Ngày hội văn hóa Việt - Lào sẽ diễn ra tại Điên Biên từ ngày 1-3/10

VOV.VN - Ngày 1/10, tại Điện Biên sẽ diễn ra Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III năm 2022. Đây là hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra thường niên 5 năm một lần giữa các tỉnh biên giới hai nước Việt Nam và Lào.

Sự kiện do tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào. Đồng thời hai Đảng, hai Nhà nước nói chung và nhân dân các tỉnh giáp biên hai nước tiếp tục khẳng định tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự gắn bó keo sơn, thủy chung. Ngày hội có sự tham gia của đoàn đại biểu 10 tỉnh trong nước có chung đường biên giới và 10 tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động như: trình diễn, giới thiệu lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa; tổ chức không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP, văn hóa và du lịch, đất nước, con người và những thành tựu về kinh tế - xã hội của các địa phương; triển lãm cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng biên giới Việt Nam - Lào; liên hoan văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc; hoạt động thể thao.

Ngoài ra, ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa và du lịch khác như: chương trình Famtrip, khảo sát, trải nghiệm các điểm du lịch; hội thảo liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào và chương trình giao lưu văn hóa giã bạn “Chào Điện Biên”.

Đặc biệt, tối 1/10 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Sáng mãi tình hữu nghị Việt - Lào”, với sự tham gia của gần 1.000 diễn viên chuyên và không chuyên, gồm 3 chương “Trường Sơn chung dãy, uống nước nhớ nguồn”, “Những sắc màu biên cương”, “Thắm tình hữu nghị - hướng tới tương lai”.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên khẳng định: Việt Nam - Lào là hai nước láng giềng, có mối quan hệ truyền thống, gắn bó thuỷ chung lâu đời. Mối quan hệ này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane cùng các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Trước những thời cơ và thách thức mới với cả hai nước, ngày càng khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên trong việc phát triển mối quan hệ tốt đẹp với nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các tỉnh hai bên biên giới sẽ làm hết sức mình để không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Lễ khai mạc Ngày hội được tường thuật trực tiếp vào 20h, ngày 01/10 trên kênh VOV1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên