Sau Tom Hanks, hàng loạt sao Hollywood tuyên bố mắc Covid-19

VOV.VN - Thông qua trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã xác nhận bị dương tính với virus SARS-CoV-2.

Vợ chồng Tom Hanks là những người đầu tiên xác nhận họ nhiễm virus SARS-CoV-2 thông qua tài khoản Instagram cá nhân. Hiện cặp vợ chồng đang được điều trị ở Australia và thường xuyên cập nhập tình trạng của mình qua mạng xã hội.
Ttrên trang Twitter cá nhân, nam diễn viên Idris Elba đã thông tin tới người hâm mộ rằng mình đã có kết quả xét nghiệm dương tính. Idris Elba viết: "Sáng nay (16/3), tôi đã nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tôi cảm thấy ổn. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi không có bất kỳ triệu chứng nào. Tôi đã tự cách ly kể từ khi nhận ra rằng mình có khả năng nhiễm bệnh. Tôi sẽ cập nhận tình trạng sức khỏe đến mọi người. Đừng hoảng loạn".
Kristofer Hivju - nam diễn viên người Na Uy nổi tiếng với vai diễn Tormund Giantsbane trong loạt phim “Game of Thrones” (Trò chơi vương quyền) cũng thông báo có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Nữ diễn viên "James Bond" Olga Kurylenko tiết lộ vào 15/3 rằng cô bị cách ly tại nhà sau khi xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Nữ diễn viên Rachel Matthews của phim "Frozen 2" và "Happy Death Day" thông báo dương tính với virus SARS-CoV-2 trên trang cá nhân: "Tôi đã thử nghiệm dương tính và được cách ly từ tuần trước. Sức khỏe tôi đang khá hơn". 
Nhạc sĩ, nhà sản xuất Andrew Watt đã có triệu chứng từ ngày 6/3 và được chuẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2. Nam nhạc sĩ hiện đang được điều trị.
Nữ ca sĩ Charlotte Lawrence là người nổi tiếng trẻ nhất (19 tuổi) thông báo mắc Covid-19. "Xin vui lòng ở yên trong nhà, dù bạn cảm thấy ốm hay không. Hãy nghĩ về cha mẹ, ông bà của bạn. Nhiều người ích kỷ đã khiến người thân của họ mắc Covid-19" - nữ ca sĩ chia sẻ.
Ngôi sao của "Game of Thrones", Indira Varma , 46 tuổi, tiết lộ cô mắc Covid-19. Cô hiện đang tham gia bộ phim "The Seagull" của Anton Chekhov cùng với Emilia Clarke ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sao Việt ở nước ngoài mùa Covid-19: Có tiền sẽ thuê chuyên cơ trở về
Sao Việt ở nước ngoài mùa Covid-19: Có tiền sẽ thuê chuyên cơ trở về

VOV.VN -Siêu mẫu, diễn viên Vân Anh và ca sĩ Ninh Đức Hoàng Long chia sẻ nỗi lo lắng khi mọi người khá chủ quan, không đeo khẩu trang giữa mùa dịch Covid-19.

Sao Việt ở nước ngoài mùa Covid-19: Có tiền sẽ thuê chuyên cơ trở về

Sao Việt ở nước ngoài mùa Covid-19: Có tiền sẽ thuê chuyên cơ trở về

VOV.VN -Siêu mẫu, diễn viên Vân Anh và ca sĩ Ninh Đức Hoàng Long chia sẻ nỗi lo lắng khi mọi người khá chủ quan, không đeo khẩu trang giữa mùa dịch Covid-19.

Nam diễn viên nổi tiếng Thái Lan xác nhận mắc bệnh Covid-19
Nam diễn viên nổi tiếng Thái Lan xác nhận mắc bệnh Covid-19

VOV.VN - Trên trang Instagram cá nhân, Matthew Deane Chanthavanij xác nhận anh đã bị mắc bệnh Covid-19.

Nam diễn viên nổi tiếng Thái Lan xác nhận mắc bệnh Covid-19

Nam diễn viên nổi tiếng Thái Lan xác nhận mắc bệnh Covid-19

VOV.VN - Trên trang Instagram cá nhân, Matthew Deane Chanthavanij xác nhận anh đã bị mắc bệnh Covid-19.

Siêu mẫu nội y nghi mắc Covid-19 nhưng không được xét nghiệm
Siêu mẫu nội y nghi mắc Covid-19 nhưng không được xét nghiệm

VOV.VN - Cựu siêu mẫu Heidi Klum tiết lộ rằng, cô đã có triệu chứng sốt và ho, giống với biểu hiện của dịch bệnh Covid-19.

Siêu mẫu nội y nghi mắc Covid-19 nhưng không được xét nghiệm

Siêu mẫu nội y nghi mắc Covid-19 nhưng không được xét nghiệm

VOV.VN - Cựu siêu mẫu Heidi Klum tiết lộ rằng, cô đã có triệu chứng sốt và ho, giống với biểu hiện của dịch bệnh Covid-19.

Sao Hollywood quyên góp hàng triệu USD chống dịch Covid-19
Sao Hollywood quyên góp hàng triệu USD chống dịch Covid-19

VOV.VN - Nhiều ngôi sao nổi tiếng như Justin Bieber, Vanessa Hudgens đã quyên góp số tiền lớn để chung tay chống dịch Covid-19.

Sao Hollywood quyên góp hàng triệu USD chống dịch Covid-19

Sao Hollywood quyên góp hàng triệu USD chống dịch Covid-19

VOV.VN - Nhiều ngôi sao nổi tiếng như Justin Bieber, Vanessa Hudgens đã quyên góp số tiền lớn để chung tay chống dịch Covid-19.