Những cảnh phim gây sốt của nàng dâu bị ghét nhất màn ảnh Thúy Ngân

VOV.VN - Cùng điểm qua những cảnh quay gây sốt của nhân vật Hân do Thúy Ngân đảm nhận trong phim "Gạo nếp gạo tẻ".

Hân khuyên chồng lùi ngày giỗ đầu của mẹ chồng để làm sinh nhật cho mẹ đẻ

Ngay từ những tập đầu phim lên sóng, nhân vật Hân do Thúy Ngân đảm nhận đã khiến khán giả ghét cay ghét đắng vì thói quen xài hàng hiệu, đanh đá và không hiểu chuyện.

Trong một cảnh quay, Hân không hề hay biết Kiệt đã đứng trên bờ vực phá sản, Hân đòi hỏi chồng phải cho mình một khoản tiền lớn để tổ chức sinh nhật cho mẹ đẻ. Khi biết ngày sinh nhật của mẹ đẻ trùng với ngày giỗ đầu của mẹ chồng, Hân cũng không mảy may quan tâm. Không những thế, cô còn khuyên chồng lùi ngày giỗ của mẹ chồng để làm sinh nhật cho mẹ đẻ.

Cách diễn xuất như thật cùng đài từ tự nhiên của Hân Hoa hậu đã khiến cô bị khán giả không ngừng ném đá ở những tập đầu phim.

Hân nhẫn tâm lợi dụng chị gái

Ở những tập đầu "Gạo nếp gạo tẻ", Thúy Ngân khiến khán giả càng ghét nhân vật Hân hoa hậu hơn khi cô nàng không chỉ đối xử tàn tệ với bố chồng và chồng, mà còn nhẫn tâm lợi dụng chị gái ruột Hương (Lê Phương đóng).

Hân không quan tâm việc Hương đã phải vất vả làm lụng bao lâu mới dành dụm được một số tiền tiết kiệm. Với bản tính ích kỷ của mình, cô nàng chỉ quan tâm tới việc nhanh chóng được trở lại cuộc sống giàu sang vương giả trước kia. Thế nên Hân đã nhờ mẹ mượn tiền chị gái. Nào ngờ Hương vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Hân với mẹ. Những câu nói của Hân khi mẹ cô hỏi rằng số tiền lớn như vậy, nếu kinh doanh mà lỗ là "chết" như xát muối vào lòng người chị tần tảo của mình: "Có lỗ con cũng phải làm! Con nhất định phải duy trì cuộc sống làm chủ danh giá trước đây!

Hân đi đánh ghen cho chị gái

Đây là cảnh phim giúp khán giả có cái nhiều thiện cảm hơn với nhân vật Hân hơn. Cụ thể ở tập 32  phim "Gạo nếp gạo tẻ", Hân bỏ qua những căng thẳng trước đó với Hương để  tìm đến tình địch của chị hai tát thẳng tay và cảnh cáo cô ta không được phá hoại hạnh phúc chị gái.

Sang đường kiểu Hoa hậu, Thúy Ngân khiến khán giả “cười đã đời”

Thúy Ngân chứng minh khả năng diễn hài tình huống và hình thể của mình chỉ với cảnh sang đường ở tập 35 "Gạo nếp gạo tẻ". Hân bị ba ép đến công ty của Hương để tìm hiểu về công việc do Hương giới thiệu. Khán giả đã được một trận cười sảng khoái khi chứng kiến cảnh Hân Hoa hậu qua đường bất cẩn, bị đổ cả một xô "cám heo" vào người. Với tính khí đỏng đảnh, đanh đá cố hữu, Hân đã gây gổ một trận với quản lý xưởng và tất nhiên là chẳng ai dại dột mà nhận Hân vào làm nhân viên.

Mặc dù chỉ là một cảnh ngắn nhưng hình ảnh “sang đường” kiểu Hoa hậu của Hân đã khiến khán giả không nhịn được cười. Đây được xem là một trong những cảnh đáng nhớ nhất phim "Gạo nếp gạo tẻ".

Nụ hôn của Hân với nhân tình

Ở tập tập 45, nhân vật Hân do Thúy Ngân đảm nhận tiếp tục khiến khán giả dậy sóng vì đã cùng người yêu cũ Hùng (Quốc Trường) đã trao nhau nụ hôn say đắm, vượt quá giới hạn cho phép của người phụ nữ đã có gia đình.

Khán giả xem phim vô cùng bức xúc khi Hân có nụ hôn cuồng nhiệt với Hùng ngay trong xe hơi của anh. Hành động này của Hân đã đánh dấu quyết định ngoại tình của cô với người tình cũ sau thời gian dài đưa đẩy lẫn nhau.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên để thể hiện cảnh quay này cô đã phải dùng diễn xuất hình thể rất nhiều để thể hiện tình cảm và cảm xúc vụng trộm của nhân vật Hân.

Diễn xuất đanh đá, Hân khiến khán giả vừa ghét lại vừa muốn xem phim

Ở rất nhiều cảnh quay khác, sự hậu đậu, đanh đá, ích kỷ và vô duyên của cô nàng Hân Hoa hậu khiến khán giả "Gạo nếp gạo tẻ" khó lòng mà chấp nhận nổi.

Tập 44 "Gạo nếp gạo tẻ", Hân tiếp tục khiến khán giả phẫn nộ vì thái độ quá quắt của Hân dành cho ba chồng cho có lệ. Mang tiếng đến chăm ba nhưng Hân lại đến bệnh viện mà như đi diễn thời trang khiến người xung quanh ngứa mắt vì "ăn mặc đẹp mà cư xử chẳng ra gì".Diện giày cao gót, váy vóc tung xòe, Hân bất cẩn làm đổ nguyên khay cơm lên người ông Tuấn, khiến những người xung quanh lắc đầu ngán ngẩm.

Sau khi dọn về ở cùng mẹ ruột, Hân đối xử với bà Mai không khác gì người ở. Sau khi đi làm về và nghe bà nội báo tin bé Gấu mất tích. Chẳng thèm hỏi lý do, Hân đã lao ra mắng nhiếc sa sả, như muốn "ăn tươi nuốt sống" mẹ. Mặc dù thấy bà Mai sợ kinh hồn bạt vía và luôn miệng xin lỗi nhưng Hân vẫn không ngừng quát tháo, oán trách mẹ. Hành động này của Hân đã khiến ông Vương nổi cơn thịnh nộ. Ông Vương đã ra tay giáng cho con gái một cú tát, đuổi Hân ra khỏi nhà.

Hiện tại, phim "Gạo nếp gạo tẻ" đang chiếu đến tập 67, khán giả vẫn đang theo dõi và tò mò về số phận của Hân sau khi ngoại tình cùng người yêu cũ và mang giấy tờ nhà đưa cho nhân tình. Liệu rằng số phận của Hân Hoa hậu sẽ đi về đâu và Thúy Ngân sẽ cho thấy tài năng diễn xuất đa tài của mình như thế nào? Câu trả lời sẽ có ở những tập tiếp theo của phim "Gạo nếp gạo tẻ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thuý Ngân tặng hoa chúc mừng Nhã Phương ra mắt phim điện ảnh
Thuý Ngân tặng hoa chúc mừng Nhã Phương ra mắt phim điện ảnh

VOV.VN - “Hân Hoa hậu” của phim “Gạo nếp gạo tẻ” rạng rỡ xuất hiện tại họp báo ra mắt phim Hoán đổi.

Thuý Ngân tặng hoa chúc mừng Nhã Phương ra mắt phim điện ảnh

Thuý Ngân tặng hoa chúc mừng Nhã Phương ra mắt phim điện ảnh

VOV.VN - “Hân Hoa hậu” của phim “Gạo nếp gạo tẻ” rạng rỡ xuất hiện tại họp báo ra mắt phim Hoán đổi.

Thuý Ngân “gạo nếp, gạo tẻ” thị phạm catwalk cho các siêu mẫu nhí
Thuý Ngân “gạo nếp, gạo tẻ” thị phạm catwalk cho các siêu mẫu nhí

VOV.VN - Xuất hiện tại chương trình "Siêu mẫu nhí" Thuý Ngân có dịp trổ tài catwalk để hướng dẫn những người mẫu nhí. 

Thuý Ngân “gạo nếp, gạo tẻ” thị phạm catwalk cho các siêu mẫu nhí

Thuý Ngân “gạo nếp, gạo tẻ” thị phạm catwalk cho các siêu mẫu nhí

VOV.VN - Xuất hiện tại chương trình "Siêu mẫu nhí" Thuý Ngân có dịp trổ tài catwalk để hướng dẫn những người mẫu nhí.