Nghệ An: Giá trị từ những kỷ vật, công cụ lao động xưa

VOV.VN - Sau khi sáp nhập xã, thôn/xóm dẫn đến tình trạng dư thừa công sở, nhà văn hóa cộng đồng bỏ hoang, gây lãng phí tiền của Nhà nước và Nhân dân. Trong bối cảnh đó, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã tận dụng nhà văn hoá bỏ hoang đó thành nhà truyền thống, trưng bày và là nơi lưu giữ những kỷ vật, công cụ lao động của người nông dân xưa.

Xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An có 4 xóm thuộc diện sáp nhập, đồng nghĩa với việc 2 nhà văn hóa xóm bị thừa không còn sử dụng…Để có công trình chào mừng 70 năm thành lập xã và đón xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, lãnh đạo xã đã lên ý tưởng để xây dựng nhà truyền thống, lưu giữ những hiện vật, lưu truyền những nét văn hóa truyền thống của làng quê. Và ý tưởng đã được người dân đồng tình ủng hộ. Ông Nguyễn Kế Vịnh và ông Nguyễn Đình Niên ở xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết:

"Tôi có mấy dụng cụ cũ làm nông thì đóng góp, truyền lại cho xã để làm khu trưng bày của xã."

"Ngay trong gia đình vẫn còn một số dụng cụ ngày xưa để lưu trữ lại cho con cháu sau này có một nhận thức về thế hệ trước đây, thì hiện tại gia đình tôi còn lại một số dụng cụ đưa lại cho xã để đưa vào phòng truyền thống xã Nghi Xá."

Những ngôi nhà văn hoá để không bấy lâu, với sự chung tay góp sức của người dân, cấp uỷ, chính quyền địa phương trở thành không gian truyền thống - nơi kết nối giữa quá khứ và hiện tại, khơi dậy niềm tự hào đối với thế hệ trẻ hôm nay về truyền thống quê hương. Em Phạm Mai Oanh, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, từ những công cụ đơn sơ, mộc mạc của cha ông để lại, nhà cộng đồng đã giúp các thế sau này hiểu hơn về giá trị lao động cần cù của người nông dân trên quê hương mình. Mặc dù nhà cháu không có nhưng qua những đồ vật này thì cháu hiểu hơn về bà con ngày xưa rất khổ, lao động nhiều để có được miếng cơm, manh áo, cháu cảm thấy rất biết ơn.

Những hiện vật trong nhà “bảo tàng” nhỏ ở Nghi Xá đang ngày một nhiều thêm những hiện vật. Bằng sự quyên góp của người dân địa phương, đến nay, đã có hơn 50 hiện vật được phân thành nhiều nhóm như nhóm công cụ làm nông nghiệp gồm: cuốc, cày, bừa, vồ, cào, gàu tát nước...; nhóm công cụ gắn với sông nước gồm: nơm, đó, oi bắt cá...; nhóm công cụ sinh hoạt hàng ngày như cối xay lúa, giã gạo, xay bột… hay đồ làm việc của hợp tác xã thời bao cấp… Theo ông Võ Văn Đình, Bí thư Đảng ủy xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, bên cạnh những vật dụng phong phú của người nông dân lao động còn có cả những vật dụng khi bắt đầu thời kỳ khoa học công nghệ như: Tivi, radio, điện thoại đời đầu…

"Sẽ làm một phòng truyền thống để là nơi lưu giữ, trưng bày các dụng cụ nhà nông trước đây, để kỳ vọng mong muốn sau này có những giờ học ngoại khóa cho học sinh, đưa các cháu đến đây giới thiệu cho các cháu về từng sản phẩm, dụng cụ sản xuất nông nghiệp để các cháu hiểu được quá trình lao động, sản xuất của ông cha ta trước đây" - ông Võ Văn Đình cho biết thêm.

Nghi Xá hôm nay đang từng ngày khởi sắc, trong tiến trình công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn, hơn 250 ha/ 600 ha đất tự nhiên ở vùng quê này đã chuyển thành khu công nghiệp. Nhưng với người dân nơi đây, không gian nhà truyền thống này sẽ mãi là nơi lưu giữ những kỷ niệm về cuộc sống của cha ông, nơi xuất phát từ cội nguồn của một vùng quê thuần nông.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

55 năm Nghệ An thực hiện Di huấn của Bác Hồ
55 năm Nghệ An thực hiện Di huấn của Bác Hồ

VOV.VN - Trong thư Bác nhắn gửi Đảng bộ tỉnh Nghệ An: “Nhân dân ta rất yêu mến Đảng ta. Phải khuyến khích nhân dân góp phần xây dựng Đảng như: góp ý kiến với chi bộ trong việc tuyển chọn người vào Đảng, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo. Làm được như thế, mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân sẽ càng thêm mật thiết”.

55 năm Nghệ An thực hiện Di huấn của Bác Hồ

55 năm Nghệ An thực hiện Di huấn của Bác Hồ

VOV.VN - Trong thư Bác nhắn gửi Đảng bộ tỉnh Nghệ An: “Nhân dân ta rất yêu mến Đảng ta. Phải khuyến khích nhân dân góp phần xây dựng Đảng như: góp ý kiến với chi bộ trong việc tuyển chọn người vào Đảng, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo. Làm được như thế, mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân sẽ càng thêm mật thiết”.

Ra mắt dự án “Làng nghệ thuật Việt Nam”
Ra mắt dự án “Làng nghệ thuật Việt Nam”

VOV.VN - Ngày 30/8, tại Phú Thọ, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Báo Tiền Phong và Tập đoàn Onsen Fuji tổ chức ra mắt dự án “Làng nghệ thuật Việt Nam” và Triển lãm nghệ thuật điêu khắc gốm và tranh mỹ thuật.

Ra mắt dự án “Làng nghệ thuật Việt Nam”

Ra mắt dự án “Làng nghệ thuật Việt Nam”

VOV.VN - Ngày 30/8, tại Phú Thọ, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Báo Tiền Phong và Tập đoàn Onsen Fuji tổ chức ra mắt dự án “Làng nghệ thuật Việt Nam” và Triển lãm nghệ thuật điêu khắc gốm và tranh mỹ thuật.

Huyện biên giới Quế Phong (Nghệ An) chuẩn bị năm học mới
Huyện biên giới Quế Phong (Nghệ An) chuẩn bị năm học mới

VOV.VN - Tại tỉnh Nghệ An, các thầy cô giáo đã trả phép, trở lại trường học chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới 2024-2025. Để lễ khai giảng năm học 2024-2025 diễn ra vào ngày 5/9 được thuận lợi, công tác chuẩn bị, vệ sinh trường lớp đang được các thầy giáo, cô giáo và học sinh ở Nghệ An tích cực triển khai.

Huyện biên giới Quế Phong (Nghệ An) chuẩn bị năm học mới

Huyện biên giới Quế Phong (Nghệ An) chuẩn bị năm học mới

VOV.VN - Tại tỉnh Nghệ An, các thầy cô giáo đã trả phép, trở lại trường học chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới 2024-2025. Để lễ khai giảng năm học 2024-2025 diễn ra vào ngày 5/9 được thuận lợi, công tác chuẩn bị, vệ sinh trường lớp đang được các thầy giáo, cô giáo và học sinh ở Nghệ An tích cực triển khai.