Chí Trung, Vân Dung làm “ông Hóng, cô Hớt“

VOV.VN - Chí Trung, Vân Dung và các nghệ sĩ hài của Nhà hát Tuổi trẻ sẽ tham gia trong series hài "Xóm Hóng" phát trực tiếp trên truyền hình từ đầu năm 2015.

Tại buổi họp báo thường kỳ sáng 28/10, Nhà hát Tuổi trẻ đã công bố dự án nghệ thuật mới TV Theater – “Nhà hát truyền hình” nhằm tiếp cận với khán giả cũng như quảng bá và xây dựng thương hiệu nghệ thuật của Nhà hát Tuổi trẻ. Đây là một series hài vào thứ Sáu hàng tuần với tên gọi "Xóm Hóng".

Dự án này được khai thác qua các vở hài kịch được dàn dựng theo một format mới và quy tụ các danh hài của Nhà hát Tuổi trẻ và của sân khấu hài Thủ đô và kết nối với truyền hình nhằm cung cấp một sản phẩm giải trí mới tương tác với khán giả.

NSƯT Chí Trung - Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ sẽ tham gia diễn xuất trong "Xóm Hóng"

NSƯT Chí Trung - Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ - người điều hành sân chơi mới cho sân khấu hài kịch này cho biết: "Xóm Hóng" là câu chuyện có 52 số, vào thứ 6 hàng tuần, sẽ xoay quanh một khu vực xóm hóng với 5 nhân vật. Đó là: Ông Hóng (NSƯT Chí Trung), tổ trưởng tổ dân phố Hóng Hớt; cô Hớt (NS Vân Dung), làm nội trợ ở nhà kiêm việc tiêu tiền giúp ông chồng là một giám đốc doanh nghiệp; ông Ngó (Đức Khuê), 40 tuổi, chưa vợ, có vẻ thuộc giới tính thứ ba, là cán bộ tuyên truyền của phường; bà Soi (Minh Hằng), chuyên phát bao cao su của xóm và cô Hớn (Thu Hương), công nhân Công ty may, đang nuôi con nhỏ.

"Chúng tôi mời tất cả các gương mặt hài đại diện cho sân khấu hài Thủ đô. Tác giả, chúng tôi mời nhà thơ Đỗ Minh Tuấn, "Giáo sư Cù Trọng Xoay" Đinh Tiến Dũng, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm…Đạo diễn là NSND Lê Hùng và tôi. Chúng tôi đã lựa chọn kịch bản cho 52 kịch bản từ 2/1/2015 cho đến hết năm 2015. Mỗi chương trình sẽ phát trực tiếp trên truyền hình từ 8h - 9h, diễn đồng thời tại sân khấu của Nhà hát Tuổi trẻ. Sau đó, tại nhà hát sẽ có một chương trình nữa để chúng tôi rèn luyện cho tuần tiếp theo diễn. Chương trình có dàn diễn viên cố định, được tập luyện công phu", NSƯT Chí Trung cho biết. 

 
Theo NSƯT Chí Trung, đây sẽ là một một sản phẩm giải trí mới tương tác với khán giả.

NSƯT Chí Trung cũng cho biết thêm, mỗi chương trình có 3 phần: phần một là "Hóng tin" với các tin tức cập nhật trong tuần, trong tháng; phần thứ hai là "Hóng sự", với người dẫn chuyện là Mr Hóng; phần cuối là một vở "Kịch Hóng".

Hiện nay, Nhà hát đang tích cực chuẩn bị cho việc ra mắt chương trình này. Trước mắt, ngày 7/11, Nhà hát sẽ diễn số thử vở đầu tiên với tên "Câu lạc bộ những người hâm mộ Hoạn Thư" - về chủ đề "Ghen". Nghệ sĩ Chí Trung cho biết, nhà hát sẽ làm 4 số, với 4 phong cách khác nhau để lựa chọn.

"Tiêu chí của chúng tôi đầu tiên là hài, thứ hai là phong vị Bắc và tiêu chí thứ ba là được dàn dựng chu đáo" - NSƯT Chí Trung khẳng định.

"Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng cũng sẽ tham gia với vai trò là một biên kịch

"Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng tham gia chương trình với vai trò biên kịch và chịu trách nhiệm về nội dung nghệ thuật khẳng định: "Chương trình sẽ có tính tương tác cao, vở kịch diễn ra nhiều nơi, khán giả có thể tương tác, hòa mình vào các câu chuyện và đưa ra những ý kiến, cụ thể trong từng chương trình, chúng tôi dàn dựng và làm sao không giống nhau, mới mẻ và gây bất ngờ cho khán giả".

Chương trình "Xóm Hóng" sẽ có các món ăn nóng sốt, không phải là đồ ăn trong tủ lạnh. "Thứ nhất là sự kết hợp các danh hài trong Nam, ngoài Bắc, tạo nên sự phong phú. Thứ hai, môi trường "Xóm Hóng" sẽ bàn bạc trên cơ sở các tin tức, nên chương trình có tính chất hiện đại vì tiếp cận vấn đề từ 3 phía: từ truyền thông, từ khán giả và nghiên cứu, tạo ra sự mở, cách nhìn nhiều chiều, cái cười đem lại sự quan tâm đến thời sự một cách dân chủ, tạo ra suy nghĩ mở cho cán khán và và suy ngẫm. Thứ ba, hình thức sản xuất và phổ biến, kết nối với truyền hình trực tiếp, kết nối được các phương tiện tạo hình của điện ảnh và truyền hình, thông điệp vừa mang tính hàn lâm, vừa tính giải trí, vừa mang tính thông tấn" - Nhà thơ Đỗ Minh Tuấn cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên