Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

VOV.VN - Tối nay (24/4), UBND huyện Bình Liêu tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc năm 2021.

Diễn ra đến hết ngày 16/5/2021, Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc huyện Bình Liêu giới thiệu nhiều hoạt động đặc trưng, tiêu biểu của các dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ... đang sinh sống ở vùng đất biên cương Đông Bắc của Tổ Quốc. 

Ngày hội được tổ chức tại Quảng trường 25/12, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu. Đây là dịp để các dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ trên địa bàn huyện Bình Liêu giao lưu, phát huy tinh thần đoàn kết và giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc riêng có.

Anh La Tiến Minh xã Hoành Mô cho biết: "Tôi và gia đình đến đây từ rất sớm để tham gia vào ngày hội. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lâu lắm rồi mới có lễ hội đông và vui như thế này.”

Ngay sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ nhân, câu lạc bộ văn nghệ dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số. Trên nền nhạc dân ca, các đội văn nghệ Tày, Dao, Sán Chỉ... đã làm sôi động phố núi với nhiều nét văn hóa đặc sắc như tái dựng trích đoạn lễ cưới của đồng bào Dao, hát Soóng Cọ của người Sán Chỉ, đặc biệt là trình diễn hát Then - loại hình vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu cho biết huyện Bình Liêu sẽ giới thiệu với du khách gần xa về một miền đất biên cương Đông Bắc hùng vĩ cùng những di tích lịch sử, di tích danh thắng nổi tiếng: “Chúng tôi sẽ khai thác các sản phẩm du lịch có thế mạnh như ruộng bậc thang, thiên đường cỏ lau... đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến và mở các lớp đào tạo cho người dân trực tiếp tham gia vào phát triển các sản phẩm du lịch của Bình Liêu.”

Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc huyện Bình Liêu là sự kiện đầu tiên trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và chào Hè 2021 của tỉnh Quảng Ninh. Đến với ngày hội, du khách sẽ được tham gia nhiều hoạt động như hát Soóng Cọ giao duyên (16/3 Âm lịch) của dân tộc Sán Chỉ, ngày hội di sản Then của dân tộc Tày, ngày hội Kiêng gió (4/4 Âm lịch) của dân tộc Dao; thưởng thức những trận bóng đá đầy hấp dẫn của các cô gái Sán Chỉ tại xã Húc Động, được tham gia các môn thể thao dân tộc như đẩy gậy, đánh quay, bắn nỏ, kéo co…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bế mạc “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An 2021”
Bế mạc “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An 2021”

VOV.VN - Sau 2 lần tổ chức thành công vào năm 2017 và năm 2019, sự kiện này trở thành điểm hẹn văn hóa của người dân và du khách.

Bế mạc “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An 2021”

Bế mạc “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An 2021”

VOV.VN - Sau 2 lần tổ chức thành công vào năm 2017 và năm 2019, sự kiện này trở thành điểm hẹn văn hóa của người dân và du khách.

Khai mạc “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An 2021”
Khai mạc “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An 2021”

VOV.VN - Đây là sự kiện mang ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, tỉnh Quảng Nam với Hàn Quốc nói riêng.

Khai mạc “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An 2021”

Khai mạc “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An 2021”

VOV.VN - Đây là sự kiện mang ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, tỉnh Quảng Nam với Hàn Quốc nói riêng.

Lạng Sơn đăng cai Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc
Lạng Sơn đăng cai Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định về việc tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI năm 2021 tại tỉnh Lạng Sơn.

Lạng Sơn đăng cai Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc

Lạng Sơn đăng cai Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định về việc tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI năm 2021 tại tỉnh Lạng Sơn.