật ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi ngành, nghề, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... Các đội thi đã trình diễn nhiều tiết mục đặc sắc như hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Bức họa đồng quê”; hát, múa “Cô đôi thượng ngàn”; song ca “Đất nước tình yêu”...

Đến cuối tháng 10/2022, tỉnh Bắc Giang có 1.704/2.297 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa (đạt 74%). Nhiều đơn vị đã cụ thể hóa việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa thành những phong trào, chương trình, mục tiêu riêng, phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa đàn tính, hát then Việt Bắc vào Tây Nguyên
Đưa đàn tính, hát then Việt Bắc vào Tây Nguyên

VOV.VN - Giữa tháng 12 vừa qua, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và du lịch thành phố Buôn Ma Thuột đã tổ chức Liên hoan hát then – đàn tính mở rộng thành phố Buôn Ma Thuột lần thứ nhất năm 2020.

Đưa đàn tính, hát then Việt Bắc vào Tây Nguyên

Đưa đàn tính, hát then Việt Bắc vào Tây Nguyên

VOV.VN - Giữa tháng 12 vừa qua, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và du lịch thành phố Buôn Ma Thuột đã tổ chức Liên hoan hát then – đàn tính mở rộng thành phố Buôn Ma Thuột lần thứ nhất năm 2020.

Bắc Giang đánh thức tiềm năng phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng
Bắc Giang đánh thức tiềm năng phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng

VOV.VN - Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang La Văn Lam nhấn mạnh: “Lục Ngạn xác định phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm, từng bước đưa du lịch trở thành ngành chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của huyện”.

Bắc Giang đánh thức tiềm năng phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng

Bắc Giang đánh thức tiềm năng phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng

VOV.VN - Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang La Văn Lam nhấn mạnh: “Lục Ngạn xác định phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm, từng bước đưa du lịch trở thành ngành chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của huyện”.

Bắc Giang tổ chức chuỗi chương trình trải nghiệm “Về miền quả ngọt Lục Ngạn”
Bắc Giang tổ chức chuỗi chương trình trải nghiệm “Về miền quả ngọt Lục Ngạn”

VOV.VN - Chương trình du lịch “Về miền quả ngọt Lục Ngạn” năm 2022 của tỉnh Bắc Giang sẽ được tổ chức thành chuỗi các sự kiện đặc sắc, góp phần kích cầu du lịch, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, sẽ mở màn từ ngày 22/11.

Bắc Giang tổ chức chuỗi chương trình trải nghiệm “Về miền quả ngọt Lục Ngạn”

Bắc Giang tổ chức chuỗi chương trình trải nghiệm “Về miền quả ngọt Lục Ngạn”

VOV.VN - Chương trình du lịch “Về miền quả ngọt Lục Ngạn” năm 2022 của tỉnh Bắc Giang sẽ được tổ chức thành chuỗi các sự kiện đặc sắc, góp phần kích cầu du lịch, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, sẽ mở màn từ ngày 22/11.