Indonesia bắt giữ 59 nghi phạm khủng bố âm mưu phá hoại bầu cử

VOV.VN - Trong tháng 10 vừa qua, lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố (Densus 88) của Cảnh sát quốc gia Indonesia đã mở chiến dịch truy quét, bắt giữ 59 nghi phạm khủng bố âm mưu phá hoại cuộc Tổng tuyển cử 2024.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Jakarta, người phát ngôn Cảnh sát quốc gia Indonesia (POLRI), tướng Aswin Siregard, cho biết trong số 59 nghi phạm khủng bố bị bắt giữ, có tới 40 nghi phạm tại các tỉnh Tây Java, Jakarta, Trung Sulawesi là thành viên của nhóm khủng bố Jamaah Anshor Daulah (JAD).

19 nghi phạm còn lại là thành viên của nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah (JI) ở Tây Java, Nam Sumatra, Lampung, Tây Kalimantan và Tây Nusa Tenggara.

Số đối tượng này bị cáo buộc âm mưu tổ chức hàng loạt kế hoạch khủng bố nhằm cản trở cuộc Tổng tuyển cử 2024. Theo lời khai của một số nghi phạm khủng bố, chúng có ý định phá hoại bầu cử bằng cách tấn công nhằm vào các nhân viên an ninh bầu cử, sở cảnh sát, khu vực bầu cử... Cảnh sát đã thu giữ một số súng đạn, gồm AK-47, hóa chất nổ và một số tờ rơi.

Người phát ngôn Cảnh sát quốc gia Indonesia, tướng Aswin, cho rằng JI vẫn hoạt động và đang ráo riết phát tán tư tưởng cực đoan thông qua mạng xã hội. Trong những năm qua, JI – mạng lưới khủng bố “khét tiếng” Đông Nam Á có liên hệ với al-Qaeda và JAD – nhóm khủng bố có liên quan Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS là những nhóm khủng bố bị lực lượng an ninh Indonesia truy quét mạnh mẽ nhất.

Chiến dịch truy quét khủng bố mới nhất của Indonesia diễn ra trong bối cảnh quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á chuẩn bị bước vào mùa tranh cử Tổng thống từ cuối tháng 11/2023. 

Dự kiến hơn 204 triệu cử tri Indonesia sẽ đi bầu Tổng thống, Phó Tổng thống và các thành viên Thượng viện, Hạ viện vào ngày 14/2/2024. Tiếp đó, các cuộc bầu cử địa phương sẽ diễn ra đồng loạt vào tháng 11/2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

12 người tử vong, 4 người nguy kịch vì ngộ độc rượu trong tiệc cưới ở Indonesia
12 người tử vong, 4 người nguy kịch vì ngộ độc rượu trong tiệc cưới ở Indonesia

VOV.VN - Ngày 30/10, nhà chức trách Indonesia cho biết đã có ít nhất 12 người tử vong, 4 người trong tình trạng nguy kịch sau khi uống rượu ở huyện Subang, tỉnh Tây Java.

12 người tử vong, 4 người nguy kịch vì ngộ độc rượu trong tiệc cưới ở Indonesia

12 người tử vong, 4 người nguy kịch vì ngộ độc rượu trong tiệc cưới ở Indonesia

VOV.VN - Ngày 30/10, nhà chức trách Indonesia cho biết đã có ít nhất 12 người tử vong, 4 người trong tình trạng nguy kịch sau khi uống rượu ở huyện Subang, tỉnh Tây Java.

Indonesia bắt nhiều nghi phạm khủng bố khi mùa bầu cử bắt đầu
Indonesia bắt nhiều nghi phạm khủng bố khi mùa bầu cử bắt đầu

VOV.VN - Trong bối cảnh Indonesia bắt đầu bước vào mùa bầu cử tổng thống 2024, cảnh sát Indonesia cũng tăng cường các nỗ lực truy quét khủng bố.

Indonesia bắt nhiều nghi phạm khủng bố khi mùa bầu cử bắt đầu

Indonesia bắt nhiều nghi phạm khủng bố khi mùa bầu cử bắt đầu

VOV.VN - Trong bối cảnh Indonesia bắt đầu bước vào mùa bầu cử tổng thống 2024, cảnh sát Indonesia cũng tăng cường các nỗ lực truy quét khủng bố.

“Cuộc đua tam mã” đầy cạnh tranh trong bầu cử Indonesia 2024
“Cuộc đua tam mã” đầy cạnh tranh trong bầu cử Indonesia 2024

VOV.VN - Cuối cùng, đã chính thức hình thành cuộc đua tam mã cho cuộc bầu cử tổng thống Indonesia 2024.

“Cuộc đua tam mã” đầy cạnh tranh trong bầu cử Indonesia 2024

“Cuộc đua tam mã” đầy cạnh tranh trong bầu cử Indonesia 2024

VOV.VN - Cuối cùng, đã chính thức hình thành cuộc đua tam mã cho cuộc bầu cử tổng thống Indonesia 2024.

Tổng thống Erdogan nói Thổ Nhĩ Kỳ sắp tuyên bố Israel là "tội phạm chiến tranh"
Tổng thống Erdogan nói Thổ Nhĩ Kỳ sắp tuyên bố Israel là "tội phạm chiến tranh"

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan vừa cho hay, nước này sẽ tuyên bố Israel là tội phạm chiến tranh trước cộng đồng quốc tế, đồng thời khẳng định Hamas không phải là khủng bố.

Tổng thống Erdogan nói Thổ Nhĩ Kỳ sắp tuyên bố Israel là "tội phạm chiến tranh"

Tổng thống Erdogan nói Thổ Nhĩ Kỳ sắp tuyên bố Israel là "tội phạm chiến tranh"

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan vừa cho hay, nước này sẽ tuyên bố Israel là tội phạm chiến tranh trước cộng đồng quốc tế, đồng thời khẳng định Hamas không phải là khủng bố.

Khủng bố Hồi giáo IS-K nguy hiểm thế nào, khác và giống Taliban ra sao?
Khủng bố Hồi giáo IS-K nguy hiểm thế nào, khác và giống Taliban ra sao?

VOV.VN - Có bằng chứng cho thấy các chân rết của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan” (IS-K) bắt đầu lan rộng trên khắp Tây Á, Trung Á và Nam Á. IS-K vừa giống vừa khác Taliban.

Khủng bố Hồi giáo IS-K nguy hiểm thế nào, khác và giống Taliban ra sao?

Khủng bố Hồi giáo IS-K nguy hiểm thế nào, khác và giống Taliban ra sao?

VOV.VN - Có bằng chứng cho thấy các chân rết của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan” (IS-K) bắt đầu lan rộng trên khắp Tây Á, Trung Á và Nam Á. IS-K vừa giống vừa khác Taliban.

Nga tuyên bố bắt các nghi phạm “khủng bố” người Ukraine ở Kherson
Nga tuyên bố bắt các nghi phạm “khủng bố” người Ukraine ở Kherson

VOV.VN - Hôm nay (8/11), Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố họ vừa bắt 9 nghi phạm người Ukraine bị FSB cáo buộc lên kế hoạch tấn công các quan chức địa phương thân Nga ở Kherson.

Nga tuyên bố bắt các nghi phạm “khủng bố” người Ukraine ở Kherson

Nga tuyên bố bắt các nghi phạm “khủng bố” người Ukraine ở Kherson

VOV.VN - Hôm nay (8/11), Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố họ vừa bắt 9 nghi phạm người Ukraine bị FSB cáo buộc lên kế hoạch tấn công các quan chức địa phương thân Nga ở Kherson.

Phát ngôn viên điện Kremlin: Hư hại Dòng chảy phương Bắc là hành động khủng bố
Phát ngôn viên điện Kremlin: Hư hại Dòng chảy phương Bắc là hành động khủng bố

VOV.VN - Thư ký Hội đồng An ninh Nga, Nikolai Patrushev, hôm 30/9 cho biết, Mỹ là bên hưởng lợi chính từ tình hình khẩn cấp tại đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc.

Phát ngôn viên điện Kremlin: Hư hại Dòng chảy phương Bắc là hành động khủng bố

Phát ngôn viên điện Kremlin: Hư hại Dòng chảy phương Bắc là hành động khủng bố

VOV.VN - Thư ký Hội đồng An ninh Nga, Nikolai Patrushev, hôm 30/9 cho biết, Mỹ là bên hưởng lợi chính từ tình hình khẩn cấp tại đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc.