Cuộc đời thăng trầm của hai diễn viên chính phim “Cảnh sát hình sự“

VOV.VN - Võ Hoài Nam có một tuổi thơ dữ dội trước khi tìm được bình yên bên người vợ là diễn viên múa, còn Hoa Thúy tái hôn và kinh doanh khá thành công.

Cảnh sát hình sự được VFC - Trung tâm sản xuất phim truyền hình (Đài truyền hình Việt Nam) sản xuất vào năm 1997. Hơn 20 năm qua, bộ phim về đề tài phòng chống tội phạm vẫn luôn được khán giả nhớ tới. Đặc biệt hai diễn viên chính của phim là Võ Hoài Nam và Hoa Thúy nhận được rất nhiều tình cảm và sự quan tâm của nhiều người.

Trong phim, Võ Hoài Nam vào vai Chiến, còn Hoa Thúy vào vai Hiền. Họ không chỉ là đồng đội mà còn là người yêu của nhau. Họ luôn sát cánh cùng nhau trong cuộc chiến chống tội phạm.

Ngoài đời, Hoa Thúy và Võ Hoài Nam cũng có rất nhiều điểm tương đồng. Sau khi gặt hái được nhiều thành công trong môn nghệ thuật thứ 7, họ tạm thời rời xa màn ảnh, tập trung vào công việc kinh doanh. Gần đây nhất, họ lại quay trở về với niềm đam mê nghệ thuật.

Võ Hoài Nam

Trước khi đến với nghệ thuật, Võ Hoài Nam có một tuổi thơ dữ dội. Anh tự nhận mình là "một sản phẩm lỗi, một sự cố" ngoài  ý muốn của cha mẹ. Sau này, khi bố mẹ ly hôn, anh bỏ nhà đi bụi, sống cảnh đầu đường xó chợ.

Năm 18 tuổi, Võ Hoài Nam đi bộ đội. Rời quân ngũ, anh sang Nga theo diện xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, chỉ được một khoảng thời gian, anh bị trục xuất về nước vì tham gia vào một vụ ẩu đả.

Khi đang học diễn xuất, Võ Hoài Nam được đạo diễn Hà Sơn mời tham gia vai chính trong phim Truyền thuyết tình yêu thần nước. Liên tiếp các năm sau đó, anh tham gia vào hàng loạt bộ phim của các đạo diễn nổi tiếng như Lưu Trọng Ninh, Trần Phương, Đặng Nhật Minh. 

Đặc biệt, với vai chính trong phim Vua bãi rác, Võ Hoài Nam giành được giải Diễn viên trẻ xuất sắc nhất trong LHP châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 tại Busan (Hàn Quốc). Anh trở thành một trong những tài tử sáng giá nhất của màn ảnh phía Bắc.

 Võ Hoài Nam trong phim "Cảnh sát hình sự".

Khi đang ở đỉnh cao của danh vọng, Võ Hoài Nam lại đột ngột quyết định rời xa màn ảnh. Anh và vợ tập trung vào công việc kinh doanh nhà hàng. 

Vào năm 2017, Võ Hoài Nam bất ngờ quay trở lại với điện ảnh bằng bộ phim 11 niềm hy vọng. Trong phim anh vào vai một một cựu cầu thủ đầy nhiệt huyết. Anh là một vị tướng truyền lửa cho đội tuyển, không ngại đụng chạm khi lợi ích chung của đội tuyển bị ảnh hưởng. Anh cầm quân khi vinh quang nhưng sẵn sàng đứng mũi chịu sào khi có biến cố.

Hiện tại, Võ Hoài Nam công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam với vai trò biên kịch, đạo diễn.

Võ Hoài Nam và dàn diễn viên trong phim "11 niềm hy vọng". 

Về chuyện tình cảm, Võ Hoài Nam thiếu thốn tình yêu của cha mẹ nhưng khi trưởng thành, anh lại gặp được người phụ nữ hết lòng chăm lo cho mình. Vào năm 1995, anh tham gia quảng cáo cho một nhãn hàng. Người đóng cặp cùng anh là một sinh viên trường múa tên Lan Anh. 

Trong những ngày đầu gặp gỡ, chàng lãng tử 30 tuổi xiêu lòng trước vẻ hồn nhiên, trong sáng của cô gái vừa bước sang tuổi 18. Tuy vậy, khi cả hai quyết định đến với nhau, họ lại vấp phải sự phản đối từ phía gia đình. 

Trải qua 3 năm thử thách, Võ Hoài Nam và Lan Anh mới có thể tổ chức hôn lễ. Hiện tại, cặp đôi có cuộc sống hạnh phúc bên 4 con gồm 1 trai, 3 gái.

 Gia đình hạnh phúc của Võ Hoài Nam.

Diễn viên Hoa Thúy

Không giống như Võ Hoài Nam, Hoa Thúy gắn bó với nghệ thuật từ khá sớm. Cô học hát chèo tại trường Cao đẳng nghệ thuật từ năm 14 tuổi. 17 tuổi, cô được mời tham gia bộ phim điện ảnh Người đàn bà không con.

Ngoài series phim Cảnh sát hình sự, Hoa Thúy có mặt trong các bộ phim nổi tiếng như: Duyên nghiệp, Xin hãy tin em, Chuyện của Pao, Làng cát....

Khi tham gia bộ phim Bi, đừng sợ của dạo diễn Phan Đăng Di, Hoa Thúy gặp phải nhiều chỉ trích bởi đóng nhiều cảnh nóng. Cũng từ đó, cô hạn chế tham gia đóng phim.

Hoa Thúy đảm nhận vai Hiền trong phim "Cảnh sát hình sự".

 Trong chuyện tình cảm, Hoa Thúy trải qua nhiều thăng trầm. 18 tuổi, cô kết hôn với nam diễn viên Tùng Dương - người hơn cô 11 tuổi và từng có một đời vợ. Cả hai có với nhau một cô con gái trước khi đường ai nấy đi.

Một thời gian dài sau đó, Hoa Thúy kết hôn với người chồng thứ 2. Họ có với nhau 2 cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Tuy nhiên, chồng nữ diễn viên sống ở Quảng Ninh để chăm sóc mẹ già. Cô và các con sống ở Hà Nội.

Thời điểm bộ phim Bi, đừng sợ ra mắt, gia đình chồng Hoa Thúy có chút không vừa lòng trước những cảnh nóng do cô thể hiện. Cuộc hôn nhân của nữ diễn viên rơi vào thử thách. Rất may, khoảng thời gian đó cũng nhanh chóng qua đi. 

 Hoa Thúy hạnh phúc bên người chồng thứ 2.

Hiện tại, Hoa Thúy rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh máy lọc nước. Cô cũng vừa trở lại với niềm đam mê nghệ thuật với vai diễn trong bộ phim Tình khúc Bạch Dương đang phát sóng trên VTV3.

Video: Trailer phim "Tình khúc Bạch Dương"

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày ấy - bây giờ của bộ tứ phim “Cảnh sát hình sự“
Ngày ấy - bây giờ của bộ tứ phim “Cảnh sát hình sự“

NSƯT Võ Hoài Nam, NSƯT Hoàng Hải, diễn viên Hoa Thúy, diễn viên Nguyễn Văn Báu là bốn chiến sĩ cảnh sát trong loạt phim "Cảnh sát hình sự" từ 1997 - 2000.

Ngày ấy - bây giờ của bộ tứ phim “Cảnh sát hình sự“

Ngày ấy - bây giờ của bộ tứ phim “Cảnh sát hình sự“

NSƯT Võ Hoài Nam, NSƯT Hoàng Hải, diễn viên Hoa Thúy, diễn viên Nguyễn Văn Báu là bốn chiến sĩ cảnh sát trong loạt phim "Cảnh sát hình sự" từ 1997 - 2000.