Hoa hậu Riyo Mori: “Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt trong trái tim tôi“

VOV.VN -Trở lại Việt Nam lần này, Riyo Mori sẽ khéo léo truyền tải thông điệp về vẻ đẹp đích thực bằng ngôn ngữ múa trong Đại nhạc hội "Son III - Hương"

Sau màn trình diễn đầy ấn tượng và truyền cảm hứng tại đêm nhạc "Son II – Em mơ", Hoa hậu Hoàn Vũ  Nhật Bản 2007 - Riyo Mori một lần nữa nhận được lời đến ghé thăm đất nước Việt Nam để tham dự Đại nhạc hội "Son III – Hương".
Nếu đêm Son II đưa khán giả vào cõi liêu trai, như thực như mơ, Đại nhạc hội "Son III – Hương” là chốn bay bổng của những làn hương lúc uyển chuyển, khi quấn quít.
 Với chủ đề “Hương”, Đại nhạc hội Son III sẽ là đêm nhạc đầy ắp hoa, hương và tình yêu trân quý để trò chuyện cùng những người yêu quý vẻ đẹp đích thực.
Tiếp nối sứ mệnh của người truyền tải thông điệp tích cực tới hàng trăm nghìn phụ nữ Việt, sự góp mặt của Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori sẽ là dấu ấn đặc biệt của đêm nhạc. 
Trong đêm nhạc, Mori sẽ biểu hiện nét đẹp mong manh tinh khiết của cánh hoa anh đào đến từ Nhật Bản nơi cô sinh ra thông qua ngôn ngữ múa.
Trò chuyện với phóng viên VOV.VN, cô chia sẻ: "Việt Nam luôn có ý nghĩa đặc biệt trong trái tim tôi. Mỗi lần được trở lại Việt Nam, tôi đều mang những cảm xúc riêng. Do bận rộn công việc nên tôi ở Nhật còn chồng tôi ở Mỹ, chúng tôi ít có thời gian gặp nhau vì thế chuyến đi đến Việt Nam rất có ý nghĩa với chúng tôi. Tôi hào hứng muốn giới thiệu đất nước Việt Nam xinh đẹp với chồng mình". 
Riyo Mori sinh 24/12/1986 tại thành phố Shizuoka, Nhật Bản. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2007 ở tuổi 21.Trong lịch sử các nhan sắc Nhật từng từng tranh tài tại Hoa hậu Hoàn vũ, Mori là người đẹp thứ hai từng giành được vương miện cao quý.
Sau 12 năm đăng quang, Riyo Mori vẫn giữ được vẻ đẹp rạng ngời và sự tự tin của người từng đứng đầu một cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh.
Dù đã hết nhiệm kỳ, nhưng mỹ nhân Nhật Bản vẫn là một cái tên chưa bao giờ phai mờ trong lòng công chúng, không chỉ bởi nhan sắc có thể thách thức thời gian, mà còn là đại diện cho vẻ đẹp thuần túy của phụ nữ Nhật Bản, vẻ đẹp đến từ bên trong.
Riyo Mori không chỉ là một hoa hậu mà cô còn là một diễn viên múa, là nguồn cảm hứng của hàng ngàn cô gái trên đất nước Nhật Bản. 
Cô được xem là một biểu tượng của người phụ nữ hiện đại dám đam mê và theo đuổi ước mơ.
Cô cũng chia sẻ rằng cô rất ngưỡng mộ những người phụ nữ Việt Nam hiện đại bởi cũng như những người phụ nữ Nhật Bản, những năng lượng lạc quan, tích cực, luôn giữ sự kiêu hãnh của họ truyền cảm hứng đến rất nhiều người phụ nữ. 
Cô hiện theo đuổi con đường nghệ thuật riêng và cùng mẹ mở "Học viện múa IRM". Đến nay cô vẫn giữ vai trò Giám đốc nghệ thuật tại học viện, dành tâm huyết phát triển các tài năng múa. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa hậu Hoàn Vũ Riyo Mori đẹp quyến rũ khi thay liên tiếp 3 váy dạ hội
Hoa hậu Hoàn Vũ Riyo Mori đẹp quyến rũ khi thay liên tiếp 3 váy dạ hội

VOV.VN - Sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ, Riyo Mori vẫn sở hữu nhan sắc đáng ngưỡng mộ. 

Hoa hậu Hoàn Vũ Riyo Mori đẹp quyến rũ khi thay liên tiếp 3 váy dạ hội

Hoa hậu Hoàn Vũ Riyo Mori đẹp quyến rũ khi thay liên tiếp 3 váy dạ hội

VOV.VN - Sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ, Riyo Mori vẫn sở hữu nhan sắc đáng ngưỡng mộ. 

Ngắm vẻ đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ Riyo Mori sau 11 năm đăng quang
Ngắm vẻ đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ Riyo Mori sau 11 năm đăng quang

VOV.VN - 11 năm sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ 2007, Riyo Mori sống cuộc đời bình lặng, theo đuổi con đường nghệ thuật riêng.

Ngắm vẻ đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ Riyo Mori sau 11 năm đăng quang

Ngắm vẻ đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ Riyo Mori sau 11 năm đăng quang

VOV.VN - 11 năm sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ 2007, Riyo Mori sống cuộc đời bình lặng, theo đuổi con đường nghệ thuật riêng.