Sao Mai Thu Hằng: Sau 1 năm đăng quang vẫn thấy sốc

VOV.VN - Sau một thời gian "ở ẩn", Quán quân Sao Mai dòng nhạc Dân gian 2015 Thu Hằng sẽ trở lại với một chương trình đặc biệt dịp Quốc tế Thiếu nhi.

Thu Hằng là giọng ca được biết đến từ cuộc thi Sao Mai 2015 với ngôi vị Quán quân trẻ nhất từ trước đến nay của dòng nhạc Dân gian. Cô gái sinh năm 1995 khiến mọi người chú ý bởi vẻ ngoài xinh xắn và sự trải nghiệm trong giọng hát, cách xử lí những ca khúc dân gian mới lạ, trẻ trung, và không nặng nề tính kỹ thuật.

Sau khi đăng quang, Thu Hằng lại bất ngờ “ở ẩn” để tập trung cho việc học tập. PV VOV có cuộc trò chuyện với Thu Hằng về những đổi thay trong cuộc sống và chương trình sắp ra mắt nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi.

Thu Hằng

PV: Một năm sau khi lên ngôi Quán quân Sao Mai 2015 dòng nhạc Dân gian, khán giả ít thấy Thu Hằng xuất hiện trong các sự kiện, cũng như cho ra mắt sản phẩm âm nhạc riêng. Trong khoảng thời gian ấy Thu Hằng đã làm gì?

CS Thu Hằng: Sau khi giành Quán quân, tôi vẫn cảm thấy rất sốc. Lúc đó, tôi vẫn chưa biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Tôi dành thời gian trau dồi bản thân, học hát nhiều hơn, tìm hiểu xem mình sẽ phát triển con đường âm nhạc như thế nào. Dòng nhạc dân gian là niềm đam mê của tôi, bởi vậy Hằng sẽ tiếp tục đi theo nó, làm cách nào để tiếp cận nhiều hơn với khán giả. Dù hơi lâu một chút nhưng tôi không lười. Trong quá trình “mất tích”, tôi vẫn tích cực làm việc và học tập.

PV: Sau khi đăng quang, cuộc sống của Thu Hằng đã thay đổi như thế nào?

CS Thu Hằng: Cũng có thay đổi một chút thôi. Khi đi ngoài đường, cũng có những người nhận ra tôi là Quán quân Sao Mai. Tôi đi diễn nhiều hơn, gặp gỡ nhiều khán giả hơn. Tôi cũng khá bận rộn vì lịch học dày tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Trên trường, thỉnh thoảng ở lớp tôi cùng các bạn giao lưu hát hò. Các bạn cũng rất ủng hộ và hay hỏi han công việc của tôi.


PV: Thu Hằng từng được mệnh danh là “hotgirl Sao Mai” bởi ngoại hình xinh đẹp. Sau khi đăng quang, em lại “mất tích”, điều đó khiến nhiều người nghĩ rằng: “Có nhan sắc thì việc hát chỉ là phụ?”. Quan điểm của em về việc này như thế nào?

CS Thu Hằng: Tôi nghĩ rằng, mỗi người có suy nghĩ khác nhau nhưng thực tế thì, xinh đẹp đâu chỉ để ngắm. Xinh đẹp cũng phải có tài năng, cũng phải có công việc, cũng phải hoạt động. Nếu mọi người nghĩ, “xinh đẹp là đủ” thì không đúng lắm.

PV: Sắp tới, Thu Hằng sẽ tham gia chương trình dành cho thiếu nhi mang tên “Cô Tấm và Cuộc phiêu lưu diệu kỳ”. Vì sao Thu Hằng lại nhận lời tham gia chương trình này khi phải đảm nhiệm nhiều vai, từ ca sĩ đến diễn viên, người dẫn chương trình, vũ công…?

CS Thu Hằng: Thực ra lúc đầu tôi rất lo lắng, sợ mình sẽ không làm tốt, không đạt được kỳ vọng mà mọi người đã đặt vào mình. Nhưng tôi lại muốn thử thách ở những vai trò không phải chuyên môn của mình như ảo thuật, múa, nhảy, diễn xuất… Đó đều là những thứ có thể phụ trợ cho công việc ca sĩ của tôi. Đây cũng là cơ hội để tôi đến gần với khán giả nên tôi đã nhận lời tham gia.

PV: Thu Hằng có cảm thấy mình quá tham không khi diễn đồng hời rất nhiều vai trong một vở kịch? Vì lựa chọn của mình mà em còn phát khóc và sụt cân trong quá trình luyện tập?

CS Thu Hằng: Nói tham thì chắc cũng… hơi tham. Mới đầu, việc luyện tập quá nặng nề vì Hằng phải làm những việc chưa từng làm nên bị áp lực rất lớn, sụt cân rồi khóc lóc. Rồi tôi nghĩ, khóc lóc không giải quyết được gì nên lại cố gắng. Ở thời điểm khó khăn nhất, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ cuộc bởi tôi không thích làm ảnh hưởng đến người khác, nhất là cả một tập thể. Tôi kiên trì tập luyện nên giờ cũng… ổn rồi, người cũng đỡ đau. Giảm cân lên hình sẽ… xinh hơn. Có thể tôi không hoàn thành xuất sắc được tất cả các vai trò đó nhưng sẽ cố gắng hết.


PV: Có nhiều người luôn băn khoăn giữa lựa chọn công việc mình thích nhất và công việc mình làm giỏi nhất. Thu Hằng thì sao? Liệu khi tham gia chương trình “Cô Tấm và Cuộc phiêu lưu diệu kỳ” với nhiều vai trò khác nhau có khiến em thay đổi công việc của mình?

CS Thu Hằng: Nếu được chọn giữa việc Hằng yêu thích và việc mình làm tốt, Hằng sẽ lựa chọn việc mình yêu thích. Bởi khi làm tốt thì mình sẽ cố gắng hơn, 1 ngày không được thì một tháng, một năm… Chỉ cần chăm chỉ, tôi nghĩ mình sẽ làm tốt được việc mình thích.

Ở hiện tại, Hằng chưa suy nghĩ đến chuyện sẽ làm thêm những vai trò khác như diễn viên, người dẫn chương trình… mà chỉ tập trung vào vai trò ca sĩ. Sắp tới, tôi sẽ cố gắng để mang tới cho mọi người nhiều sản phẩm âm nhạc hơn. Bản thân tôi cũng khá sốt ruột. Trong tháng 9, chậm nhất là tháng 10 năm nay, Thu Hằng sẽ cho ra mắt một mini album kèm MV về dòng nhạc dân gian. Hy vọng sẽ được khán giả đón nhận và thấy được rằng, Hằng không hề lười.

PV: Cảm ơn Thu Hằng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quán quân Sao Mai Thu Hằng sụt cân, phát khóc vì trẻ em
Quán quân Sao Mai Thu Hằng sụt cân, phát khóc vì trẻ em

VOV.VN - Thu Hằng bị sụt tới 3-4 kg, chịu áp lực đến phát khóc trước khi chương trình “Cô Tấm và Cuộc phiêu lưu diệu kỳ” dành cho thiếu nhi mở màn.

Quán quân Sao Mai Thu Hằng sụt cân, phát khóc vì trẻ em

Quán quân Sao Mai Thu Hằng sụt cân, phát khóc vì trẻ em

VOV.VN - Thu Hằng bị sụt tới 3-4 kg, chịu áp lực đến phát khóc trước khi chương trình “Cô Tấm và Cuộc phiêu lưu diệu kỳ” dành cho thiếu nhi mở màn.

Sao Mai Thu Hằng không ngờ mình là Quán quân
Sao Mai Thu Hằng không ngờ mình là Quán quân

Sở hữu vẻ đẹp rạng  rỡ, khả năng trình diễn chuyên nghiệp, Nguyễn Thị Thu Hằng đã đăng quang Sao Mai 2015, phong cách Dân gian.

Sao Mai Thu Hằng không ngờ mình là Quán quân

Sao Mai Thu Hằng không ngờ mình là Quán quân

Sở hữu vẻ đẹp rạng  rỡ, khả năng trình diễn chuyên nghiệp, Nguyễn Thị Thu Hằng đã đăng quang Sao Mai 2015, phong cách Dân gian.