Tố Như qua đời vì ung thư máu khiến Duy Nhân hoang mang

Hiện tại, nam diễn viên đang điều trị ung thư bạch cầu - căn bệnh gây ra cái chết của nữ ca sĩ 38 tuổi.

Tối 2/11, mẹ của Tố Như bất ngờ chia sẻ thông tin nữ ca sĩ qua đời tại Mỹ vì căn bệnh ung thư bạch cầu. Tố Như phát hiện mắc bệnh ung thư máu khi còn ở Việt Nam. Từ nhiều năm nay và cô phải sang Singapore điều trị, thay máu mỗi năm. Từ ngày sang Mỹ, bệnh tình của nữ ca sĩ ngày càng trầm trọng, kéo theo nhiều biến chứng. Mặc dù được điều trị tại Bệnh viện Stanford nổi tiếng về ung thư nhưng cô đã không qua khỏi. Thi thể Tố Như hiện được quàn tại Mỹ, chờ thiêu xong sẽ mang về Việt Nam.

Trước thông tin về sự ra đi quá sớm của Tố Như, nhiều nghệ sĩ và khán giả đã bày tỏ cảm xúc và gửi lời chia buồn đến gia đình nữ ca sĩ.

Tâm sự của Duy Nhân trên giường bệnh.
Lời chia sẻ của Duy Nhân nhận được nhiều sự quan tâm và đồng cảm nhất của khán giả vì anh đang mắc căn bệnh ung thư máu, nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của Tố Như. Nam diễn viên trẻ viết: "Sáng dậy đọc báo thấy thương cho chị Tố Như quá. Đọc xong mình cũng thấy hơi hoang mang, chị chữa bệnh ở Mỹ, hàng năm đều qua Sing thay máu. Vậy mà chị lại ra đi nhanh như vậy. Giờ bản thân em cũng đang mang căn bệnh như chị. Em cũng không biết như thế nào. Giờ em chỉ cầu ơn trên phó thác cho Phật tổ và mẹ Quan thế âm bồ tát cứu giúp em thôi. Cầu nguyện cho chị nơi suối vàng an nghỉ an lành". 

Chỉ trong 30 phút, những dòng tâm sự của Duy Nhân nhận được hơn 2.000 lượt like và 100 lượt bình luận động viên mong anh nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thanh Duy chia sẻ hình ảnh chụp chung với ca sĩ Tố Như trên trang cá nhân.
Là một người khá thân với Tố Như, Thanh Duy Idol đã khóc hết nước mắt khi nghe thông tin và chia sẻ: "Chồng chị nhắn tin về, bảo chị thương em lắm. Nằm viện mà cứ nhắc em chọc chị cười, rồi mở clip em thi xem. Nhận được tin dữ lúc em sắp lên sân khấu, đứng không nổi, tay chân bủn rủn. Em cũng không biết làm cách nào mà em có thể hát được bài Hahaha. Phải về Cần Thơ ngay trong đêm, nhớ chị mà khóc sưng hết cả mắt. Chị lên thiên đường rồi, vì chị là người tốt! Em yêu chị".

Về phía Đại Nhân, nam ca sĩ không thể tin rằng đây là sự thật, anh trải lòng: "Thực sự lúc nghe tin báo cách đây mấy tiếng em vẫn không tin là thật. Chỉ nghĩ và mong là trò đùa giỡn giữa các chị em với nhau vì một dịp đặc biệt bí mật nào đó thôi. Đến giờ mới chính thức chấp nhận. Cuộc sống mong manh, mọi người hãy trân trọng hiện tại và luôn cư xử tốt với mọi người như chị đã từng".

Khi nghe tin dữ về Tố Như, Khánh Ngọc và Pha Lê cho rằng đây giống như một tiếng sét ngang tai.

Ngoài ra, rất nhiều nghệ sĩ khác đã gửi lời chia buồn đến với gia đình của ca sĩ Tố Như như MC Ngọc Tiên, MC Quốc Bình, Quang Hà, Băng Di, Don Nguyễn, Hoàng Kỳ Nam...

Ca sĩ Tố Như và chồng mới cưới vào năm 2012
Không chỉ nghệ sĩ, khán giả cũng chia sẻ nhiều tình cảm trước sự ra đi đột ngột của Tố Như. Độc giả Huỳnh An tâm sự, cô là một độc giả may mắn hơn những người hâm mộ khác vì đã có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nữ ca sĩ. Ấn tượng của cô về người phụ nữ này là xinh đẹp, thân thiện, hài hước, rất có hiếu với gia đình và nấu ăn rất ngon. Ngoài ra, vợ cũ của nhạc sĩ Trường Huy là người trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống nên ở cô có sự sâu sắc, trầm ổn khiến người đối diện luôn cảm thấy vững tin. Khi nghe tin giọng ca 38 tuổi qua đời, độc giả này không tin đây là sự thật bởi phong thái, tinh thần của Tố Như trong lần gặp gỡ khiến cô không nhận ra Tố Như đang mang trong người căn bệnh nan y. “Tôi thật sự cảm phục Tố Như bởi cô ấy đã có nghị lực rất phi thường để vượt qua nhiều khó khăn như vậy trong cuộc đời. Sự ra đi của cô ấy khiến tôi phải dừng lại một chút để sống chậm hơn, nhìn nhận lại bản thân và làm nhiều việc có ý nghĩa hơn”, Huỳnh An nói.

Còn bạn đọc Rond Pham chia sẻ, khi biết tin Tố Như qua đời, anh cảm thấy thấm thía câu nói “cuộc sống mong manh, xin mọi người hãy đối xử tốt với nhau”. Nữ ca sĩ mới 38 tuổi, cô vẫn còn trẻ và còn nhiều điều chưa hoàn thành với gia đình, cuộc đời. Sự ra đi của cô là niềm tiếc thương cho người thân lẫn bạn bè, người hâm mộ. Rond Phạm nghĩ, ung thư là căn bệnh khiến tất cả mọi người bị ám ảnh và càng ngày số người bị bệnh càng nhiều. Số người mắc bệnh có cơ hội sống sót rất ít ỏi. Nó không chỉ mang đến đau đớn cho người bệnh mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của họ lẫn người thân. Ngoài ra, những người không có điều kiện kinh tế khá giả, "án ung thư" càng khiến cuộc sống họ khó khăn, chật vật hơn. Vì vậy, anh hy vọng trong tương lai nền y học sẽ điều trị  được căn bệnh này.

Alex than thở: “Vì sao bất hạnh luôn đến với những người tốt? Tố Như còn trẻ trung, xinh đẹp và mới xây dựng tổ ấm được 2 năm đã ra đi rồi. Tôi thật sự thấy xót thương cho cô ấy và chia buồn với người thân trong gia đình nữ ca sĩ”.

Một nam độc giả 8X thổ lộ, anh biết đến cặp đôi Trường Huy – Tố Như từ những năm 1990 nhưng cuộc hôn nhân của họ tan vỡ cùng nhiều biến cố trong cuộc sống của cặp đôi khiến anh không thường xuyên theo dõi thông tin về họ nữa. Khi bất ngờ hay tin nữ ca sĩ 38 tuổi qua đời tại nơi đất khách quê người, anh cảm thấy quá xót xa, thương cảm cho kết thúc buồn của một người phụ nữ xinh đẹp, tài năng.

“Cuộc đời thật sự không ai biết trước được chữ ngờ. Hạnh phúc, ly biệt đôi khi chúng ta nghĩ nó ở đâu xa xôi lắm, nhưng có lúc lại ở ngay bên cạnh. Tôi xin chia buồn cùng gia đình Tố Như cũng như người hâm mộ bởi làng nhạc đã mất đi một nghệ sĩ thực thụ, luôn muốn cống hiến cho nghề. Dù nữ ca sĩ đã mất, nhưng tiếng hát, hình ảnh đẹp về cô ấy sẽ luôn đọng mãi trong trái tim của bao người” - anh nhấn mạnh./.

Tố Như sinh năm 1976. Cô tham gia hoạt động ca hát khi còn là sinh viên ở trường Đại học Sư phạm TP HCM, cùng nhạc sĩ Trường Huy được xem như một đôi Tiên đồng - Ngọc nữ của làng nhạc Việt thập niên 1990. Họ cưới nhau nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên sau hơn 5 năm sống chung, Tố Như quyết định chia tay. Cuối tháng 11/2012, cô tái hôn với Tyler Dương Cao Thanh, một Việt kiều kinh doanh bất động sản ở Mỹ.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 thành viên Ladies’ Code qua đời vì lái xe quá tốc độ
2 thành viên Ladies’ Code qua đời vì lái xe quá tốc độ

VOV.VN - Mới đây, Viện Khoa học điều tra Hàn Quốc đã hé lộ thêm thông tin về vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 thành viên nhóm Ladies’ Code qua đời.

2 thành viên Ladies’ Code qua đời vì lái xe quá tốc độ

2 thành viên Ladies’ Code qua đời vì lái xe quá tốc độ

VOV.VN - Mới đây, Viện Khoa học điều tra Hàn Quốc đã hé lộ thêm thông tin về vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 thành viên nhóm Ladies’ Code qua đời.

Người mẫu Duy Nhân bị ung thư: Bi kịch cuộc đời còn hơn phim
Người mẫu Duy Nhân bị ung thư: Bi kịch cuộc đời còn hơn phim

Người mẫu - diễn viên Duy Nhân tiều tụy thấy rõ sau những đợt hóa trị căn bệnh ung thư vòm họng.

Người mẫu Duy Nhân bị ung thư: Bi kịch cuộc đời còn hơn phim

Người mẫu Duy Nhân bị ung thư: Bi kịch cuộc đời còn hơn phim

Người mẫu - diễn viên Duy Nhân tiều tụy thấy rõ sau những đợt hóa trị căn bệnh ung thư vòm họng.

Diễn viên Duy Nhân nhập viện vì bị ung thư bạch cầu cấp
Diễn viên Duy Nhân nhập viện vì bị ung thư bạch cầu cấp

Theo tin mới nhất từ gia đình Duy Nhân, anh bị ung thư máu chứ không phải ung thư vòm họng như chẩn đoán trước đó.

Diễn viên Duy Nhân nhập viện vì bị ung thư bạch cầu cấp

Diễn viên Duy Nhân nhập viện vì bị ung thư bạch cầu cấp

Theo tin mới nhất từ gia đình Duy Nhân, anh bị ung thư máu chứ không phải ung thư vòm họng như chẩn đoán trước đó.

Ca sĩ Tố Như qua đời ở tuổi 38
Ca sĩ Tố Như qua đời ở tuổi 38

Thông tin ca sĩ Tố Như bất ngờ qua đời tại Mỹ vào hôm 1/11 vì căn bệnh ung thư bạch cầu (hay ung thư máu) đã khiến giới nghệ sĩ và nhiều khán giả bàng hoàng.

Ca sĩ Tố Như qua đời ở tuổi 38

Ca sĩ Tố Như qua đời ở tuổi 38

Thông tin ca sĩ Tố Như bất ngờ qua đời tại Mỹ vào hôm 1/11 vì căn bệnh ung thư bạch cầu (hay ung thư máu) đã khiến giới nghệ sĩ và nhiều khán giả bàng hoàng.

Ca sĩ Hồ Duy Minh chết do nhảy cầu tự tử
Ca sĩ Hồ Duy Minh chết do nhảy cầu tự tử

Theo cơ quan công an, có thể ca sĩ Hồ Duy Minh đã nhảy cầu tự tử.

Ca sĩ Hồ Duy Minh chết do nhảy cầu tự tử

Ca sĩ Hồ Duy Minh chết do nhảy cầu tự tử

Theo cơ quan công an, có thể ca sĩ Hồ Duy Minh đã nhảy cầu tự tử.

Nam diễn viên nổi tiếng phim James Bond qua đời
Nam diễn viên nổi tiếng phim James Bond qua đời

Richard Kiel nổi tiếng với vai nhân vật phản diện Jaws trong hai bộ phim làm về điệp viên James Bond đã qua đời ở tuổi 74.

Nam diễn viên nổi tiếng phim James Bond qua đời

Nam diễn viên nổi tiếng phim James Bond qua đời

Richard Kiel nổi tiếng với vai nhân vật phản diện Jaws trong hai bộ phim làm về điệp viên James Bond đã qua đời ở tuổi 74.

Ca sĩ huyền thoại của Hàn Quốc Shin Hae Chul qua đời
Ca sĩ huyền thoại của Hàn Quốc Shin Hae Chul qua đời

Ca sĩ Shin Hae Chul nhập viện từ ngày 22/10 do đau bụng, ngực dữ dội. Anh được phẫu thuật khẩn cấp nhưng sau đó hôn mê. Hae Chul qua đời vào tối 27/10.

Ca sĩ huyền thoại của Hàn Quốc Shin Hae Chul qua đời

Ca sĩ huyền thoại của Hàn Quốc Shin Hae Chul qua đời

Ca sĩ Shin Hae Chul nhập viện từ ngày 22/10 do đau bụng, ngực dữ dội. Anh được phẫu thuật khẩn cấp nhưng sau đó hôn mê. Hae Chul qua đời vào tối 27/10.