Nhan sắc vạn người mê của “Thiên thần Bolero” Thiên Hương

VOV.VN - Thiên Hương nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người bởi vẻ đẹp vạn người mê cùng giọng hát trong trẻo tại cuộc thi "Duyên dáng Bolero".

Tối 9/4/2018, đêm bán kết đầu tiên của chương trình Duyên dáng Bolero có chủ đề “Đánh thức đam mê” đã xác định 4 gương mặt thanh sắc đầu tiên bước vào vòng Chung kết.
Trong đó cô gái đến từ Đồng Nai, Thiên Hương nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người bởi vẻ đẹp “vạn người mê” cùng giọng hát trong trẻo.
Thiên Hương mở đầu đêm thi Bán kết, cô từng đoạt giải Gương mặt đẹp trong cuộc thi Duyên dáng Đồng Nai. 
Đến với Duyên dáng Bolero, Thiên Hương muốn chứng minh, ngoài gương mặt đẹp cô còn có thể hát Bolero.
Ca khúc cô chọn là “Trả lại thời gian” (sáng tác: Thanh Sơn).

Giám khảo Kỳ Duyên khen Thiên Hương chọn trang phục đẹp, phù hợp với kiểu tóc và trang điểm nhưng chị góp ý thí sinh nên tập đi đứng trong trang phục biểu diễn của mình trước khi thi vì trong lúc hát, Thiên Hương bị vấp tà áo khiến cho cô có vài giây lúng túng trên sân khấu.
Giám khảo Mỹ Huyền khen Thiên Hương có vẻ đẹp quyến rũ, hát đúng nhịp, có hồn, cần tập luyện thêm.

Thiên Hương sở hữu gương mặt khả ái và thân hình cân đối. Đây cũng là một lợi thế giúp cô dễ dàng toả sáng trên sân khấu lớn.

Cùng với Thiên Hương đêm bán kết đầu tiên của Duyên dáng Bolero đã xác định thêm thí sinh vào vòng Chung kết là: Bích Ly, Bảo Ngọc và Trương Diễm.
Đêm Bán kết thứ 2 sẽ phát sóng vào lúc 21h thứ hai, ngày 16/4/2018 trên kênh THVL1 với phần thi của 15 thí sinh còn lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đan Chi ghi tên mình vào Top 30 “Duyên dáng Bolero 2018”
Đan Chi ghi tên mình vào Top 30 “Duyên dáng Bolero 2018”

VOV.VN - Đan Chi mong muốn chinh phục ban giám khảo, khán giả bằng nét duyên dáng, nhẹ nhàng, nhiệt huyết, “cháy” hết mình.

Đan Chi ghi tên mình vào Top 30 “Duyên dáng Bolero 2018”

Đan Chi ghi tên mình vào Top 30 “Duyên dáng Bolero 2018”

VOV.VN - Đan Chi mong muốn chinh phục ban giám khảo, khán giả bằng nét duyên dáng, nhẹ nhàng, nhiệt huyết, “cháy” hết mình.