Ca sĩ Uyên Linh: Nghệ sĩ phải yêu mới có thể sống và ca hát

VOV.VN - Dành phần lớn sức lực, tập trung cho sự nghiệp âm nhạc nhưng nữ ca sĩ
“Chờ người nơi ấy” vẫn nghĩ đến chuyện yêu đương và kết hôn.

Uyên Linh là một trong những ca sĩ trẻ thành công nhất trong việc tạo dựng được vị trí của riêng mình sau khi bước ra khỏi một cuộc thi hát trên truyền hình. Quán quân Vietnam Idol 2010 tự nhận mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và luôn cố gắng cống hiến cho khán giả bằng tất cả sức lực của mình.

Mới đây, cô được lựa chọn là 1 trong 4 ca sĩ tham gia chuỗi chương trình In the Spotlight cùng với Trọng Tấn, Thu Minh và Tấn Minh. Liveshow riêng của Uyên Linh sẽ được diễn ra vào 20/8. PV VOV.VN đã có cuộc trò chuyện với Uyên Linh.

 

Ca sĩ Uyên Linh

PV: Theo dõi chặng đường âm nhạc của Uyên Linh trong suốt thời gian qua, có nhiều scandal, nhiều sự cố, nhiều ồn ào. Nhìn lại những sự việc đó, Uyên Linh có bao giờ ước, giá như chuyện đó chưa từng xảy đến với mình?

Ca sĩ Uyên Linh: Đúng là đã có rất nhiều chuyện xảy ra từ khi Uyên Linh bước chân vào nghiệp ca hát. Thế nhưng, những scandal đó lại cho Linh những trải nghiệm quý giá. Linh đã thẳng thắn đối mặt và tự nhận ra, mình cũng là người khá cứng rắn và mạnh mẽ. Mỗi người có một nghề, ai cũng có tai nạn nghề nghiệp. Chúng ta không mong tai nạn không xảy ra, chỉ mong "chân cứng đá mềm" để chúng ta có thể vượt qua được.

PV: Tập trung cho sự nghiệp âm nhạc, nhưng đến lứa tuổi này, Uyên Linh có nghĩ đến chuyện yêu đương và kết hôn không?

Ca sĩ Uyên Linh: Tôi năm nay đã 27 tuổi rồi, và dĩ nhiên là có nghĩ với việc đó. Nếu như không yêu thì làm sao Linh có thể sống và ca hát. Nhưng Linh phải sắp xếp thứ tự ưu tiên, Linh là người khá yêu công việc nên thành ra... Linh đi làm chưa lâu, trong những năm đầu tiên phải dồn công sức và tâm trí cho công việc. Tất nhiên, chuyện yêu đương thì ai cũng có nên không cần phải nhắc tới.

PV: Mới đây, Uyên Linh được lựa chọn tham gia chuỗi chương trình In the Spotlight. So với Thu Minh, Tấn Minh và Trọng Tấn, Uyên Linh rõ ràng là một nghệ sĩ trẻ cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Linh có thấy, đây là sự ưu ái của BTC với mình không?

Ca sĩ Uyên Linh: Linh nghĩ, không phải lúc nào cũng có dịp và đủ sức lực, năng lực để tổ chức một đêm nhạc hoành tráng và công phu như In the Spotlight. Tôi phải nắm bắt cơ hội này để giới thiệu thêm về giọng hát và hình ảnh của mình cho khán giả.

Linh không tự tạo áp lực quá nhiều cho bản thân, màu sắc của mình như thế nào thì Linh sẽ thể hiện như vậy. Linh nghĩ, BTC muốn chọn một ca sĩ trẻ để nói lên thông điệp gì đó và họ ưu ái Linh. Linh chỉ quan tâm mình đã được chọn và phải làm tốt công việc của mình.

PV: Uyên Linh có cảm thấy lo sợ khi đứng trên sân khấu và bị so sánh với các anh nghệ sĩ tên tuổi hay không?

Ca sĩ Uyên Linh: Linh cũng có một chút cảm giác lo sợ, nhưng lớn hơn nữa là niềm tự hào và hãnh diện. Sự lo sợ đó cho Linh động lực để thể hiện trong đêm nhạc của chính mình. Còn về các nghệ sĩ khác, Linh không sợ đâu, trong nghiệp diễn, Linh cũng đã nhiều lần đứng chung sân khấu với các anh chị nên quen rồi.

Linh hy vọng đêm nhạc lần này, đối với những ai đã yêu mến Linh từ ngày đầu thì sẽ nhận ra được sự trưởng thành của Linh. Còn đối với những người mới yêu thích giọng hát của Uyên Linh thì sẽ thấy, hiểu hơn về tính cách của Linh và thông điệp do Linh truyền tải. Là người diễn đầu tiên nhưng Linh không cảm thấy thiệt thòi, diễn trước hay diễn sau cũng là diễn. Không quan trọng mọi người nghĩ gì, quan trọng là mình trình diễn ra sao.

Uyên Linh cùng Trọng Tấn, Thu Minh và Tấn Minh là các nghệ sĩ tâm điểm trong chuỗi chương trình mới của In the Spotlight

PV: Đến với In the Spotlight, Uyên Linh muốn thể hiện điểm nào trong tính cách của mình?

Ca sĩ Uyên Linh: Với chương trình này, BTC gắn cho Linh gam màu hồng. Có thể mọi người nhìn vào thấy Linh kỹ tính, khó chịu nhưng trong mắt nhiều người, Linh vẫn là màu hồng rất tươi tắn và mạnh mẽ. Thế nhưng, Linh rất thiếu sự dịu dàng và điềm tĩnh của một người phụ nữ. Linh tự nói với mình rằng, mình là một người mạnh mẽ, mình sẽ không làm mất đi sự mạnh mẽ của mình, trong sự mạnh mẽ phải có sự cảm thông, sự hiểu biết sâu sắc của người phụ nữ. In the Spotlight sẽ cho mọi người thấy sự trưởng thành về âm nhạc cũng như con người, suy nghĩ của Linh.

PV: Uyên Linh có thể bật mí một chút về chương trình In the Spotlight sắp tới của mình?

Ca sĩ Uyên Linh: Trong chương trình, Uyên Linh sẽ hát 20 ca khúc. Ngoài những ca khúc gắn liền với Uyên Linh trong vài năm qua, chương trình sẽ có thêm một số ca khúc được làm mới. Ban nhạc Anh em, nhạc sĩ Hồng Kiên tạo điều kiện để Linh phát huy cá tính âm nhạc tốt nhất. Mọi thứ trong chương trình đều được “nâng cấp” như ánh sáng, âm thanh…

Bản thân Linh phải suy nghĩ rất nhiều về phần biểu diễn, những chi tiết bên trong để tạo ấn tượng cho khán giả. Nếu người ca sĩ sống chân thật, không ngại trải lòng thì khán giả sẽ cảm nhận được. Ca sĩ không chỉ hát bằng trái tim, tâm hồn mà phải có sự rung động từ bên trong. Đó đôi khi chỉ là những khoảnh khắc nhưng sẽ khiến khán giả cảm thấy, âm nhạc rất kỳ diệu.

Ngoài ra, trong chương trình sẽ có sự xuất hiện của rocker Phạm Anh Khoa. Linh thích âm nhạc và sự mạnh mẽ của anh nên đã mời Khoa tham gia chương trình.

PV: Cảm ơn Uyên Linh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên