Hoa hậu H’Hen Niê sẵn sàng lên đường dự Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018

VOV.VN - Hoa hậu H’Hen Niê đang rất tự tin và mong muốn sớm đến với cuộc thi để có thể quảng bá về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Chiều nay (21/11), tại TPHCM, Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp) tổ chức chương trình gặp gỡ và giao lưu với đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới (Miss Universe) – Hoa hậu H’Hen Niê trước khi lên đường đến Thái Lan tham dự cuộc thi.

Hoa hậu H'Hen Niê xuất hiện rạng rỡ tại chương trình gặp gỡ và giao lưu với đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới (Miss Universe).

Sau gần một năm đăng quang, đương kim hoa hậu H’Hen Niê ngày càng hoàn thiện về nhan sắc, kỹ năng, phong cách. Cô rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, là đại sứ của các chiến dịch cộng đồng, xã hội uy tín tại Việt Nam và quốc tế…

Cùng với danh hiệu đương kim Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam, H’Hen Niê đã chính thức trở thành đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Miss Universe lần thứ 67 tại Thái Lan, tự tin tranh tài với gần 100 người đẹp khác đến từ khắp nơi trên thế giới.

Trước khi lên đường, hoa hậu H’Hen Niê và ekip đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng các khâu chuẩn bị với các đối tác uy tín hàng đầu để rèn luyện các kĩ năng mềm, tâm lý, tiếng Anh, phong cách cá nhân, giải phóng hình thể, khả năng catwalk diễn trước ống kính…

Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ tại buổi giao lưu.

Hoa hậu H’Hen Niê cho biết cô đang rất tự tin và mong muốn sớm đến với cuộc thi để có thể quảng bá về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng đã tiết lộ “Quà tặng quốc gia” mà Hoa hậu H’Hen Niê sẽ mang đến Miss Universe đó là bức tranh “Chim lạc – Trống đồng” được mạ vàng, đính kết ngọc trai thể hiện khát vọng, hoài bão và quyết tâm vươn lên chinh phục những tầm cao mới…cùng với bộ trang phục dân tộc mà hoa hậu H’Hen Niê sẽ mặc tại Miss Universe với chủ đề "Bánh mì" của nhà thiết kế Phạm Phước Điền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa hậu H’Hen Niê lựa chọn trang phục dân tộc đến với Miss Universe
Hoa hậu H’Hen Niê lựa chọn trang phục dân tộc đến với Miss Universe

VOV.VN - Trang phục dân tộc (National costume) nào sẽ được H’Hen Niê lựa chọn cho cuộc thi Miss Universe 2018 sắp tới tại Thái Lan. 

Hoa hậu H’Hen Niê lựa chọn trang phục dân tộc đến với Miss Universe

Hoa hậu H’Hen Niê lựa chọn trang phục dân tộc đến với Miss Universe

VOV.VN - Trang phục dân tộc (National costume) nào sẽ được H’Hen Niê lựa chọn cho cuộc thi Miss Universe 2018 sắp tới tại Thái Lan. 

H'Hen Niê diện dầm hai dây quyến rũ khoe vòng một gợi cảm
H'Hen Niê diện dầm hai dây quyến rũ khoe vòng một gợi cảm

VOV.VN - Hoa hậu H'Hen Niê vừa đăng tải trên website và Fanpage chính thức của Miss Universe bộ ảnh beauty của mình, đón nhận nhiều lời khen tặng từ khán giả.

H'Hen Niê diện dầm hai dây quyến rũ khoe vòng một gợi cảm

H'Hen Niê diện dầm hai dây quyến rũ khoe vòng một gợi cảm

VOV.VN - Hoa hậu H'Hen Niê vừa đăng tải trên website và Fanpage chính thức của Miss Universe bộ ảnh beauty của mình, đón nhận nhiều lời khen tặng từ khán giả.

Hoa hậu H’Hen Niê xuống đường bán sách gây quỹ từ thiện
Hoa hậu H’Hen Niê xuống đường bán sách gây quỹ từ thiện

VOV.VN - Hoa hậu H’Hen Niê đã trực tiếp xuống đường kêu gọi,vận động mọi người tham gia ủng hộ chương trình thiện nguyện “Cùng hành động vì giáo dục”.

Hoa hậu H’Hen Niê xuống đường bán sách gây quỹ từ thiện

Hoa hậu H’Hen Niê xuống đường bán sách gây quỹ từ thiện

VOV.VN - Hoa hậu H’Hen Niê đã trực tiếp xuống đường kêu gọi,vận động mọi người tham gia ủng hộ chương trình thiện nguyện “Cùng hành động vì giáo dục”.

Lộ diện Top 3 trang phục dân tộc cho H’Hen Niê tại Miss Universe 2018
Lộ diện Top 3 trang phục dân tộc cho H’Hen Niê tại Miss Universe 2018

VOV.VN - Top 3 trang phục dân tộc đó là: Bánh mì (Phạm Phước Điền), Phố cổ (Nguyễn Đình Thuận), Ngũ hổ (Nguyễn Đặng Thanh Nhàn). 

Lộ diện Top 3 trang phục dân tộc cho H’Hen Niê tại Miss Universe 2018

Lộ diện Top 3 trang phục dân tộc cho H’Hen Niê tại Miss Universe 2018

VOV.VN - Top 3 trang phục dân tộc đó là: Bánh mì (Phạm Phước Điền), Phố cổ (Nguyễn Đình Thuận), Ngũ hổ (Nguyễn Đặng Thanh Nhàn).