Nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, kỹ năng cho cán bộ văn hóa-văn nghệ

VOV.VN - Sáng 9/8, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn "Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới".

Tham dự hội nghị có Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Tiến sỹ Bùi Thế Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Nhà báo Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Trung ương; lãnh đạo tỉnh An Giang và gần 300 học viên là cán bộ lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy phụ trách văn hóa, văn nghệ; cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa, văn nghệ; lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật Trung ương và địa phương; cán bộ nghiên cứu lý luận, phê bình; phóng viên, bên tập viên các cơ quan báo chí, các nhà xuất bản; giảng viên các trường đại học, cao đẳng đào tạo về văn học nghệ thuật đến từ các tỉnh, thành phố, các đơn vị khu vực phía Nam và một số tỉnh, thành phố, đơn vị khu vực phía Bắc và miền Trung.  

Diễn ra từ ngày 9-12/8, Hội nghị tập trung thảo luận các chuyên đề như: Một số vấn đề về xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay; Tiếp thu, vận dụng các lý thuyết văn nghệ nước ngoài vào điều kiện thực tế Việt Nam hiện nay; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật - hỗ trợ thực thi quyền tác giả trong sáng tạo văn học, nghệ thuật; Tình hình văn xuôi hiện nay; Từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021, những vấn đề đặt ra cho hôm nay và nhiều năm tới; Âm nhạc Việt Nam trên không gian mạng và Nâng cao giá trị tư tưởng, nghệ thuật, bảo đảm tự do trong sáng tạo văn học, nghệ thuật…

Ngoài ra, trong thời gian tập huấn, các học viên được thực tế một số di tích lịch sử, văn hóa của tỉnh An Giang; viết bài thu hoạch và được Ban tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình.

Đây là hoạt động thường niên của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhằm giúp các học viên tham gia củng cố, nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của Đảng và Nhà nước trước yêu cầu thực tiễn, từ đó tạo chuyển biến sâu sắc trong lĩnh vực này. Qua đó, nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, kỹ năng nghề nghiệp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trươc đó đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng, ở phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Lý luận Trung ương xây dựng nhiều báo cáo trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư
Hội đồng Lý luận Trung ương xây dựng nhiều báo cáo trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư

VOV.VN - Năm 2022, Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục tập trung hoàn thành các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XIII; triển khai hoàn thành 15 chuyên đề phục vụ nghiên cứu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Hội đồng Lý luận Trung ương xây dựng nhiều báo cáo trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư

Hội đồng Lý luận Trung ương xây dựng nhiều báo cáo trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư

VOV.VN - Năm 2022, Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục tập trung hoàn thành các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XIII; triển khai hoàn thành 15 chuyên đề phục vụ nghiên cứu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

"Hội đồng Lý luận Trung ương phải nghiên cứu những vấn đề lý luận nền tảng"
"Hội đồng Lý luận Trung ương phải nghiên cứu những vấn đề lý luận nền tảng"

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương cần đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác; đặc biệt phải tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận nền tảng, cốt lõi.

"Hội đồng Lý luận Trung ương phải nghiên cứu những vấn đề lý luận nền tảng"

"Hội đồng Lý luận Trung ương phải nghiên cứu những vấn đề lý luận nền tảng"

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương cần đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác; đặc biệt phải tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận nền tảng, cốt lõi.

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của Hội đồng Lý luận Trung ương
Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của Hội đồng Lý luận Trung ương

Chiều 6/8, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của Hội đồng Lý luận Trung ương

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của Hội đồng Lý luận Trung ương

Chiều 6/8, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.