Chuyện tình khó tin của Hương Giang Idol với chàng Việt kiều

Tình yêu đến với họ bất ngờ tới mức chính người trong cuộc cũng không dám tin vào những cảm xúc của mình. 

Khó ai có thể tin, chàng Việt kiều Criss Lai lại có thể đem lòng yêu cô bạn Hương Giang Idol sau một thời gian cả hai đồng hành với nhau trong gameshow “Cuộc đua kỳ thú”. Tình yêu đến với họ bất ngờ tới mức chính người trong cuộc cũng không dám tin vào những cảm xúc của mình. Tình yêu của họ được gia đình hai bên ủng hộ và bạn bè chúc phúc.

Tình yêu bắt đầu bằng những lần cãi vã

Trước khi đến với gameshow “Cuộc đua kỳ thú” Criss Lai và Hương Giang chưa hề biết gì về nhau. Phải đến hôm casting gameshow này, Criss Lai mới được một vài người bạn cho biết Hương Giang là ca sỹ. Sau khi được Ban tổ chức chọn và ghép chung với Hương Giang, Criss Lai mới bắt đầu lên mạng “tra cứu thông tin” về cô ca sỹ này.
Khi biết cùng chung đội, Criss Lai có chủ động nhắn tin mời Hương Giang đi uống cà phê để trò chuyện làm quen. Trong những lần hẹn hò đầu tiên ấy, cả hai đã bắt đầu có cảm giác mến nhau nên cùng chủ động “bật đèn xanh” từ trước cuộc đua. Và đó là lý do họ chủ động nhắn tin cho Ban tổ chức xin chọn màu hồng cho đội của mình vì đó là màu của cặp tình nhân.
Criss Lai vốn quê gốc ở Long An. Gia đình anh làm nghề kinh doanh nên có điều kiện cho con trai đi du học Canada. Sau khi hoàn tất chương trình học, Criss Lai ở lại Canada định cư với nghề sửa ô tô. Tính đến nay, Criss Lai đã có 10 năm sống ở Canada. Trước khi công khai chuyện tình cảm với Hương Giang, Criss Lai cũng từng tìm hiểu một vài cô gái nhưng những mối quan hệ đó chưa đủ chín để gọi là tình yêu nên vẫn bị bạn bè xếp vào thành phần độc thân.
Criss Lai và Hương Giang cùng diện áo đôi màu hồng trong một lần dạo phố (ảnh nhân vật cung cấp).
Nữ ca sỹ chuyển giới trước đó cũng không biết gì về bạn đồng hành nên khi bắt đầu tham gia cuộc chơi cô đã rất thất vọng bởi cả hai không hề có bất kỳ điểm chung nào. “Khi cảm nhận được sự khác biệt, tôi thấy thất vọng và chán nản về Criss. Thậm chí, tôi còn nói với anh ấy rằng, việc hai người tìm hiểu nhau là một sai lầm. Những khi cả hai làm tổn thương nhau tôi chỉ muốn mọi chuyện dừng lại. Chúng tôi thường xuyên nói ghét nhau, khó chịu lẫn nhau nhưng không hiểu sao, còn ở cạnh nhau thì vẫn chưa thể dứt ra được” - Hương Giang thổ lộ.
Trong suốt thời gian đồng hành, hầu như ngày nào giữa Criss Lai và Hương Giang cũng xảy ra tranh cãi nhưng cả hai đều phải cố gắng giải quyết “nội bộ” vì không muốn mọi người biết làm ảnh hưởng đến cuộc đua. Với Hương Giang, Criss Lai là người nhạt và rất khô khan mặc dù sống ở trời Tây đã 10 năm. Anh không thích nói nặng lời, chỉ thích nghe những lời ngọt ngào, lại sống tự lập từ lâu nên khả năng hòa nhập đám đông rất kém. Đã thế, mỗi khi giận hờn Criss Lai không bao giờ chịu làm lành trước và cũng không muốn xác định mối quan hệ lâu dài với bất kỳ ai. Còn trong mắt Criss Lai, Hương Giang là người rất thẳng tính. Tuy nhiên, vì không thích tranh cãi với người khác nên mỗi khi Hương Giang to tiếng, Criss Lai thường không cãi lại.
“Có những lúc Giang la dữ quá, nhiều khi coi lại những cảnh đó tôi cũng thấy ớn thiệt đó nhưng ngay thời điểm xảy ra chuyện thì tôi lại không để ý tới. Tôi nghĩ cái tính hay im re của mình cũng là một cái hay vì tránh được xung đột” - Criss Lai chia sẻ. 
Không lăn tăn vì bạn gái từng cùng giới tính
Hương Giang kể, trong quá trình tham gia “Cuộc chơi kỳ thú”, khi đến chặng làm máng nước ở Điện Biên (tỉnh Điện Biên) cô đã từng muốn bỏ cuộc bởi không thể chấp nhận nổi tính cách bảo thủ và cứng đầu của Criss Lai. 
“Hôm đó vì quá nóng giận nên tôi đã nói với Criss rằng, anh không có tính cách gì khiến em phải tìm hiểu anh. Criss đã rất sốc khi thấy tôi thẳng thắn như thế. Anh ấy lại là người thù dai nên từ sau câu chuyện này, anh luôn mặc định tôi là người dễ thay đổi, sẵn sàng từ bỏ. Đêm hôm đó, chúng tôi ngồi lại ở nhà dân, tôi uống rượu rất nhiều và lăn ra ngủ, trong khi đó, Criss lại không ngủ được. Hôm sau, anh nói rằng, rất thất vọng về tôi và không ngờ tôi lại là người dễ thay đổi như vậy. Anh cũng nói: Nếu tôi là người như thế thì anh cũng không cần tôi. Đó là kỷ niệm buồn nhất với tôi” - Hương Giang nhớ lại.
Còn Criss Lai thì chia sẻ, ngay sau sự việc này anh cũng cảm thấy mình có phần cố chấp và bảo thủ nên đã chủ động sửa đổi đi đôi chút. Cho đến thời điểm này, theo Hương Giang, Criss Lai đã bớt bảo thủ và biết quan tâm đến người khác hơn nhưng cô vẫn không thể lý giải nổi vì sao cô lại có thể kiên trì với người đàn ông này đến vậy.
“Bản thân tôi không thể lý giải được bởi tôi quen với việc yêu là được chiều chuộng, được thể hiện tình cảm. Và chính Criss cũng không hiểu tại sao lại cứ dùng dằng với tôi mà chưa dứt ra được. Và chuyện Criss dám thể hiện tình cảm trước giới truyền thông càng khiến tôi bất ngờ. Criss không bao giờ khen tôi nhưng có một lần tôi nghe được anh trả lời phỏng vấn rằng tôi có cách nói chuyện dễ thương, vui vẻ và tôi cũng là người đầu tiên dám quát tháo, dữ dằn, ra lệnh cho anh ấy. Vì anh ấy là người ưa ngọt ngào nên con gái quát tháo là anh không bao giờ chấp nhận”, Hương Giang trải lòng.
Criss Lai cho biết, đối với anh, Hương Giang là cô gái đặc biệt và tình cảm mà anh dành cho cô là hoàn toàn nghiêm túc. Tuy nhiên, việc yêu nhau chưa nói gì được về tương lai bởi cả hai đều là những người thực tế, không thích vẽ vời những điều vô nghĩa. Bản thân anh cũng chưa bao giờ cảm thấy ái ngại vì bạn gái từng cùng giới với mình. Và nếu sau này hai người có tiến tới hôn nhân, Hương Giang không có khả năng sinh con cho mình thì Criss Lai cũng không lăn tăn nhiều bởi anh không đặt nặng chuyện con cái. Cần thiết quá họ sẽ xin một đứa con nuôi.
Về phần Hương Giang, bố mẹ cô rất vui khi hay biết cô đã có bạn trai. Ông bà vẫn thường hỏi thăm cô về chuyện tình cảm nhưng vì không muốn bố mẹ lo nghĩ nhiều nên cô hay né tránh. Thật lòng, cô cũng chưa dám chắc chắn điều gì bởi Criss Lai là một người đàn ông “cá biệt”. Từ trước đến giờ anh vẫn luôn nghĩ không bao giờ lấy vợ, không xác định quan hệ với bất kỳ phụ nữ nào, chỉ thích kiếm tiền để vui chơi, đi du lịch. Đó cũng là lý do Criss Lai chưa bao giờ nói gì với cô những chuyện mang tính lâu dài. Điều này khiến giọng ca chuyển giới rất khó chịu và không dám nghĩ gì xa hơn. Tuy nhiên, cô vẫn hy vọng, bằng tình yêu dành cho nhau, bạn trai sẽ thay đổi từng ngày và chuyện tình của họ sẽ có một cái kết thật đẹp./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hương Giang Idol vẫn đứng đầu bảng bình chọn trên mạng
Hương Giang Idol vẫn đứng đầu bảng bình chọn trên mạng

(VOV) - Dù có phần trình diễn không tốt trong đêm Gala 3 nhưng Hương Giang vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng tuần này với 48.558 lượt vote.

Hương Giang Idol vẫn đứng đầu bảng bình chọn trên mạng

Hương Giang Idol vẫn đứng đầu bảng bình chọn trên mạng

(VOV) - Dù có phần trình diễn không tốt trong đêm Gala 3 nhưng Hương Giang vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng tuần này với 48.558 lượt vote.

Hương Giang Idol: "Tôi không cần khán giả thương hại"
Hương Giang Idol: "Tôi không cần khán giả thương hại"

(VOV) - Trước đêm Gala 4 lúc 20h tối nay, 16/11, Hương Giang khá tự tin không muốn khán giả bình chọn vì thương hại mình.

Hương Giang Idol: "Tôi không cần khán giả thương hại"

Hương Giang Idol: "Tôi không cần khán giả thương hại"

(VOV) - Trước đêm Gala 4 lúc 20h tối nay, 16/11, Hương Giang khá tự tin không muốn khán giả bình chọn vì thương hại mình.

Huy Khánh cùng Hương Giang Idol làm "cặp đôi phá rối"
Huy Khánh cùng Hương Giang Idol làm "cặp đôi phá rối"

VOV.VN -Tập 2 của "Bếp hát" sẽ đặc biệt hơn với sự xuất hiện liên tiếp của 2 nhân vật mới, do Huy Khánh và Hương Giang Idol đảm nhiệm.

Huy Khánh cùng Hương Giang Idol làm "cặp đôi phá rối"

Huy Khánh cùng Hương Giang Idol làm "cặp đôi phá rối"

VOV.VN -Tập 2 của "Bếp hát" sẽ đặc biệt hơn với sự xuất hiện liên tiếp của 2 nhân vật mới, do Huy Khánh và Hương Giang Idol đảm nhiệm.

Hương Giang Idol tự dự đoán có thể bị loại
Hương Giang Idol tự dự đoán có thể bị loại

(VOV) - Dự đoán về đêm công bố kết quả sắp tới, Hương Giang cho rằng cô và Thanh Tùng có thể bị loại.

Hương Giang Idol tự dự đoán có thể bị loại

Hương Giang Idol tự dự đoán có thể bị loại

(VOV) - Dự đoán về đêm công bố kết quả sắp tới, Hương Giang cho rằng cô và Thanh Tùng có thể bị loại.

Hương Giang Idol mong được làm cô dâu
Hương Giang Idol mong được làm cô dâu

VOV.VN - “Có thể trong thời gian tới khi duyên phận đến, tôi sẽ có cái kết đẹp là một đám cưới.” - Hương Giang Idol chia sẻ.

Hương Giang Idol mong được làm cô dâu

Hương Giang Idol mong được làm cô dâu

VOV.VN - “Có thể trong thời gian tới khi duyên phận đến, tôi sẽ có cái kết đẹp là một đám cưới.” - Hương Giang Idol chia sẻ.

Hương Giang Idol kêu gọi ủng hộ hôn nhân đồng tính
Hương Giang Idol kêu gọi ủng hộ hôn nhân đồng tính

(VOV) - Top 6 thí sinh đã có những chia sẻ trước thềm Gala 6 với chủ đề gia đình, xã hội mà họ quan tâm. 

Hương Giang Idol kêu gọi ủng hộ hôn nhân đồng tính

Hương Giang Idol kêu gọi ủng hộ hôn nhân đồng tính

(VOV) - Top 6 thí sinh đã có những chia sẻ trước thềm Gala 6 với chủ đề gia đình, xã hội mà họ quan tâm.