Diễn viên Dương Hoàng Anh: "Tôi không ảo tưởng về mình"

VOV.VN - Là một diễn viên tay ngang, nhưng Dương Hoàng Anh muốn được mọi người công nhận khả năng của mình.

Xuất thân là người mẫu nhưng hiện nay, Dương Hoàng Anh được biết đến nhiều hơn với vai trò của một diễn viên. Anh được đánh giá là một trong những người mẫu, diễn viên nghiêm túc và không scandal trong showbiz Việt.

PV: Công chúng biết anh là người mẫu, diễn viên, cũng đồng thời là một kiến trúc sư, 3 công việc ấy nghe có vẻ chẳng ăn nhập gì với nhau nhỉ?

Dương Hoàng Anh: Nghề kiến trúc sư (KTS) không nằm trong showbiz, vì vậy, nói nó chẳng ăn nhập với nhau cũng không sai. Bản thân tôi cũng cố gắng tách bạch để công việc thiết kế không bị ảnh hưởng bởi showbiz và ngược lại. Tôi làm được nghề KTS vì tôi có khả năng chứ không phải vì tôi là người mẫu hay diễn viên. Không ai giao hợp đồng thiết kế nhà cho diễn viên hay người mẫu cả, họ chỉ giao cho KTS mà thôi.

Dương Hoàng Anh được đánh giá là một trong những người mẫu, diễn viên nghiêm túc và không scandal trong showbiz Việt

PV: Nhưng là gương mặt quen thuộc, vì vậy có thể anh sẽ thuận lợi hơn với nghề KTS của mình?

Dương Hoàng Anh: Khi tham gia công việc thiết kế tất nhiên có nhiều người nhận ra tôi, điều đó bước đầu mang đến cho tôi những thiện cảm từ khách hàng. Tôi cũng rất hạnh vì được yêu mến. Tuy nhiên đó chỉ là bước khởi đầu tốt, để thành công trong một dự án thì chuyên môn vẫn là điểm cốt yếu. Khi hành nghề KTS, tôi luôn làm việc với mọi người như một KTS bình thường, tôi muốn được mọi người nhìn nhận đánh giá qua chuyên môn. Như vậy mới có thể làm việc được lâu dài trong nghề và tạo dựng uy tín cho riêng mình.

PV: Trong giới giải trí, anh là mẫu đàn ông lịch lãm có phần pha chút cổ điển. Vậy ở ngoài đời, trong công việc KTS, hình ảnh anh thế nào?

Dương Hoàng Anh: Một chàng thanh niên ngồi ôm máy tính và những bản vẽ thiết kế, quần áo giản dị và thoải mái nhất có thể. Ngồi làm việc giống nhân viên văn phòng, nhưng phong cách lại giống nghệ sĩ.

PV: Dường như anh đang bị đo ni đóng giầy trong một kiểu vai diễn? Anh tâm đắc với vai diễn nào nhất?

Dương Hoàng Anh: Sự nghiệp diễn viên của tôi chưa kết thúc và vai diễn tâm đắc của tôi còn nằm ở tương lai.

"Sự nghiệp diễn viên của tôi chưa kết thúc và vai diễn tâm đắc của tôi còn nằm ở tương lai"

PV: Trong nghiệp diễn, đã bao giờ Hoàng Anh tự chọn vai phản diện cho mình chưa? Nhìn mặt anh hiền thế sao hợp với kiểu vai diễn này nhỉ?

Dương Hoàng Anh: Hồi mới đóng phim, có người nói tôi mặt mày nhìn hiền vậy chỉ đóng được vai chính diện thôi, tôi trả lời chưa chắc, còn tùy cách diễn. Sau đó để chứng minh, tôi tìm những vai phản diện để đóng. Rất may những vai phản diện tôi đóng để lại được ấn tượng trong lòng khán giả. Nhưng cũng không phải cứ vai phản diện là tôi nhận lời đóng, còn tùy tính nhân văn cũng như những bài học qua nhân vật của mình có giúp ích được gì cho khán giả hay không.

PV: Người ta bảo, Hoàng Anh là “của hiếm” trong showbiz Việt vì khó tìm thấy vết scandal của anh lắm? Nói thế có quá lời không?

Dương Hoàng Anh: Đã là con người thì ai cũng có tật xấu. Cũng không hẳn tôi cố gắng giữ mình để không dính vào scandal, tôi vẫn sống bình thường như chính con người tôi thôi. Nhưng tôi biết thế nào là đúng là sai, cái gì nên làm và không nên làm.

Đã là người của công chúng thì nên tôn trọng khán giả, họ cần được xem và hưởng thụ những giá trị tốt đẹp của nghệ thuật trong những giờ nghỉ ngơi thư giãn hiếm hoi của một ngày làm việc mệt mỏi. Đó cũng là tiêu chí của tôi, vì vậy, tôi tập trung hết sức vào công việc và mong thành quả của mình giúp ích và được khán giả đón nhận. Ngoài giờ làm việc, tôi dành thời gian cho gia đình và những người tôi yêu mến.

PV: Nghĩa là anh xây dựng một hình mẫu… không tì vết?

Dương Hoàng Anh: Tôi không cố tình xây dựng một hình mẫu gì cả, tôi luôn sống thật với chính mình, có sao thì sống như vậy. Tôi không thích sân si hay ganh đua, và cũng không ảo tưởng. Còn trong công việc tôi luôn cố gắng hết mình, nâng cao khả năng diễn xuất của mình cho thật tốt, nắm bắt cơ hội thể hiện trong từng vai diễn. Tôi là một diễn viên tay ngang, nhưng tôi muốn được mọi người công nhận khả năng của mình.

PV: Hầu hết thông tin đều nói rằng anh đã lập gia đình? Sự thật là như thế nào?

Dương Hoàng Anh: Có thể điều đó sẽ đúng vào năm sau… (cười).

PV: Mẫu phụ nữ mà anh mong muốn?

Dương Hoàng Anh: Tôi không chọn cho mình một mẫu người cụ thể, yêu là do duyên số, lấy nhau thành vợ chồng là do duyên phận trời định. Tôi chỉ quan niệm sống với nhau phải hiểu, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Biết chia sẻ, động viên và cả tha thứ nữa để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

PV: Dự định của anh trong 2014?

Dương Hoàng Anh: Tôi mong công việc thuận lợi, có những dự án phim hay để phát triển. Tôi cũng đang ấp ủ những dự án của riêng mình, hy vọng sang năm có đủ điều kiện để thực hiện.

PV: Cảm ơn Dương Hoàng Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạch Yến: “Cưới 38 năm, vợ chồng tôi vẫn như tình nhân”
Bạch Yến: “Cưới 38 năm, vợ chồng tôi vẫn như tình nhân”

Ca sĩ nổi tiếng Sài Gòn trước năm 1975 chia sẻ về cuộc sống hôn nhân viên mãn trong lần về nước tham gia đêm nhạc.

Bạch Yến: “Cưới 38 năm, vợ chồng tôi vẫn như tình nhân”

Bạch Yến: “Cưới 38 năm, vợ chồng tôi vẫn như tình nhân”

Ca sĩ nổi tiếng Sài Gòn trước năm 1975 chia sẻ về cuộc sống hôn nhân viên mãn trong lần về nước tham gia đêm nhạc.

Diễm Hương chính thức bị cắt bỏ vai diễn sau scandal
Diễm Hương chính thức bị cắt bỏ vai diễn sau scandal

Theo một nguồn tin từ ekip đoàn làm phim Mỹ nhân Sài Gòn thì vai diễn Thanh Trà của Diễm Hương sẽ bị cắt bỏ và quay lại.

Diễm Hương chính thức bị cắt bỏ vai diễn sau scandal

Diễm Hương chính thức bị cắt bỏ vai diễn sau scandal

Theo một nguồn tin từ ekip đoàn làm phim Mỹ nhân Sài Gòn thì vai diễn Thanh Trà của Diễm Hương sẽ bị cắt bỏ và quay lại.

Hà Linh yêu đàn ông có vợ và không muốn lấy chồng?
Hà Linh yêu đàn ông có vợ và không muốn lấy chồng?

VOV.VN - "Khi yêu người đã có vợ, Hà Linh cũng thấy dằn vặt và thường chủ động nhường họ lại cho gia đình", Hà Linh chia sẻ.

Hà Linh yêu đàn ông có vợ và không muốn lấy chồng?

Hà Linh yêu đàn ông có vợ và không muốn lấy chồng?

VOV.VN - "Khi yêu người đã có vợ, Hà Linh cũng thấy dằn vặt và thường chủ động nhường họ lại cho gia đình", Hà Linh chia sẻ.

Giao lưu với nghệ sĩ trẻ Tạ Quang Thắng
Giao lưu với nghệ sĩ trẻ Tạ Quang Thắng

VOV.VN - Chương trình "Giao lưu với nghệ sỹ trẻ Tạ Quang Thắng" được ghi hình tại studio của báo điện tử VOV.

Giao lưu với nghệ sĩ trẻ Tạ Quang Thắng

Giao lưu với nghệ sĩ trẻ Tạ Quang Thắng

VOV.VN - Chương trình "Giao lưu với nghệ sỹ trẻ Tạ Quang Thắng" được ghi hình tại studio của báo điện tử VOV.