Ca sĩ Nhật Thủy: Từ “thần tượng” trở thành cô giáo dạy nhạc

VOV.VN - “Đứt gánh giữa đường” với nghề dạy học từ khi trở thành Quán quân
Vietnam Idol 2014 nhưng Nhật Thủy đã tìm ra cách để thực hiện ước mơ của mình.

Vừa trở về Việt Nam sau chuyến lưu diễn tại Lễ hội âm nhạc Châu Á - Thái Bình Dương (Music Matters Live 2015) được tổ chức tại Singapore, Nhật Thủy đã lại sẵn sàng cho những những kế hoạch và hoạt động âm nhạc mới. Sắp tới, Nhật Thủy sẽ tham gia giảng dạy tại Trại hè Âm nhạc YHYB Summer Camp 2015 và ngồi vào ghế Giám khảo của một gameshow âm nhạc cho trẻ em.

Có rất nhiều người sẽ bất ngờ khi một ca sĩ chỉ mới 24 tuổi, thành danh từ chương trình “Vietnam Idol” như Nhật Thủy lại có thể trở thành một cô giáo, lại là một giám khảo. Thế nhưng với Nhật Thủy, được thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, được trải nghiệm những điều mới là con đường tất yếu mà cô phải đi để trở nên hoàn thiện mình hơn.

PV VOV.VN có cuộc trò chuyện với ca sĩ Nhật Thủy:

Nhật Thủy

Bước chuyển mình từ ca sĩ sang cô giáo dạy nhạc

PV: Trước khi trở thành Quán quân Vietnam Idol 2014, Nhật Thủy đã ghi danh vào ngành Sư phạm Âm nhạc, trường Đại học VHNT Quân đội Hà Nội với mong muốn trở thành một nhà giáo. Sau khi tốt nghiệp, Nhật Thủy lại bận rộn hơn với việc đi diễn, ra mắt album. Có khi nào, Nhật Thủy lãng quên ước mơ đó?

CS Nhật Thủy: Khi thi vào ngành Sư phạm Âm nhạc, Nhật Thủy luôn mong ước sẽ giúp mọi người, nhất là những bạn trẻ được đến gần hơn với âm nhạc. Nhưng việc trở thành Quán quân Vietnam Idol đã phần nào khiến con đường đi của Thủy rẽ sang một hướng khác. Dù thường phải hát và đi diễn để phục vụ khán giả nhưng Thủy vẫn không quên mơ ước của mình.

Thủy nghĩ rằng, âm nhạc có một sức mạnh kỳ diệu và nó giúp con người ta thay đổi, hướng tới những giá trị sống tích cực hơn. Thủy cũng đã thấy rất nhiều bạn trẻ có năng khiếu, có tài năng thực sự nhưng không có môi trường để phát triển và bị thui chột đi rất nhiều. Do vậy, Thủy đã tham gia vào Trại hè Âm nhạc của diva Mỹ Linh để có thể dùng những chuyên môn của mình vun đắp cho ước mơ của những em nhỏ.

PV: Với nhiều nghệ sĩ trẻ, từ vai trò ca sĩ bước sang giảng dạy hẳn cũng sẽ gặp nhiều khó khăn? Họ có thể sẽ phải đối mặt với nhiều ý kiến đánh giá khắt khe, hoặc thậm chí sự không tin tưởng từ các vị phụ huynh khi để một nghệ sĩ trẻ dạy cho con mình. Nhật Thủy có tự tin mình sẽ vượt qua được những điều đó để hoàn thành tốt vai trò của mình không?

CS Nhật Thủy: Đây là lần thứ 2, Nhật Thủy làm giáo viên tại Trại hè Âm nhạc. Cũng có chút bối rối nhưng Thủy không quá lo lắng nhiều về việc đó. Thủy có được sự trợ giúp lớn từ ca sĩ Mỹ Linh khi luôn chỉ bảo cho Thuỷ những kinh nghiệm quý báu để trở thành một cô giáo dạy nhạc, cũng như thành một giám khảo. Bản thân Nhật Thủy cũng được đào tạo chính quy, chuyên ngành Âm nhạc với kiến thức Sư phạm nên Thủy nghĩ, chỉ cần có tâm huyết và sự nhiệt tình thì chắc sẽ được các em và đặc biệt là các phụ huynh tin tưởng.

PV: Trong tương lai, Nhật Thủy có nghĩ sẽ bước theo con đường giảng dạy không?

CS Nhật Thủy: Thuỷ nghĩ mình sẽ cố gắng làm tốt cả hai việc ca hát và giảng dạy, vì không phải một ca sỹ trẻ nào cũng có cơ hội được thể hiện mình trong hai vai trò đó đâu. Nhưng trước mắt, tháng 6 và tháng 7 tới, Thủy sẽ tập trung tham gia chương “Gương mặt thân quen”, vào tháng 8 là “Toyota concert”.

“Hành trình trải nghiệm” tại Music Matters Live

PV: Vừa qua, Nhật Thủy đã vượt qua Trúc Nhân, 365 band và Khương Hoàn Mỹ để trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Lễ hội âm nhạc Châu Á - Thái Bình Dương (Music Matters Live 2015) diễn ra tại Singapore. Theo Nhật Thủy, lý do gì để Thủy có thể chiến thắng những đối thủ “mạnh” như thế?

CS Nhật Thủy: Sau khi đăng quang Vietnam Idol 2014, đây là lần đầu tiên Nhật Thủy có cơ hội được trình diễn ở nước ngoài. Càng đặc biệt khi đó là tại một Lễ hội âm nhạc lớn, quy tụ hơn 72 ca sỹ và ban nhạc đến từ hơn 20 quốc gia trên thế giới, với tất cả 180 buổi biểu diễn lớn nhỏ.

Về các “đối thủ” của mình, Thủy nghĩ, Trúc Nhân, 365 band hay Khương Hoàn Mỹ đều là những nghệ sĩ trẻ có tài năng. Dĩ nhiên, nếu không đủ tài năng thì BTC sẽ không đề cử chúng tôi tham gia một Lễ hội mang tầm quốc tế như vậy. Ở cuộc so tài này, Thủy không muốn dùng từ “vượt qua” hay “chiến thắng” bởi trong âm nhạc, không có thắng thua. Thủy có thể đến với Music Matters Live 2015 là do khán giả đã yêu mến và giành cơ hội đó cho Thủy.

Nhật Thủy cùng ban nhạc Anh em tại Music Matters Live 2015

PV: Đây là lần đầu tiên, Nhật Thủy tham gia một Lễ hội âm nhạc lớn, lại mang theo trách nhiệm giới thiệu âm nhạc của Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Chắc hẳn, Thủy cũng có những lo lắng và hồi hộp?

CS Nhật Thủy: Trước khi đến Singapore cùng với ban nhạc Anh em, Nhật Thủy cảm thấy rất hồi hộp. Càng lo lắng hơn khi tôi được chọn làm ca sĩ mở màn cho Lễ hội âm nhạc châu Á - Thái Bình Dương. Đây vừa là vinh dự vừa cũng là áp lực. Nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự động viên của các anh chị trong ekip, cũng như sự cổ vũ của khán giả ngay tại Singapore khiến Thủy vững lòng và tự tin hơn khi biểu diễn.

Dĩ nhiên, Nhật Thuỷ cũng cảm thấy hạnh phúc khi được mang tiếng hát của mình đại diện cho các nghệ sỹ trẻ của Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế. Nhiều người chỉ mong… được hát vài giây tại Lễ hội là đã hạnh phúc, nhưng Thủy được hát tận hai bài trong album “Tỉnh giấc”… Thủy sẽ không quên được cảm giác tự hào khi tên và quốc gia mình được MC sướng lên tại Music Matters Live 2015

PV: Qua Lễ hội âm nhạc Châu Á - Thái Bình Dương, hẳn Nhật Thủy đã học hỏi được rất nhiều điều? Theo Nhật Thủy, những chuyến đi, những trải nghiệm mới, những lần cọ xát chuyên môn sẽ giúp ích thế nào cho những nghệ sĩ trẻ để bước vững trên con đường nghệ thuật?

CS Nhật Thủy: Nhật Thủy đã học hỏi được rất nhiều điều. Được đứng trên một sân khấu với các nghệ sĩ trẻ từ nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ… được trực tiếp xem họ biểu diễn với vũ đạo nổi bật, giọng hát tốt, cách họ khuấy động khán giả một cách chuyên nghiệp, tự nhiên… khiến Nhật Thủy cảm thấy mình phải học hỏi và cố gắng nhiều thêm nữa.

Điều Thủy thấy ấn tượng nữa là các nghệ sĩ trẻ đều cập nhật xu hướng âm nhạc hiện hành trên thế giới rất tốt, từ đó biến thành chất riêng của mình và tạo được sự cuốn hút. Nhật Thủy nghĩ, nếu Việt Nam chú trọng đào tạo ca sĩ có khả năng hát và vũ đạo tốt, âm nhạc theo được xu hướng thì không có gì khó khăn để chúng ta sánh bước với bạn bè thế giới.

Các nghệ sĩ trẻ cũng nên nắm bắt những cơ hội để giao lưu và cọ xát với nền âm nhạc của các quốc gia khác, từ đó, bổ sung và tăng cường chuyên môn của chính mình. Việc tham gia những Lễ hội âm nhạc như Music Matters Live cũng là một dịp tuyệt vời để chúng ta cho bạn bè thế giới thấy âm nhạc của Việt Nam hay và đẹp như thế nào.

PV: Cảm ơn Nhật Thủy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quán quân Vietnam Idol Nhật Thủy ra mắt album đầu tay “Tỉnh giấc”
Quán quân Vietnam Idol Nhật Thủy ra mắt album đầu tay “Tỉnh giấc”

VOV.VN - 1 năm sau khi giành ngôi Quán quân Vietnam Idol 2014, Nhật Thủy mới phát hành album đầu tay với sự giúp đỡ của Mỹ Linh và Anh Quân.

Quán quân Vietnam Idol Nhật Thủy ra mắt album đầu tay “Tỉnh giấc”

Quán quân Vietnam Idol Nhật Thủy ra mắt album đầu tay “Tỉnh giấc”

VOV.VN - 1 năm sau khi giành ngôi Quán quân Vietnam Idol 2014, Nhật Thủy mới phát hành album đầu tay với sự giúp đỡ của Mỹ Linh và Anh Quân.

Nhật Thủy lên đồng ngay trên sân khấu “Gương mặt thân quen”
Nhật Thủy lên đồng ngay trên sân khấu “Gương mặt thân quen”

VOV.VN -Xuất hiện trên sân khấu “Gương mặt thân quen” như một cô đồng, ca sỹ Nhật Thủy đã đóng giả nghệ sỹ Thanh Long một cách xuất sắc để giành chiến thắng.

Nhật Thủy lên đồng ngay trên sân khấu “Gương mặt thân quen”

Nhật Thủy lên đồng ngay trên sân khấu “Gương mặt thân quen”

VOV.VN -Xuất hiện trên sân khấu “Gương mặt thân quen” như một cô đồng, ca sỹ Nhật Thủy đã đóng giả nghệ sỹ Thanh Long một cách xuất sắc để giành chiến thắng.

Gương mặt thân quen: Hoài Linh khen Nhật Thủy đã “lột xác“
Gương mặt thân quen: Hoài Linh khen Nhật Thủy đã “lột xác“

VOV.VN -Sau khi xem phần hóa thân của Nhật Thủy thành nữ danh ca Celine Dion, giám khảo Hoài Linh đã không tiếc lời khen ngợi.

Gương mặt thân quen: Hoài Linh khen Nhật Thủy đã “lột xác“

Gương mặt thân quen: Hoài Linh khen Nhật Thủy đã “lột xác“

VOV.VN -Sau khi xem phần hóa thân của Nhật Thủy thành nữ danh ca Celine Dion, giám khảo Hoài Linh đã không tiếc lời khen ngợi.

Quán quân Idol Nhật Thủy sẽ "bùng nổ" trong năm mới
Quán quân Idol Nhật Thủy sẽ "bùng nổ" trong năm mới

VOV.VN - Trong đêm nhạc của tình yêu, Tuấn Hưng và Nhật Thủy gửi đến khán giả một đêm nhạc huyền ảo, lung linh sắc màu của tình yêu đôi lứa.

Quán quân Idol Nhật Thủy sẽ "bùng nổ" trong năm mới

Quán quân Idol Nhật Thủy sẽ "bùng nổ" trong năm mới

VOV.VN - Trong đêm nhạc của tình yêu, Tuấn Hưng và Nhật Thủy gửi đến khán giả một đêm nhạc huyền ảo, lung linh sắc màu của tình yêu đôi lứa.

Gương mặt thân quen: Nhật Thủy khen Hoài Lâm giống Celine Dion
Gương mặt thân quen: Nhật Thủy khen Hoài Lâm giống Celine Dion

VOV.VN - Phải hóa thân thành danh ca Celine Dion trong show 7 của "Gương mặt thân quen 2015" Nhật Thủy hy vọng sẽ tạo được ấn tượng như Hoài Lâm từng thể hiện.

Gương mặt thân quen: Nhật Thủy khen Hoài Lâm giống Celine Dion

Gương mặt thân quen: Nhật Thủy khen Hoài Lâm giống Celine Dion

VOV.VN - Phải hóa thân thành danh ca Celine Dion trong show 7 của "Gương mặt thân quen 2015" Nhật Thủy hy vọng sẽ tạo được ấn tượng như Hoài Lâm từng thể hiện.