Park Yoo Chun: Từ cậu bé nghèo khó thành ngôi sao hạng A của Hàn Quốc

VOV.VN - Park Yoo Chun đang trải qua những ngày khó khăn và suy sụp nhất, khi scandal tấn công tình dục bỗng dưng bủa vây anh bởi 4 người phụ nữ quán bar.

Park Yoo Chun (còn được gọi là Micky Yoochun) đang trải qua những ngày khó khăn và suy sụp nhất, khi scandal tấn công tình dục bỗng dưng bủa vây anh bởi 4 người phụ nữ làm việc tại quán bar. Trong khi phía cảnh sát đang điều tra, nhiều chỉ trích, tẩy chay đổ dồn về phía nam ca sĩ kiêm diễn viên - một trong những ngôi sao sáng giá của Hàn Quốc. Tuy nhiên, cộng đồng fan chân chính vẫn một mực đứng về phía anh.
Park Yoochun sinh ra trong một gia đình gốc Hàn Quốc. Năm 1998, cả gia đình Yoochun chuyển đến sống ở Virgina, Mỹ khi anh mới 12 tuổi. Vùng đất xa lạ với nhiều sự phân biệt đối xử khiến Yoochun có một tuổi thơ không mấy tươi đẹp.
Biến cố gia đình lớn nhất xảy ra khi bố mẹ Yoochun quyết định ly dị. Hai anh em Yoochun về sống với mẹ. Là anh cả, Yoochun đã tự nhận về mình trách nhiệm trụ cột gia đình, chăm lo cho mẹ và em trai. Chính xuất phát điểm nghèo khó, vất vả này đã tạo nên một Micky Yoochun luôn kiên cường, ấm áp như người hâm mộ vẫn tường tin tưởng, ngợi khen anh. 
"Bố tôi đã mất vào 3 năm trước. Tôi từng rất thân thiết với ông ấy, nhưng rồi cha mẹ tôi ly hôn. Tôi đã không thể dành nhiều thời gian để ở bên ông như trước nữa. Nhưng anh ấy (Yoochun) đã luôn ở bên cạnh tôi như một người cha. Tôi luôn cảm thấy có lỗi và biết ơn" - trích Park Yoo Hwan - em trai Yoochun nói về nam ca sĩ khi anh trở về Hàn Quốc, theo đuổi con đường ca hát và trở thành ngôi sao nổi tiếng cùng nhóm nhạc DBSK.

Từ năm 2004 - 2009, Micky Yoochun cùng với 4 thành viên của DBSK đã thực sự tạo nên nhóm nhạc nổi tiếng và thành công chưa từng có trong lịch sử KPop.
Tuy nhiên, cuối năm 2009, DBSK bất ngờ tan rã vì mâu thuẫn với công ty chủ quản SM. Yoochun cùng 2 thành viên khác của DBSK là Jaejoong và Junsu tách ra và thành lập nhóm JYJ.

Việc tách nhóm khiến 3 chàng trai gặp không ít khó khăn. Nhất là khi SM Entertainment dùng thế lực của mình, tìm mọi cách để hạn chế sự xuất hiện của JYJ trên các kênh giải trí của truyền hình, đài phát thanh, sự kiện... Để được khán giả truyền hình nhớ tên, ngoài ca hát, Micky Yoochun tìm đường đến với phim ảnh. 

Ở địa hạt mới này, Yoochun gặt hái được không ít thành công qua hàng loạt vai diễn nam chính trong các bộ phim bom tấn truyền hình như Sungkyunkwan Scandal, Miss Ripley, Rooftop Prince, Missing You...
Hàng loạt giải thưởng danh giá đến với Yoochun, như một sự bù đắp xứng đáng cho những nỗ lực, sự chăm chỉ và kiên cường của nam diễn viên xuất thân từ ca sĩ.

Ngoài thành công trong sự nghiệp ca hát và diễn xuất, Micky Yoochun còn rất được yêu mến với tính cách thân thiện, chu đáo, không chảnh chọe và đặc biệt hài hước.
Tuy nhiên, đầu tháng 6 năm nay, một scandal "quả tạ" bất ngờ giáng xuống đầu ngôi sao hạng A của Kbiz. Liên tiếp 4 người phụ nữ làm việc tại quán bar khiếu nại với cảnh sát việc bị Yoochun tấn công tình dục trong nhà vệ sinh, vào các thời điểm từ 2015 đến nay.
Để bảo vệ Micky Yoochun, vào ngày 18/6, công ty chủ quản của JYJ - CJeS Entertainment đăng tải một thông báo chính thức phát biểu rằng họ sẽ chính thức khởi kiện lại 4 cô gái kia. Phía công ty cho hay: “Bằng chứng để kiện 4 người phụ nữ này sẽ được nộp cho cảnh sát vào ngày 20/6”. Hành động pháp lý đầu tiên của CJeS khiến người hâm mộ Yoochun không khỏi kỳ vọng nam ca sĩ sẽ sớm được giải thoát khỏi scandal tồi tệ này.

Hình ảnh mới đây từ Dispatch cho thấy, Micky Yoochun bơ phờ, mệt mỏi sau scandal trời giáng này.

Trên IKoreadaily, phía cảnh sát cho rằng, dư luận nên bình tĩnh trước khi có kết luận điều tra cuối cùng. Cảnh sát đang đặt ra giả thuyết Park Yoochun bị hãm hại bởi một kế hoạch có sẵn.
Theo phía cảnh sát, việc cả 4 nạn nhân đệ đơn khiếu nại cùng lúc, lại cùng làm việc ở quán bar, với cùng địa điểm bị xâm hại là “sự trùng hợp khó hiểu”. Cảnh sát không loại trừ khả năng có sự nhúng tay của xã hội đen trong vụ việc này.
"Toàn bộ các cô gái tố cáo Park Yoochun đều làm việc tại các cơ sở giải trí người lớn. Cô gái đầu tiên đâm đơn kiện từng đưa ra yêu cầu hòa giải với phía Park Yoochun, nhưng công ty của anh đã từ chối. Sau đó, liên tiếp người thứ 2, thứ 3 và thứ 4 dồn dập tố cáo, với lời khai giống nhau là đều bị xâm hại đều là trong nhà vệ sinh. Trước những tình tiết này, chúng tôi đặt ra nghi vấn đây có thể là một âm mưu được sắp đặt, đồng thời nhận thấy động thái đáng ngờ của nhóm xã hội đen tại cụm các cơ sở giải trí người lớn ở Gangnam. Chúng tôi đã thành lập một tổ điều tra để tiến hành tìm hiểu xoay quanh chi tiết này" - cảnh sát Hàn Quốc phân tích trên IKoreadaily.

Bên cạnh sự tin tưởng, ủng hộ từ cộng động fan khắp châu Á, hiện tại, công ty quản lý CJeS Entertainment cũng kiên quyết bảo vệ Yoochun. Đại diện CJeS tuyên bố:  “Park Yoochun sẽ giải nghệ nếu việc xâm hại là sự thật”.

Trước đó, năm 2014, nhóm nhạc JYJ với sự góp mặt của Park Yoochun từng biểu diễn hết mình trong sự kiện diễn ra tại Việt Nam, dưới trời mưa tầm tã.
Trong khi các thành viên còn chưa kết thúc phần trình diễn, riêng Yoochun đã tách ra khỏi đội hình để giúp đỡ ekip sản xuất dùng bạt che thiết bị âm thanh, ánh sáng khỏi bị nước mưa làm hỏng. Hành động này của Yoochun đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt fan Việt Nam cũng như fan châu Á thời điểm đó. 

Trong suốt 15 năm là nghệ sĩ, Micky Yoochun luôn giữ hình ảnh đẹp, sạch sẽ với công chúng. Và, thật khó tưởng tượng để tin rằng, Micky Yoochun có thể tự tay hủy hoại danh tiếng và sự nghiệp thênh thang của mình chỉ vì hành động đồi bại. Hơn bao giờ hết, trong lúc này, người hâm mộ đang chờ đợi tuyên bố cuối cùng từ phía cơ quan chức năng Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi vấn giang hồ đến dàn xếp vụ việc của Park Yoochun
Nghi vấn giang hồ đến dàn xếp vụ việc của Park Yoochun

Trang tin Dispatch mới đây đưa ra những tình tiết xoay quanh vụ Park Yoochun bị nhân viên quán bar tố cáo cưỡng dâm.

Nghi vấn giang hồ đến dàn xếp vụ việc của Park Yoochun

Nghi vấn giang hồ đến dàn xếp vụ việc của Park Yoochun

Trang tin Dispatch mới đây đưa ra những tình tiết xoay quanh vụ Park Yoochun bị nhân viên quán bar tố cáo cưỡng dâm.

Cô Lee rút đơn kiện ca sĩ Park Yoochun xâm hại tình dục
Cô Lee rút đơn kiện ca sĩ Park Yoochun xâm hại tình dục

VOV.VN - Bạn trai cô Lee, người đâm đơn kiện Park Yoochun xâm hại tình dục mình trong nhà vệ sinh, đã chính thức rút đơn kiện.

Cô Lee rút đơn kiện ca sĩ Park Yoochun xâm hại tình dục

Cô Lee rút đơn kiện ca sĩ Park Yoochun xâm hại tình dục

VOV.VN - Bạn trai cô Lee, người đâm đơn kiện Park Yoochun xâm hại tình dục mình trong nhà vệ sinh, đã chính thức rút đơn kiện.

Park Yoochun (JYJ) phủ nhận nghi án tấn công tình dục
Park Yoochun (JYJ) phủ nhận nghi án tấn công tình dục

VOV.VN - Nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Park Yoochun của nhóm nhạc JYJ lên tiếng phủ nhận thông tin tấn công tình dục một cô gái.

Park Yoochun (JYJ) phủ nhận nghi án tấn công tình dục

Park Yoochun (JYJ) phủ nhận nghi án tấn công tình dục

VOV.VN - Nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Park Yoochun của nhóm nhạc JYJ lên tiếng phủ nhận thông tin tấn công tình dục một cô gái.