Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 7/8

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 7/8/2023.

Hé lộ chiến thuật giúp Ukraine bóc tách lớp phòng thủ đầu tiên của Nga: Sau hai tháng tiến hành cuộc phản công, các lực lượng Ukraine tuyên bố đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga và đang tiếp cận tuyến phòng thủ chính.

>>> Hé lộ chiến thuật giúp Ukraine bóc tách lớp phòng thủ đầu tiên của Nga

 

Không có sáng kiến nào được thông qua tại Hội nghị tham vấn an ninh Ukraine: Sau gần hai ngày làm việc, tối 6/8, Hội nghị tham vấn an ninh quốc tế về hòa bình cho Ukraine đã kết thúc tại thành phố Jeddah của  Saudi Arabia mà không đưa ra bất kỳ sáng kiến cụ thể nào.

Đây là kết quả đã được nhiều nhà quan sát dự đoán trước, căn cứ thành phần tham gia cũng như kỳ vọng của nước chủ nhà tổ chức hội nghị. Mặc dù vậy, dư luận khu vực và quốc tế vẫn đánh giá cao việc tổ chức hội nghị, coi đây là cơ hội quan trọng để tập hợp cơ sở cho việc xây dựng giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine trong thời gian tới.

Lý do chiến thuật của phương Tây thất bại ở Ukraine: Các chiến thuật mới của phương Tây đang thất bại bởi Ukraine không có ưu thế trên không, các nhà phân tích nhận định.

>>> Vì sao chiến thuật của phương Tây thất bại ở Ukraine?

Ukraine cảnh báo quan hệ tương lai với Ba Lan sau nhiều tranh cãi: Ba Lan và Ukraine sẽ bắt đầu "cạnh tranh" sau khi xung đột giữa Kiev và Moscow chấm dứt, ông Mikhail Podoliak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay.

Ông cảnh báo, "tình hữu nghị" giữa Ba Lan và Ukraine sẽ không kéo dài mãi. "Hiện nay, Ba Lan là đối tác thân cận nhất của chúng tôi. Về cơ bản, điều đó vẫn tiếp diễn cho đến khi cuộc xung đột này kết thúc", ông Podoliak khẳng định.

Nga sẽ tiến hành cuộc tấn công mới ở Ukraine: Quân đội Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công mới khi tình hình chiến trường có lợi cho hoạt động này, Thượng nghị sĩ Dmitry Perminov, thành viên Ủy ban Quốc phòng của Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga) cho hay.

"Chúng tôi đang loại bỏ dần lực lượng vũ trang Ukraine. Khi đến thời điểm phù hợp, quân đội chúng tôi sẽ tiến hành tấn công", ông Perminov cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 6/8. Thượng nghị sĩ Nga cũng đề cập đến cuộc phản công được tiến hành vào đầu tháng 6 của Kiev. Theo ông, chiến dịch này không thu về bất kỳ thành quả thực chất nào, gây ra tổn thất nặng nề cho quân đội Ukraine với hàng nghìn binh lính thương vong và thiệt hại số lượng lớn phương tiện quân sự phương Tây cung cấp.

Ukraine nhận trách nhiệm vụ tấn công tên lửa các cây cầu ở Crimea: Quân đội Ukraine đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công vào hai cây cầu nối khu vực Kherson với Crimea.

"Vào khoảng 15h, lực lượng quốc phòng Ukraine đã tấn công vào 2 cây cầu quan trọng Chongar và Genichesk ", Ban giám đốc truyền thông chiến lược của quân đội Ukraine cho hay trên kênh Telegram của mình.

Nga tập kích hàng loạt căn cứ không quân quan trọng của Ukraine: Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov ngày 6/8 thông báo, lực lượng nước này đã tấn công các căn cứ không quân của Ukraine bằng vũ khí chính xác cao, đánh trúng các mục tiêu được chỉ định.

Theo ông: " Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành cuộc tấn công phối hợp bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên không và trên biển nhằm vào các căn cứ không quân của quân đội Ukraine gần khu vực Starokonstantinov ở vùng Khmelnitsky và tại khu vực Dubno ở vùng Rovno. Mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công"

Tổng thống Ukraine kiểm tra hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/8 đã tới thăm một sân bay ở một địa điểm không được tiết lộ để chúc mừng các phi công tham gia chiến đấu trong cuộc chiến chống lại Nga nhân Ngày Không quân.

>>> Tổng thống Ukraine kiểm tra hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp

Cửa ải Ukraine phải vượt qua nếu muốn xuyên thủng phòng tuyến Nga: Cựu chỉ huy Quân đội Mỹ ở châu Âu Ben Hodges cho rằng, trừ khi vượt qua được các bãi mìn, nếu không thì Ukraine sẽ không có cơ hội để thực sự xuyên thủng phòng tuyến Nga và thực hiện nhiệm vụ cô lập cũng như phá hủy các lực lượng của Moscow.

Ukraine nói hệ thống phòng không của Mỹ và Đức hiệu quả cao: Trong phát biểu bằng video hằng đêm ngày 6/8, Tổng thống Zelensky khẳng định các hệ thống phòng không tiên tiến, bao gồm Patriot của Mỹ và IRIS-T của Đức, chứng tỏ "hiệu quả cao" và đã "mang lại kết quả đáng kể". Cụ thể, ông Zelensky cho biết Ukraine đã bắn hạ một phần đáng kể vũ khí của Nga trong tuần qua, bao gồm 65 tên lửa các loại và 178 máy bay không người lái tấn công, trong đó có 87 chiếc Shahed.

Dấu hiệu hé lộ Ukraine sắp tiến hành cuộc phản công lớn hơn: Theo một đánh giá mới của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các mục tiêu của Nga ở Biển Đen có thể là dấu hiệu cho thấy một cuộc phản công lớn hơn của Kiev trong khu vực sắp diễn ra.

Cách Nga dụng binh để bảo vệ phòng tuyến trước cuộc phản công của Ukraine: Để ứng phó với cuộc phản công đang bước sang tháng thứ 3 của Ukraine, Nga không chỉ xây dựng hệ thống chiến hào kiên cố, mà còn có cách triển khai lực lượng linh hoạt để giữ vững tuyến phòng thủ.

>>> Cách Nga dụng binh để bảo vệ phòng tuyến trước cuộc phản công của Ukraine

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách Nga dụng binh để bảo vệ phòng tuyến trước cuộc phản công của Ukraine
Cách Nga dụng binh để bảo vệ phòng tuyến trước cuộc phản công của Ukraine

VOV.VN - Để ứng phó với cuộc phản công đang bước sang tháng thứ 3 của Ukraine, Nga không chỉ xây dựng hệ thống chiến hào kiên cố, mà còn có cách triển khai lực lượng linh hoạt để giữ vững tuyến phòng thủ.

Cách Nga dụng binh để bảo vệ phòng tuyến trước cuộc phản công của Ukraine

Cách Nga dụng binh để bảo vệ phòng tuyến trước cuộc phản công của Ukraine

VOV.VN - Để ứng phó với cuộc phản công đang bước sang tháng thứ 3 của Ukraine, Nga không chỉ xây dựng hệ thống chiến hào kiên cố, mà còn có cách triển khai lực lượng linh hoạt để giữ vững tuyến phòng thủ.

Cửa ải Ukraine phải vượt qua nếu muốn xuyên thủng phòng tuyến Nga
Cửa ải Ukraine phải vượt qua nếu muốn xuyên thủng phòng tuyến Nga

VOV.VN - Cựu chỉ huy Quân đội Mỹ ở châu Âu Ben Hodges cho rằng, trừ khi vượt qua được các bãi mìn, nếu không thì Ukraine sẽ không có cơ hội để thực sự xuyên thủng phòng tuyến Nga và thực hiện nhiệm vụ cô lập cũng như phá hủy các lực lượng của Moscow.

Cửa ải Ukraine phải vượt qua nếu muốn xuyên thủng phòng tuyến Nga

Cửa ải Ukraine phải vượt qua nếu muốn xuyên thủng phòng tuyến Nga

VOV.VN - Cựu chỉ huy Quân đội Mỹ ở châu Âu Ben Hodges cho rằng, trừ khi vượt qua được các bãi mìn, nếu không thì Ukraine sẽ không có cơ hội để thực sự xuyên thủng phòng tuyến Nga và thực hiện nhiệm vụ cô lập cũng như phá hủy các lực lượng của Moscow.

Hội nghị quốc tế về Ukraine tại Saudi Arabia mở ra cơ hội chấm dứt xung đột?
Hội nghị quốc tế về Ukraine tại Saudi Arabia mở ra cơ hội chấm dứt xung đột?

VOV.VN - Hội nghị quốc tế với tâm điểm là tình hình Ukraine diễn ra cuối tuần qua ở Saudi Arabia đã bế mạc ngày 6/8. Dù không có bất cứ tuyên bố chung nào được đưa ra song hội nghị được các bên đánh giá là tích cực, mở đường cho một hội nghị quốc tế lớn về vấn đề Nga - Ukraine sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Hội nghị quốc tế về Ukraine tại Saudi Arabia mở ra cơ hội chấm dứt xung đột?

Hội nghị quốc tế về Ukraine tại Saudi Arabia mở ra cơ hội chấm dứt xung đột?

VOV.VN - Hội nghị quốc tế với tâm điểm là tình hình Ukraine diễn ra cuối tuần qua ở Saudi Arabia đã bế mạc ngày 6/8. Dù không có bất cứ tuyên bố chung nào được đưa ra song hội nghị được các bên đánh giá là tích cực, mở đường cho một hội nghị quốc tế lớn về vấn đề Nga - Ukraine sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Tổng thống Ukraine kiểm tra hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp
Tổng thống Ukraine kiểm tra hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/8 đã tới thăm một sân bay ở một địa điểm không được tiết lộ để chúc mừng các phi công tham gia chiến đấu trong cuộc chiến chống lại Nga nhân Ngày Không quân.

Tổng thống Ukraine kiểm tra hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp

Tổng thống Ukraine kiểm tra hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/8 đã tới thăm một sân bay ở một địa điểm không được tiết lộ để chúc mừng các phi công tham gia chiến đấu trong cuộc chiến chống lại Nga nhân Ngày Không quân.

Chuyên gia Mỹ nhận định Ukraine có rất ít khả năng xuyên thủng phòng tuyến Nga
Chuyên gia Mỹ nhận định Ukraine có rất ít khả năng xuyên thủng phòng tuyến Nga

VOV.VN - Các lực lượng của Nga đã thành công trong việc đối phó với cuộc phản công của Ukraine giữa bối cảnh Kiev đối mặt với tổn thất nặng nề về lực lượng và trang thiết bị.

Chuyên gia Mỹ nhận định Ukraine có rất ít khả năng xuyên thủng phòng tuyến Nga

Chuyên gia Mỹ nhận định Ukraine có rất ít khả năng xuyên thủng phòng tuyến Nga

VOV.VN - Các lực lượng của Nga đã thành công trong việc đối phó với cuộc phản công của Ukraine giữa bối cảnh Kiev đối mặt với tổn thất nặng nề về lực lượng và trang thiết bị.