Nadech Kugimiya – Tài tử "vạn người mê" của Thái Lan

VOV.VN -Nadech Kugimiya – nam chính của “Lừa đểu gặp lừa đảo có sự nghiệp thành công và tình duyên thuận lợi.

Sự nghiệp thăng hoa

Nadech Kugimiya sinh ngày 17/12/1991 tại Khon Kaen, tỉnh lớn thứ hai của vùng Đông Bắc Thái Lan. Tên thật của anh là Chonlathit Yodprathum. Diễn viên cao 1,78m, mang trong mình hai dòng máu Thái Lan và Áo. Bố của anh là người Áo và mẹ là người Thái Lan. Anh lớn lên cùng người dì ruột và mang họ bố nuôi người Nhật Bản. Anh nói sử dụng họ Kugimiya bởi có cảm giác nó mạnh mẽ và để tỏ lòng biết ơn với người bố nuôi.

Cuộc đời bình thường của Nadech Kugimiya diễn ra êm đềm cho tới khi anh được một người quản lý phát hiện và đưa anh bước vào làng giải trí. Từ năm 2009, Nadech tham gia làm người mẫu cho nhiều nhãn hàng. Gương mặt lạnh lùng, trưởng thành nhưng lại ấm áp, trẻ con khi nở nụ cười, khiến Nadech thu hút người đối diện.

Cùng với các hợp đồng quảng cáo tìm đến tới tấp, cái tên Nadech Kugimiya cũng dần là bảo chứng cho rating và chất lượng từng phim anh tham gia. Ngoài ra, hai tác phẩm điện ảnh mà anh tham gia là “Koo Kam” (Nghiệt duyên - 2013) và “Nakee 2” (Nữ thần rắn 2 - 2018) cũng thắng lớn về doanh thu.

Nadech Kugimiya chứng minh mình không phải “bình hoa di động” khi tốt nghiệp ngành Nghệ thuật Truyền thông của Đại học Rangsit và hiện vẫn theo học lên cao học.

Nadech Kugimiya chia sẻ về sự khắt khe của bản thân khi nhận mỗi bộ phim: “Lúc đóng phim tôi sẽ tham khảo ý kiến đạo diễn và những người xung quanh. Tôi ít khi xem phim mình đóng vì sẽ nhận ra những khuyết điểm của bản thân rõ hơn bất kỳ ai. Vì thế lúc làm việc tôi luôn xác định rõ mục tiêu của mình”.

Trong vòng 10 năm gia nhập showbiz, Nadech Kugimiya cũng sở hữu danh sách giải thưởng dài với 137 giải thưởng lớn nhỏ. Nadech Kugimiya được nhận xét là gương mặt quen thuộc đến mức không cô cậu tuổi teen nào ở Thái Lan không biết đến. Hình ảnh của Nadech xuất hiện ở khắp nơi, từ bìa tạp chí, quảng cáo trên truyền hình tới các bảng quảng cáo ở nơi công cộng. Anh cũng là tài tử số một tại Thái Lan thời điểm hiện tại.

Chuyện tình cổ tích với “ngọc nữ” Yaya Urassaya Sperbund

Giữa showbiz nhiều thị phi, Nadech Kugimiya tìm được tình yêu với người đồng nghiệp Yaya Urassaya. Hai người bên nhau tròn 10 năm, ngay từ khi mới bước chân vào làng giải trí và cùng hiện diện trong sự nghiệp của nhau.

Nadech Kugimiya gặp gỡ Yaya Urassaya lần đầu tiên vào năm 2010, khi cùng đóng phim “Duangjai Akkanee” (Trái tim của Akkanee) – nội dung gần tương đồng với tác phẩm “Romeo & Juliet”. Nadech khi đó mới 19 tuổi, vừa bước chân vào làng giải trí, trong khi Yaya vừa tròn 17 tuổi. Yaya Urassaya từng thừa nhận, nụ hôn đầu đời của cô là khi đóng cùng Nadech Kugimiya.

Sau lần đầu hợp tác, cặp sao mới của làng giải trí còn cùng nhau đóng nhiều phim – cả truyền hình và điện ảnh – như “Game Rai Game Rak” (Trò chơi tình yêu - 2011), “Torranee Ni Nee Krai Krong” (Trái tim người thừa kế - 2012), “Leh Lub Sah Lub Rang” (Sự hoán đổi kỳ diệu - 2017), “Nakee 2” (Nữ thần rắn 2 - 2018)… Bên cạnh đóng phim, Nadech và Yaya còn cùng ký nhiều hợp đồng quảng cáo với các nhãn hiệu khác nhau. Quảng cáo đồ ăn nhanh Lays của cả hai từng gây chú ý một thời gian dài.

Dù bị đồn “phim giả tình thật” trong nhiều năm, Nadech và Yaya đều một mực khẳng định chỉ là bạn bè. Cho tới tháng 5/2019, trong concert của mình, Nadech Kugimiya lần đầu công khai chuyện tình với Yaya.

Yaya Urassaya sinh năm 1993, mang dòng máu lai Thái Lan và Na Uy. Cô tham gia làng giải trí từ năm 14 tuổi và trở thành “con cưng” của showbiz Thái Lan. Yaya hiện là một trong những diễn viên nhận thù lao cao nhất Thái Lan. Cô cũng là gương mặt yêu thích của nhiều thương hiệu thời trang.

Dấu ấn với “Lừa đểu gặp lừa đảo”

Giữa lúc sự nghiệp thăng hoa, Nadech Kugimiya tiếp tục góp mặt trong tác phẩm “Lừa đểu gặp lừa đảo” của đạo diễn Mez Tharatorn. Anh hoá thân thành kẻ lừa đảo Tower, giúp cô gái đáng thương Ina đòi lại tiền từ người tình cũ Petch. Tác phẩm gây tiếng vang tại Thái Lan khi trình chiếu hồi tháng 12 năm 2020.

Bạn diễn Pongsatorn Jongwilak – người vào vai người anh Jone của Tower trong “Lừa đểu gặp lừa đảo” – nhận xét về Nadech Kugimiya: “Làm việc với Nadech, tôi thấy cậu ấy rất chuyên nghiệp. Tôi rất vui khi được hợp tác với diễn viên số một trong làng giải trí”.

“Lừa đểu gặp lừa đảo” được công chiếu tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á. Phim thu về 3,68 triệu Baht (khoảng 2,8 tỷ đồng) tại Thái Lan trong ngày đầu công chiếu - đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng doanh thu ngày đầu trình chiếu các phim rạp tại Thái Lan năm 2020. Sau 12 ngày, con số này đã chạm mốc 72 triệu Baht (gần 56 tỷ đồng). “Lừa đểu gặp lừa đảo” dự kiến khởi chiếu từ ngày 15/01/2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phim kinh dị dẫn đầu doanh thu phòng vé Nhật Bản sắp được chiếu tại Việt Nam
Phim kinh dị dẫn đầu doanh thu phòng vé Nhật Bản sắp được chiếu tại Việt Nam

VOV.VN - Bộ phim “Những căn phòng ma ám” (tựa tiếng Anh: Stigmatized Properties) sau thời gian khuấy đảo phòng chiếu tại Nhật Bản sẽ ra mắt khán giả Việt Nam, từ ngày 22/1/2021.

Phim kinh dị dẫn đầu doanh thu phòng vé Nhật Bản sắp được chiếu tại Việt Nam

Phim kinh dị dẫn đầu doanh thu phòng vé Nhật Bản sắp được chiếu tại Việt Nam

VOV.VN - Bộ phim “Những căn phòng ma ám” (tựa tiếng Anh: Stigmatized Properties) sau thời gian khuấy đảo phòng chiếu tại Nhật Bản sẽ ra mắt khán giả Việt Nam, từ ngày 22/1/2021.

"Võ sinh đại chiến" lỗ 24 tỷ đồng và văn hóa xấu xí của phim Việt
"Võ sinh đại chiến" lỗ 24 tỷ đồng và văn hóa xấu xí của phim Việt

Thất bại phòng vé của một bộ phim là điều không bên nào mong muốn, dù ở vị trí nhà sản xuất, nhà phát hành hay nhà rạp. Sau mỗi vấp ngã, câu chuyện “lỗi tại ai” lại được khơi lên.

"Võ sinh đại chiến" lỗ 24 tỷ đồng và văn hóa xấu xí của phim Việt

"Võ sinh đại chiến" lỗ 24 tỷ đồng và văn hóa xấu xí của phim Việt

Thất bại phòng vé của một bộ phim là điều không bên nào mong muốn, dù ở vị trí nhà sản xuất, nhà phát hành hay nhà rạp. Sau mỗi vấp ngã, câu chuyện “lỗi tại ai” lại được khơi lên.

Châu Bùi, Hồng Diễm và dàn sao Việt đổ bộ buổi công chiếu phim "Cậu Vàng"
Châu Bùi, Hồng Diễm và dàn sao Việt đổ bộ buổi công chiếu phim "Cậu Vàng"

VOV.VN - Tối ngày 5/1, bộ phim điện ảnh lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học của nhà văn, liệt sĩ Nam Cao do cố NSND Bùi Cường chấp bút - "Cậu Vàng" - chính thức ra mắt tại rạp chiếu phim.

Châu Bùi, Hồng Diễm và dàn sao Việt đổ bộ buổi công chiếu phim "Cậu Vàng"

Châu Bùi, Hồng Diễm và dàn sao Việt đổ bộ buổi công chiếu phim "Cậu Vàng"

VOV.VN - Tối ngày 5/1, bộ phim điện ảnh lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học của nhà văn, liệt sĩ Nam Cao do cố NSND Bùi Cường chấp bút - "Cậu Vàng" - chính thức ra mắt tại rạp chiếu phim.